Lào Cai: Tiêu hủy gần 8 tạ thực phẩm đông lạnh đã bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 1 lô hàng thực phẩm đông lạnh đang chảy nước, bốc mùi hôi thối.
 

Khoảng 21h30 ngày 8/1, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công An tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra 1 lô hàng thực phẩm đông lạnh có nhiều dấu hiệu nghi vấn đang được tập kết tại khu vực ngã 3, đường Trần Quang Khải, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

Tiêu hủy toàn bộ lô hàng thực phẩm đông lạnh đang có dấu hiệu phân hủy.

Tại thời điểm kiểm tra, không có ai nhận là chủ lô hàng và lô hàng cũng không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ lô hàng chờ xử lý.

Qua kiểm tra xác định, lô hàng có tổng trọng lượng 770Kg, gồm chân gà 120 kg, cánh gà 250kg, chả cá, tôm biển,  gân bò, móng giò lợn, mỗi mặt hàng 100kg; ước tổng giá trị gần 50 triệu đồng. Toàn bộ số hàng đều đang chảy nước, bốc mùi hôi thối.

Ngày 9/1/2018, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tịch thu, đồng thời, chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với các lực lượng liên quan tiêu hủy toàn bộ lô hàng nói trên theo quy định.

Theo ông Nguyễn Bá Bình, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai, khoảng 1 tháng trở lại đây, thực hiện đợt cao điểm phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, lực lượng Quản lý Thị trường toàn tỉnh đã xử lý gần 40 vụ việc vi phạm, chủ yếu liên quan đến các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả được các đối tượng tranh thủ đưa vào tiêu thụ tại thị trường dịp Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng
Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Trên 50 mặt hàng giả, hàng nhái gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực...trị giá 1,5 tỷ đồng bị tiêu hủy.

Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng

Tiêu hủy lô hàng hàng giả, hàng nhái trị giá 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Trên 50 mặt hàng giả, hàng nhái gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực...trị giá 1,5 tỷ đồng bị tiêu hủy.

Hơn 1 tấn cá ong không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy
Hơn 1 tấn cá ong không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy

VOV.VN- Ngày 15/12, tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tổ chức tiêu hủy hơn 1 tấn cá ong đang phân hủy không rõ nguồn gốc.

Hơn 1 tấn cá ong không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy

Hơn 1 tấn cá ong không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy

VOV.VN- Ngày 15/12, tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tổ chức tiêu hủy hơn 1 tấn cá ong đang phân hủy không rõ nguồn gốc.

Tiêu hủy lô hàng giả, hàng lậu trị giá hơn 20 tỷ đồng
Tiêu hủy lô hàng giả, hàng lậu trị giá hơn 20 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 24/10, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh tiến hành tiêu hủy lượng lớn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Tiêu hủy lô hàng giả, hàng lậu trị giá hơn 20 tỷ đồng

Tiêu hủy lô hàng giả, hàng lậu trị giá hơn 20 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 24/10, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh tiến hành tiêu hủy lượng lớn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trị giá hơn 20 tỷ đồng.