Lệnh cấm có hiệu lực, đại lý internet vẫn vô tư mở cửa sau 22h đêm

VOV.VN - Dù TPHCM cấm đại lý internet hoạt động sau 22h hàng ngày, nhiều đại lý vẫn không thực hiện quy định này. 

Hôm qua (24/9), quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ cho phép các đại lý, điểm truy nhập internet công cộng chỉ được mở cửa từ 8h sáng đến 22h có hiệu lực.

Một cửa hàng internet vẫn hoạt động ở TPHCM sau 22h ngày 24/9 khi lệnh cấm có hiệu lực.

Thế nhưng, vẫn có rất nhiều đại lý, điểm truy nhập internet công cộng vô tư mở cửa quá giờ quy định.

Theo quy định mới ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và có hiệu lực vào ngày 24/9, tất cả các đại lý và điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn thành phố chỉ được phép hoạt động từ 8h đến 22h hàng ngày. Ngoài ra, quy định mới cũng bắt buộc các đại lý, điểm truy nhập internet công cộng phải niêm yết công khai thời gian hoạt động hàng ngày.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ngay sau 22h đêm 24/9, hầu hết các đại lý, tiệm internet đều vô tư mở cửa hoạt động và đều không niêm yết thời gian mở cửa.

Trên đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức, dù đã gần 23h đêm, đại lý Internet Hùng Dũng 4 vẫn hoạt động gần như hết công suất với hàng chục xe gắn máy ở trước cửa. Còn tại khu vực xung quanh trường Đại học Giao thông vận tải thành phố (quận Bình Thạnh), các đại lý internet vẫn còn mở cửa cho đến khi hết khách...

Khi được hỏi, hầu hết chủ đại lý và điểm truy nhập internet đều nói rằng, họ không biết gì về quy định này của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quy định mới này của Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo ra hai luồng quan điểm trái ngược: ủng hộ và phản đối của cả người sử dụng internet lẫn chủ kinh doanh internet.

Nguyễn Văn Sinh, một người chơi game trực tuyến ở Đường D2, quận Bình Thạnh cho biết:  “Không biết ý của các bạn chơi game khác thế nào chứ em thì rảnh rảnh mới ra đây chơi game nên cũng không phàn nàn gì nhiều về quy định mới này. Tuy nhiên, chủ tiệm internet nên có thời gian thoải mái cho người sử dụng chút xíu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ đình chỉ các đại lý internet không chấp hành quy định
Sẽ đình chỉ các đại lý internet không chấp hành quy định

Theo đó, những đại lý không chấp hành đúng quy định trong kinh doanh internet và ở gần trường học sẽ bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động.  

Sẽ đình chỉ các đại lý internet không chấp hành quy định

Sẽ đình chỉ các đại lý internet không chấp hành quy định

Theo đó, những đại lý không chấp hành đúng quy định trong kinh doanh internet và ở gần trường học sẽ bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động.  

Hà Nội cắt đường truyền nhiều đại lý internet “bám” trường học
Hà Nội cắt đường truyền nhiều đại lý internet “bám” trường học

Hầu hết các đại lý này chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh.  

Hà Nội cắt đường truyền nhiều đại lý internet “bám” trường học

Hà Nội cắt đường truyền nhiều đại lý internet “bám” trường học

Hầu hết các đại lý này chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh.  

Hà Nội vẫn còn hơn 70 đại lý internet gần trường học
Hà Nội vẫn còn hơn 70 đại lý internet gần trường học

Các đại lý cách cổng ra – vào trường học dưới 200m sẽ bị ngừng cung cấp đường truyền.

Hà Nội vẫn còn hơn 70 đại lý internet gần trường học

Hà Nội vẫn còn hơn 70 đại lý internet gần trường học

Các đại lý cách cổng ra – vào trường học dưới 200m sẽ bị ngừng cung cấp đường truyền.

Hà Nội mạnh tay với đại lý Internet gần trường học
Hà Nội mạnh tay với đại lý Internet gần trường học

Kiên quyết ngừng cung cấp đường truyền (lần 2) đối với 75 đại lý Internet cách cổng ra, vào các trường học (từ mẫu giáo đến phổ thông trung học) dưới 200 m.

Hà Nội mạnh tay với đại lý Internet gần trường học

Hà Nội mạnh tay với đại lý Internet gần trường học

Kiên quyết ngừng cung cấp đường truyền (lần 2) đối với 75 đại lý Internet cách cổng ra, vào các trường học (từ mẫu giáo đến phổ thông trung học) dưới 200 m.