Lắp đặt xong hệ thống phao phân vùng khu Bảo tồn biển Lý Sơn

VOV.VN -Khu Bảo tồn biển Lý Sơn được lắp đặt hơn 200 quả phao trên diện tích 6.644 ha.

Sau 1 tháng khẩn trương thi công, ngày 17/5, gói thầu thi công hệ thống phao trên thực địa Khu bảo tồn biển Lý Sơn đã chính thức hoàn thành. Gói thầu này có kinh phí đầu tư 2,4 tỷ đồng.

Khu bảo tồn biển Lý Sơn được lắp đặt hơn 200 quả phao trên diện tích 6.644 ha. Trong đó, 24 quả phao hàng hải cắm mốc nhằm phân biệt khu vực bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái, phân khu phát triển và 178 quả phao tròn khoanh vùng bảo vệ khu đa dạng sinh học cao và mật độ, độ phủ san hô lớn.

Phao phân vùng khu Bảo tồn biển Lý Sơn (Ảnh: Báo điện tử Tầm nhìn)

Đơn vị thi công đã áp dụng công nghệ Mỹ và dùng máy đóng thủy lực trên nền đáy san hô và dùng neo mantaraf để cố định vị trí phao. Công nghệ này không ảnh hưởng đến các rạn san hô trong khu vực được bảo tồn cũng như tác động đến môi trường biển.

Ông Đàm Hải Vân, Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Hòn Mun Island, đơn vị thực hiện gói thầu thả phao Khu bảo tồn biển Lý Sơn, cho biết hệ thống phao khoanh vùng chức năng được thả tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn là hệ thống phao tiên tiến, công nghệ nước ngoài, giúp người dân dễ dàng phân biệt được các phân khu, chức năng của Khu bảo tồn biển.

“Chúng tôi dùng công nghệ đóng mantaraf gắn chặt xuống nền đáy san hô, đá vôi chết nên không ảnh hưởng đến các rạn san hô tại khu vực mà chúng tôi lắp phao cũng như không tác động đến môi trường biển. Hệ thống phao này đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết sóng gió nhiều như ở Lý Sơn”, ông Hải Vân nói.
Sau khi có hệ thống phao trên thực địa, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn sẽ tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng hướng dẫn cho bà con ngư dân cách nhận biết, nếu vi phạm khai thác hải sản trong Khu bảo tồn sẽ bị xử lý theo quy định.

Ông Huỳnh Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, cho biết: “Chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường tuần tra, giám sát trên biển để kịp thời phát hiện các hành vi ngư dân xâm hại Khu bảo tồn. Nếu phát hiện ngư dân xâm phạm lần đầu chúng tôi cho ký cam kết, nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Khu bảo tồn biển Lý Sơn là 1 trong 16 Khu bảo tồn biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch đến năm 2020 với tổng diện tích mặt nước là 7.113 ha, trong đó khu bảo vệ nghiêm ngặt 620 ha./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo việc đi lại cho hành khách rời đảo Lý Sơn sau Tết
Đảm bảo việc đi lại cho hành khách rời đảo Lý Sơn sau Tết

VOV.VN - Mỗi ngày có từ 2.500 -3.000 hành khách từ Lý Sơn đi vào đất liền, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Đảm bảo việc đi lại cho hành khách rời đảo Lý Sơn sau Tết

Đảm bảo việc đi lại cho hành khách rời đảo Lý Sơn sau Tết

VOV.VN - Mỗi ngày có từ 2.500 -3.000 hành khách từ Lý Sơn đi vào đất liền, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành lập khu bảo tồn biển Lý Sơn: Cần tạo sinh kế cho người dân
Thành lập khu bảo tồn biển Lý Sơn: Cần tạo sinh kế cho người dân

VOV.VN - Nếu bị cấm khai thác ven bờ, nhiều gia đình ngư dân rất lo lắng chưa biết sẽ làm gì

Thành lập khu bảo tồn biển Lý Sơn: Cần tạo sinh kế cho người dân

Thành lập khu bảo tồn biển Lý Sơn: Cần tạo sinh kế cho người dân

VOV.VN - Nếu bị cấm khai thác ven bờ, nhiều gia đình ngư dân rất lo lắng chưa biết sẽ làm gì

Kiểm tra đột xuất 48 điểm bán tỏi Lý Sơn
Kiểm tra đột xuất 48 điểm bán tỏi Lý Sơn

VOV.VN - Việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh tình trạng một số cá nhân lợi dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn để thu lợi bất chính

Kiểm tra đột xuất 48 điểm bán tỏi Lý Sơn

Kiểm tra đột xuất 48 điểm bán tỏi Lý Sơn

VOV.VN - Việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh tình trạng một số cá nhân lợi dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn để thu lợi bất chính

Người dân Lý Sơn thiếu nước sinh hoạt giữa cái nóng thiêu đốt
Người dân Lý Sơn thiếu nước sinh hoạt giữa cái nóng thiêu đốt

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài cùng với nhà máy lọc nước biển bị hư hỏng, hàng trăm hộ dân trên các xã đảo ở Lý Sơn đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Người dân Lý Sơn thiếu nước sinh hoạt giữa cái nóng thiêu đốt

Người dân Lý Sơn thiếu nước sinh hoạt giữa cái nóng thiêu đốt

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài cùng với nhà máy lọc nước biển bị hư hỏng, hàng trăm hộ dân trên các xã đảo ở Lý Sơn đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.