Lào Cai mạnh tay xử lý xe quá tải trong KCN hóa chất lớn nhất cả nước

VOV.VN - Mạnh tay xử lý xe quá tải ra vào Khu công nghiệp Tằng Loỏng – vốn được mệnh danh là Khu công nghiệp luyện kim, phân bón, hóa chất lớn nhất cả nước, đóng tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là nhiệm vụ đã và đang được địa phương quyết tâm đẩy mạnh.

 

Tỉnh lộ 151, 152 kết nối với Khu công nghiệp Tằng Loỏng mỗi ngày có cả trăm phương tiện vận tải hàng hóa lớn qua lại. Đường hẹp, người dân và hàng nghìn công nhân thường xuyên phải di chuyển chung với các xe tải trọng lớn này tiềm ẩn vô số rủi ro.

Anh Nguyễn Văn Chiến - một  người dân ở đây bày tỏ: "Cũng là người tham gia giao thông nhưng tôi rất bức xúc vì cách hành xử của anh em lái xe để gây ách tắc rất nhiều. Nếu như gặp phải trường hợp các xe khác chẳng may gây ra tai nạn như thế thì nó cũng không hay".

Không đơn thuần chỉ là chuyện bon chen trên đường, từng có những hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra. Ông Nguyễn  Công Lập, Chủ tịch UBND xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng cho biết: "Có những vụ gây nên chết người do các xe quá khổ, quá tải đi trên địa bàn; rất nhiều xe to quá khổ, quá tải dừng đỗ gây cản trở giao thông ảnh hưởng lớn đến đời sống, đi lại của nhân dân cũng như các phương tiện khác chạy qua địa bàn".

Theo Trung tá Phạm Đình Tuân - Đội trưởng đội CSGT, Công an huyện Bảo Thắng, do nhu cầu vận tải các nguyên liệu quặng, than, lưu huỳnh, hoá chất ra vào khu công nghiệp rất lớn nên chở quá tải trọng là một trong những nhóm hành vi phổ biến nhất, quá trình xử lý vi phạm cũng gặp nhiều khó khăn.

"Có những trường hợp mà tổ tuần tra kiểm soát phải duy trì thực hiện hàng chục giờ đồng hồ trong quá trình vận động, tuyên truyền để xử lý quyết liệt. Có lái xe có hành vi thách thức, chống đối không chấp hành đối với tổ công tác. Có trường hợp còn kích động, dọa dẫm, đe dọa cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác", Trung tá Phạm Đình Tuân nói.

Nhằm quyết tâm xóa bỏ vi phạm, ngay từ đầu năm, lực lượng chức năng huyện Bảo Thắng đã tăng cường quân số tuần tra kiểm soát, chốt chặn ở những điểm nóng cả ngày lẫn đêm.

Đến nay, tổng số đã xử lý gần 30 trường hợp xe quá tải, xử phạt hành chính trên 600 triệu đồng; tước 16 giấy phép lái xe và 16 phù hiệu.

Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đẩy mạnh xử lý những phương tiện cơi nới thành thùng, lái xe vi phạm tốc độ và nồng độ cồn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CSGT Bắc Ninh lên tiếng về nghi vấn hàng loạt xe quá tải tung hoành các tuyến đê
CSGT Bắc Ninh lên tiếng về nghi vấn hàng loạt xe quá tải tung hoành các tuyến đê

VOV.VN - Sau phản ánh của Báo Điện tử VOV về việc nghi vấn hàng loạt xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải cày nát đê tả sông Đuống và Quốc lộ 38. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không vùng cấm, không ngoại lệ.

CSGT Bắc Ninh lên tiếng về nghi vấn hàng loạt xe quá tải tung hoành các tuyến đê

CSGT Bắc Ninh lên tiếng về nghi vấn hàng loạt xe quá tải tung hoành các tuyến đê

VOV.VN - Sau phản ánh của Báo Điện tử VOV về việc nghi vấn hàng loạt xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải cày nát đê tả sông Đuống và Quốc lộ 38. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không vùng cấm, không ngoại lệ.

Nghi vấn hàng loạt xe quá khổ, quá tải tung hoành tại cầu Hồ (Bắc Ninh)
Nghi vấn hàng loạt xe quá khổ, quá tải tung hoành tại cầu Hồ (Bắc Ninh)

VOV.VN - Mỗi ngày, tại khu vực cầu Hồ, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) đều có hàng trăm lượt xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải cày nát đê tả sông Đuống và Quốc lộ 38, khiến cho cuộc sống người dân, người tham gia giao thông gặp nhiều khốn khổ.

Nghi vấn hàng loạt xe quá khổ, quá tải tung hoành tại cầu Hồ (Bắc Ninh)

Nghi vấn hàng loạt xe quá khổ, quá tải tung hoành tại cầu Hồ (Bắc Ninh)

VOV.VN - Mỗi ngày, tại khu vực cầu Hồ, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) đều có hàng trăm lượt xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải cày nát đê tả sông Đuống và Quốc lộ 38, khiến cho cuộc sống người dân, người tham gia giao thông gặp nhiều khốn khổ.

Bình Thuận đề xuất xây dựng cầu vượt qua Quốc lộ 1A tại khu vực nút giao cao tốc
Bình Thuận đề xuất xây dựng cầu vượt qua Quốc lộ 1A tại khu vực nút giao cao tốc

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản khẩn gửi UBND tỉnh Bình Thuận về việc đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại nút giao đường nhánh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với Quốc lộ 1A tại Km 1717+593.

Bình Thuận đề xuất xây dựng cầu vượt qua Quốc lộ 1A tại khu vực nút giao cao tốc

Bình Thuận đề xuất xây dựng cầu vượt qua Quốc lộ 1A tại khu vực nút giao cao tốc

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản khẩn gửi UBND tỉnh Bình Thuận về việc đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại nút giao đường nhánh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với Quốc lộ 1A tại Km 1717+593.