Lễ xuất quân đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN
VOV.VN - Đoàn Việt Nam có 109 thành viên chính thức tham dự kỳ thi, trong đó có 44 thí sinh, 32 chuyên gia kỹ thuật làm công tác giám khảo ở 22 nghề…
Sáng nay (18/9), tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức lễ xuất quân đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11 được tổ chức tại Malaysia. Kỳ thi diễn ra từ ngày 19 đến ngày 29/9.
Đoàn Việt Nam có 109 thành viên chính thức tham dự kỳ thi, trong đó có 44 thí sinh, 32 chuyên gia kỹ thuật làm công tác giám khảo ở 22 nghề, 21 phiên dịch và các thành viên khác.
Kỳ thi thu hút sự tham dự của gần 280 thí sinh và 214 chuyên gia đến từ 9 nước trong khối ASEAN (Brunei không tham dự), dự thi ở 25 nghề trong đó có 23 nghề chính thức và 2 nghề trình diễn.
Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi lễ. |
Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá cao việc chủ động tổ chức kỳ thi tay nghề các cấp, sự chuẩn bị chu đáo của các trường và các cơ quan liên quan trong việc tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển Quốc gia tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN.
Ông nói: “Chúng tôi tự hào về 44 thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11 tại Malaysia. Chúng tôi sẽ tự hào hơn khi đón được các em quay trở lại với những tấm huy chương, ghi nhận những thành tích, những nỗ lực của các em, đem lại niềm tự hào cho đất nước, vinh dự cho bản thân.
Đó là những điều rất lớn lao. Điều quan trọng nhất đối với các em, khi các em được công nhận tại kỳ thi này, tất cả mọi người sẽ thấy giá trị mà các em đạt được. Người tuyển dụng sẽ đánh giá cao khi tuyển chọn được người có kỹ năng, có tác phong làm việc, có thành tích tốt”.
Thay mặt 44 thí sinh tham dự kỳ thi, Lê Thị Thùy Linh, Trường Cao đẳng Du lịch Huế hứa sẽ cố hết sức mình để đạt thành tích cao nhất: “Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tay nghề Quốc gia, chúng em đã tích cực, khẩn trương tập trung vào công tác luyện thi. Trong suốt thời gian hơn 3 tháng qua, với sự nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công tác huấn luyện của các thầy giáo, cô giáo, đến nay chúng em đã được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và sẵn sàng tham dự cuộc thi lớn của khu vực.
Chúng em xin hứa sẽ bình tĩnh, tự tin, cố gắng hết sức mình vì màu cờ, sắc áo của Việt Nam, đạt nhiều huy chương để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Chúng em ý thức rằng đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình mà còn là trọng trách của ngành, của Tổ quốc giao cho chúng em”./.