Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV sôi động trước ngày khai mạc

VOV.VN - Chỉ còn một ngày nữa Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV mới chính thức khai mạc nhưng không khí ngày hội của những người làm phát thanh đã rất sôi động, hứa hẹn một kỳ liên hoan bùng nổ tại thành phố mang tên Bác.

 

 

"Bùng nổ" phát thanh trực tiếp

Để chuẩn bị cho chương trình phát thanh trực tiếp tham gia Vòng chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022, đoàn phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng đã bay vào TP.HCM sớm hơn 3 ngày so với ngày thi của đoàn.

Phóng viên Nguyễn Thu Hằng, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng cho biết, trong thời gian ngắn, đoàn gấp rút làm quen với môi trường, không khí làm việc, chạy thử kỹ thuật cũng như vấn đề liên kết giữa các khâu trong tổ chức sản xuất để có thể mang đến chương trình phát thanh trực tiếp đạt được chất lượng tốt nhất, hiệu ứng tốt nhất.

Nhìn không khí làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp của Ban Tổ chức, chị Hằng cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, cảm giác đó cũng tan biến khi chị nhận được sự chào đón nồng nhiệt, sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình từ ban tổ chức và đồng nghiệp. Đến thời điểm này, chị và đồng nghiệp đã sẵn sàng để mang đến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm trong chương trình phát thanh trực tiếp.

“Năm nay liên quan đến chủ đề thích ứng linh hoạt chuyển đổi số, bùng nổ công nghệ rất hiện đại, tôi tin làn sóng phát thanh mà chúng ta mang đến sẽ không còn là một màu, chỉ là nghe qua tần số FM nữa mà nó còn ứng dụng nền tảng số, sự tương tác trực tiếp của thính giả khắp muôn nơi và tôi tin là hiệu quả của chương trình cũng không làm bật cứ thính giả hay người xem nào thất vọng”, chị Hằng nói.

Ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký Biên tập, Tổng Thư ký Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV cho biết, đây là kỳ liên hoan mà số lượng các địa phương tham gia đông đảo nhất bao gồm 63 tỉnh thành phố và nhiều đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây cũng là năm có số lượng tác phẩm tham gia và các thể loại dự thi nhiều nhất. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo được đánh giá rất cao, đã phản ánh được không khí của cuộc sống hiện nay.

Nổi bật lên là những vấn đề liên quan đến việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống, cuộc chiến chống dịch Covid-19, những vấn đề phục hồi và phát triển kinh tế. Đặc biệt, có rất nhiều tác phẩm nói về gương người tốt, việc tốt. Đây là những thành công ban đầu của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần này. Cũng theo ông Hùng, riêng thể loại phát thanh trực tiếp nhận được sự quan tâm của 31 đơn vị, bởi đây là thể loại mang xu thế của phát thanh hiện đại và được các đơn vị dự thi đầu tư rất công phu.

“Về hình thức, các tác phẩm đã tiếp cận được rất gần với phát thanh hiện đại, đặc biệt là phát thanh trực tiếp, các đơn vị đã phát huy được nền tảng số để có thể ứng dụng để người nghe đài không chỉ tiếp cận qua sóng phát thanh. Như vậy, sóng radio đã được nối dài và khiến cho công chúng gần gũi hơn và có thể tương tác được, có thể nhìn thấy hình ảnh của những người làm phát thanh”, ông Đồng Mạnh Hùng cho hay.

Trong 2 ngày đầu tiên diễn ra phần chấm thi phát thanh trực tiếp (chiều 1/8 và sáng 2/8), các chương trình đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho ban giám khảo và các đồng nghiệp. Đội tình nguyện, đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM cũng đã tập trung đông đảo, không chỉ cổ vũ cho đội nhà mà còn cổ vũ động viên các đội bạn.

 Cảm nhận về TP.HCM năng động, nghĩa tình

Trung tá Đinh Khánh Ngọc – Biên tập viên Phòng thời sự phát thanh - Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết, là đơn vị nổ “phát súng” đầu tiên của phần thi phát thanh trực tiếp, mặc dù có chút áp lực nhưng với tinh thần tiên phong đi đầu của những người lính, đoàn đã phát huy được tinh thần đó ở cuộc thi này. Chị Ngọc chia sẻ, đây là lần thứ 3 chị tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc, điều đặc biệt trong kỳ liên hoan này là cảm nhận được sự phục hồi, thay đổi của TP.HCM sau thời gian ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Cùng thời điểm này năm ngoái, Thành phố đang ảm đạm, đau thương, lúc đó Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cũng có một ê-kip được cử từ Hà Nội vào đây để phản ánh cuộc chiến chống Covid cam go, ghi nhận hình ảnh những cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam trên mọi nẻo đường, ngõ ngách giúp dân.

“Chúng tôi cảm nhận được là TP.HCM dường như đã hồi sinh rất kỳ diệu và hầu như tất cả mọi hoạt động cũng đã trở lại bình thường, chúng tôi cũng rất vui mừng vì trong đó có một sự góp phần không nhỏ của những chiến sĩ bộ đội cụ Hồ luôn sát cánh với nhân dân”, Trung tá Đinh Khánh Ngọc cho hay.

Hòa chung không khí chuyên nghiệp, sôi động, thu hút của cuộc thi phát thanh trực tiếp, các gian hàng triển lãm “Thành tựu kinh tế xã hội TP.HCM” và “Thành tựu phát triển của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố” tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM cũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ.

Anh Ngô Thanh Hoài – Biên tập viên phòng biên tập phát thanh, Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa ấn tượng về cách trưng bày tại nhà hát Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM và triển lãm tại đây: “Không gian hết sức trang trọng, đẹp mắt, rất hợp lý. Bộ phận kỹ thuật làm việc rất chuyên nghiệp. Triển lãm rất đa dạng, thể hiện nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Các cơ quan chức năng cũng đang hướng đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa đó”.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV - năm 2022 có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất từ trước tới nay với hơn 500 tác phẩm. Điểm mới trong Liên hoan Phát thanh năm nay là Ban Tổ chức quyết định tổ chức thi và trao giải Giọng Vàng, nhằm phát hiện và tôn vinh những phát thanh viên/người dẫn chương trình có giọng đọc, dẫn chương trình phát thanh xuất sắc; trao giải cho 2 thể loại: Kỹ thuật dàn dựng xuất sắc và thể loại Ứng dụng nền tảng số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm Thành tựu KTXH TP.HCM tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV
Triển lãm Thành tựu KTXH TP.HCM tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV

VOV.VN - Trong khuôn khổ các chương trình của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV, chiều 1/8, tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM diễn ra triển lãm “Thành tựu kinh tế xã hội TP.HCM” và “Thành tựu phát triển của Đài Tiếng nói Nhân dân TP”.

Triển lãm Thành tựu KTXH TP.HCM tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV

Triển lãm Thành tựu KTXH TP.HCM tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV

VOV.VN - Trong khuôn khổ các chương trình của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV, chiều 1/8, tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM diễn ra triển lãm “Thành tựu kinh tế xã hội TP.HCM” và “Thành tựu phát triển của Đài Tiếng nói Nhân dân TP”.

Hội đồng thi phát thanh trực tiếp là “điểm hẹn” của mỗi kỳ liên hoan
Hội đồng thi phát thanh trực tiếp là “điểm hẹn” của mỗi kỳ liên hoan

VOV.VN - Chiều 1/8, Hội đồng thi phát thanh trực tiếp bắt đầu làm việc, mở màn chuỗi các hoạt động trong Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 diễn ra tại TP.HCM.

Hội đồng thi phát thanh trực tiếp là “điểm hẹn” của mỗi kỳ liên hoan

Hội đồng thi phát thanh trực tiếp là “điểm hẹn” của mỗi kỳ liên hoan

VOV.VN - Chiều 1/8, Hội đồng thi phát thanh trực tiếp bắt đầu làm việc, mở màn chuỗi các hoạt động trong Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 diễn ra tại TP.HCM.

Các hoạt động chính của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15
Các hoạt động chính của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đã hoàn tất và sẵn sàng cho giờ khai mạc.

Các hoạt động chính của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15

Các hoạt động chính của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đã hoàn tất và sẵn sàng cho giờ khai mạc.