Lễ hội Xuân hồng: Hãy cùng “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống“

VOV.VN - Sáng 23/2, tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chính thức khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ 12 - sự kiện hiến máu tình nguyện lớn nhất cả nước.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XII năm 2019 khai mạc với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự khai mạc Lễ hội Xuân hồng 2019.
Đã có hàng nghìn người, phần lớn là các bạn trẻ tới đăng ký hiến máu tình nguyện trong sáng 23/2.

Những khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ của các tình nguyện viên, sức trẻ từ những trái tim nhân ái, những cánh tay đã sẵn sàng hiến máu - chia sẻ giọt máu của mình cho người bệnh.

“Lễ hội Xuân hồng” là giải pháp quan trọng giúp ngành y tế đảm bảo vấn đề an toàn truyền máu, giúp cứu sống rất nhiều bệnh nhân, là nơi để mọi người cùng chung tay, vì sức khỏe cộng đồng. 
Các bạn trẻ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện.
Họ cùng tham gia hiến máu tình nguyện và dành những lời động viên ân cần tới nhau.
Lễ hội Xuân hồng góp phần quan trọng trong đảm bảo máu điều trị sau dịp Tết Nguyên đán, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện.
"Đại gia đình đi hiến máu". Cậu bé và cô bé không ngừng ở bên động viên mẹ.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh động viên, biểu đương những bạn trẻ tình nguyện hiến máu.
Lễ hội Xuân hồng năm nay dự kiến thu hút 12.000 người tham dự và tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu.
Theo ông Bạch Quốc Khánh, Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, qua 11 kỳ tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã thu hút 200.000 lượt người tham dự, tiếp nhận hơn 67.000 đơn vị máu.
Bạn Nguyễn Đình Quốc Bảo, sinh viên Học viện Quân y chia sẻ đây là lần thứ 9 tham gia hiến máu tình nguyện. Không chỉ Quốc Bảo các sinh viên tại Học viện Quân y cũng rất tích cực tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện.  

Đến nay, tất cả các tỉnh/thành phố trong cả nước đều tổ chức “Lễ hội Xuân hồng” hay các “Ngày hội Xuân hồng” trong dịp đầu năm mới. 

Các hoạt động được tổ chức trong Lễ hội Xuân hồng đã góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân về hiến máu và hình thành thói quen tốt đẹp - hiến máu cứu người vào mỗi dịp đầu năm mới, đồng thời đã góp phần khắc phục được tình trạng thiếu máu dịp Tết Nguyên đán./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ năm 2019, người hiến máu sẽ được tặng phiếu xét nghiệm
Từ năm 2019, người hiến máu sẽ được tặng phiếu xét nghiệm

VOV.VN -Từ năm 2019, người hiến máu tình nguyện sẽ được tặng phiếu xét nghiệm thay vì nhận gấu bông, quà lưu niệm như trước đây.

Từ năm 2019, người hiến máu sẽ được tặng phiếu xét nghiệm

Từ năm 2019, người hiến máu sẽ được tặng phiếu xét nghiệm

VOV.VN -Từ năm 2019, người hiến máu tình nguyện sẽ được tặng phiếu xét nghiệm thay vì nhận gấu bông, quà lưu niệm như trước đây.

Hơn 500 bạn trẻ tham gia Ngày Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người
Hơn 500 bạn trẻ tham gia Ngày Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người

VOV.VN -Thông qua Ngày Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người, dự kiến thu về hơn 1.000 đơn vị máu để cấp cứu cho bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Hơn 500 bạn trẻ tham gia Ngày Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người

Hơn 500 bạn trẻ tham gia Ngày Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người

VOV.VN -Thông qua Ngày Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người, dự kiến thu về hơn 1.000 đơn vị máu để cấp cứu cho bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.