Lật xe khách ở Nghệ An: 10 người đã ra viện

VOV.VN - Theo Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, cuối giờ chiều 15/1 sẽ tiếp tục cho 4 người xuất viện, còn lại một người do chấn thương sọ não vẫn phải nằm lại.

Trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 14/1, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đến sáng 15/1 đã có 10 người ra viện.

Chiếc xe khách giường nằm 36B – 0296 xuất phát từ TP HCM đến địa bàn Nghệ An tại ngã ba giao cắt giữa quốc lộ 1A và tuyến đường rẽ thị xã Cửa Lò thì bị nạn và đã được người dân kịp thời đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Bác sĩ Phan Văn Thiết, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện cho biết: “Hôm qua, các nạn nhân vào bệnh viện chính xác là 15 người, đa phần là chấn thương phần mềm và chấn động não. Có một số người nặng hơn thì xử lý tại phòng mổ, còn người khâu ở phòng tiểu phẫu xong, đến đêm là bệnh viện cho về”.

5 người bị thương còn lại dự kiến xuất viện chiều 15/1

Mặc dù không có người tử vong, nhưng đến sáng 15/1, nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Tô Ngọc Thanh, quê huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết: “Lúc xe lật thì cháu cũng chưa biết vì đó là lúc cháu đang ngủ. Mở mắt ra thấy xe đã lật trượt và nát, nhiều người kêu gọi nhau. Lúc ấy, cháu cũng lo đi tìm người thân”.

Đa phần những người bị nạn trên xe đều là lao động quê Thanh Hóa, làm việc tại các tỉnh phía Nam và không có bảo hiểm y tế, một số có thì đã hết hạn chưa kịp về quê để đổi, nên gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Lê Ngọc Thanh, người nhà bệnh nhân ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết: “Bà con làm việc được đồng nào thì gửi về cho con ăn học ở nhà. Như vậy tiền về thì không có, chỉ đủ tiền xe về thôi. Trước mắt, mong cơ quan chức năng tạo điều kiện hỗ trợ viện phí cho bệnh viện”.

Theo Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, cuối giờ chiều 15/1 sẽ tiếp tục cho 4 người xuất viện, còn lại một người do chấn thương sọ não vẫn phải nằm lại./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên