Lắp dải phân cách cho "cung đường tử thần" tại Bình Thuận

VOV.VN - Trong năm 2015, ở đoạn nói trên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GT –VT Lê Đình Thọ, ngày 23/5, Ban An toàn giao thông, Sở GT-VT tỉnh Bình Thuận và đại diện Cục Quản lý đường bộ 4 đã tiến hành kiểm tra các điểm đen dễ xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc trên Quốc lộ 1A- đoạn qua tỉnh Bình Thuận.

Đoạn thường xảy ra tai nạn thảm khốc chưa có dải phân cách.

Đoàn đã đi khảo sát từ km 1720 (xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam) đến km 1774 giáp ranh giới tỉnh Đồng Nai và xác định có 5 vị trí cần được cải tạo và mở rộng. Đây là đoạn quốc lộ nằm trong quy hoạch chờ dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, do vậy vừa qua chỉ cải tạo nền và mặt đường, chưa có dải phân cách. 

Trong năm 2015, ở đoạn nói trên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, từ km 1726 đến km 1727 qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, trong một tháng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người chết và 9 người bị thương.

Ngày 9/5/2016, tại km 1722+100 qua xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam cũng đã xảy ra tai nạn giao thông đối đầu rất nghiêm trọng giữa 2 xe tải làm 2 người chết tại chỗ. Tiếp đó, mới đây vào ngày 22/5, tại km 1730+300 qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam lại xảy ra tai nạn đối đầu thảm khốc giữa 2 xe khách khiến cho 12 người tử vong và 40 người bị thương, gây chấn động dư luận. 

Do vậy, tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ GT –VT  tổ chức khảo sát, lắp dải phân cách cứng và các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh tình trạng đối đầu giữa 2 xe gây tai nạn thảm khốc trên địa bàn. 

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết:  “Chúng tôi sẽ gửi biên bản đến Sở GT-VT để đề xuất. Mở rộng mỗi bên 2 làn xe và phải có dải phân cách ở giữa để tránh đối đầu. Bề rộng nền đường hiện nay là 12 m, chúng tôi đề xuất mở rộng khoảng 16 m để đảm bảo các xe lưu thông an toàn hơn. Đây là giải pháp cần thiết phải được triển khai sớm đảm bảo an toàn giao thông đi qua địa bàn tỉnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Xác định danh tính 2 thi thể
Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Xác định danh tính 2 thi thể

VOV.VN -Đến 9 giờ sáng nay (23/5), chỉ mới có 2 nạn nhân xác định được danh tính trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận.

Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Xác định danh tính 2 thi thể

Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Xác định danh tính 2 thi thể

VOV.VN -Đến 9 giờ sáng nay (23/5), chỉ mới có 2 nạn nhân xác định được danh tính trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận.

Danh tính 40 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận
Danh tính 40 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận

VOV.VN - Hiện đã có 3 người ra viện. 3 ca bị thương nặng đã chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Cơ quan chức năng cung cấp danh sách 40 nạn nhân.

Danh tính 40 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận

Danh tính 40 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận

VOV.VN - Hiện đã có 3 người ra viện. 3 ca bị thương nặng đã chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Cơ quan chức năng cung cấp danh sách 40 nạn nhân.

Thông tin thêm về các nạn nhân vụ tai nạn tại Bình Thuận
Thông tin thêm về các nạn nhân vụ tai nạn tại Bình Thuận

VOV.VN - Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: bệnh nhân Vy Thanh Hiếu bị nặng nhất trong 3 nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Thông tin thêm về các nạn nhân vụ tai nạn tại Bình Thuận

Thông tin thêm về các nạn nhân vụ tai nạn tại Bình Thuận

VOV.VN - Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: bệnh nhân Vy Thanh Hiếu bị nặng nhất trong 3 nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Còn 10 thi thể chưa thể nhận dạng
Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Còn 10 thi thể chưa thể nhận dạng

VOV.VN -Đêm qua (22/5), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã bàn giao 2 thi thể xác định được danh tính cho người nhà nạn nhân về lo hậu sự.

Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Còn 10 thi thể chưa thể nhận dạng

Tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Còn 10 thi thể chưa thể nhận dạng

VOV.VN -Đêm qua (22/5), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã bàn giao 2 thi thể xác định được danh tính cho người nhà nạn nhân về lo hậu sự.

Vụ tai nạn xe khách ở Bình Thuận: Hai chị em chết thảm
Vụ tai nạn xe khách ở Bình Thuận: Hai chị em chết thảm

Trong số 12 nạn nhân vừa chết thảm sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở thị trấn Hàm Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, có hai chị em nghèo.

Vụ tai nạn xe khách ở Bình Thuận: Hai chị em chết thảm

Vụ tai nạn xe khách ở Bình Thuận: Hai chị em chết thảm

Trong số 12 nạn nhân vừa chết thảm sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở thị trấn Hàm Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, có hai chị em nghèo.