Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI: Gần gũi, gắn kết, ấm áp, nghĩa tình

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã khép lại vào tối 13/7 với nhiều ấn tượng đẹp.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI có sự tham gia của 81 đơn vị (bao gồm 63 Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh, thành phố, các đơn vị của VOV, Trung tâm PT-TH Quân đội Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân) với 380 tác phẩm thuộc 6 thể loại: Phóng sự, chương trình chuyên đề, phỏng vấn, chương trình phát thanh tiếng Dân tộc, câu chuyện truyền thanh, chương trình Phát thanh trực tiếp; và 5 hạng mục giải thưởng: Giọng vàng; Người dẫn chương trình xuất sắc; Kỹ thuật dàn dựng chương trình; Ứng dụng nền tảng số và Podcast. Đặc biệt, Liên hoan Phát thanh năm nay có sự tăng mạnh của chương trình phát thanh trực tiếp với số lượng lên tới 33 đơn vị tham gia.

Các tác phẩm dự thi có tính phản biện cao

Trong đêm bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2024 - tối 13/7, tại Nhà hát Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao 28 Giải Vàng, 58 Giải Bạc, 71 Giải Đồng, 67 Giải Khuyến khích và 22 Giải thưởng ở các hạng mục cho các tác giả/nhóm tác giả/tác phẩm xuất sắc.

>> Giải Hạng mục

>> Giải Vàng

>> Giải Bạc

>> Giải Đồng

Là một trong những ban giám khảo (BGK) có nhiều năm gắn bó với Liên hoan Phát thanh toàn quốc, PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) thành viên Hội đồng BGK thi Phát thanh trực tiếp năm nay cho biết: “Thông qua các kỳ Liên hoan Phát thanh, tôi nhìn thấy được sự phát triển rất rõ ràng của ngành phát thanh về mặt chất lượng các dòng sản phẩm.

Với tiểu ban Phát thanh trực tiếp, năm nay có nhiều chương trình chất lượng đến từ cả đài Trung ương và địa phương. Đặc biệt, năm nay các Đài PT-TH địa phương đã mang đến cho Liên hoan Phát thanh những sản phẩm không chỉ là tốt về nội dung mà có sự đầu tư kỹ lưỡng trong việc thu thập thông tin, mang đến những tư liệu rất quý, bàn về những chủ đề công chúng đang rất quan tâm, những chủ đề nóng hổi có ý nghĩa xã hội.

“Tôi cho rằng các chương trình phát thanh dự thi năm nay nhìn chung có tính phản biện xã hội rất tốt. Những vấn đề nhạy cảm, vấn đề nóng đã được tiếp cận một cách có chiều sâu, trực tiếp nhưng rất tế nhị, nhạy cảm. Tôi cũng đặc biệt đề cao việc tính nhân văn, tính định hướng rất tốt khi truyền tải thông tin. Bên cạnh đó, một đặc điểm nổi bật của của phát thanh trực tiếp năm nay là việc ứng dụng nền tảng số để lan tỏa thông tin, đến được với nhiều nhóm đối tượng công chúng, để phục vụ hữu hiệu cho công chúng và đời sống xã hội”, PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng đánh giá.

PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng cho biết, trong quá trình chấm giải, BGK đánh giá cao tính thời sự, khách quan, chân thực và tính phát hiện trong việc tiếp cận chủ đề của chương trình, chiều sâu thông tin mà chương trình đó truyền tải. Trong đó xem xét đến cách lựa chọn nhân vật, xúc cảm mà câu chuyện mang đén cho người nghe…

Đánh giá cao các tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh năm nay song bà Lưu Thị Thanh Hà, Phó Giám đốc Đài PT-TH Hải Phòng cũng nhận thấy rằng, trong bối cảnh làm phát thanh đa nền tảng, nhiều Đài PT-TH tìm mọi cách để hình ảnh trong tác phẩm được sinh động, hấp dẫn nhưng đôi khi tập trung quá nhiều vào hình ảnh, sẽ biến tác phẩm đó thành truyền hình, làm mất đi giá trị của một tác phẩm phát thanh.

Liên hoan Phát thanh thực sự là ngày hội của những người làm báo nói

Là một trong những tác giả xuất sắc đoạt Giải Vàng ở hạng mục Phát thanh trực tiếp với Chương trình “Chuyện Some - Những góc khuất”, biên tập viên Lê Phương Thuý, Đài PT-TH Hải Phòng vui mừng chia sẻ: “Tôi và các đồng nghiệp rất vui và phấn khởi khi tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm nay, càng vui hơn nữa khi chương trình được BGK trao giải Vàng. Trải qua những ngày làm việc nghiêm túc, được lắng nghe và theo dõi các chương trình Phát thanh trực tiếp của các đơn vị tham gia trong kỳ liên hoan này, tôi đã có rất nhiều cảm xúc và học hỏi được nhiều điều từ tư duy làm báo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt là cách ứng dụng chuyển đổi số trong làm báo nói”.

Chia sẻ thêm về chương trình phát thanh đoạt giải Vàng, đồng thời “gây bão” các diễn đàn trên mạng xã hội những ngày gần đây với hàng trăm nghìn lượt tương tác, nhà báo Lê Phương Thuý cho biết, bên cạnh việc lựa chọn đề tài, ekip làm chương trình đã kết hợp cùng lúc nhiều yếu tố: hình thức phát thanh trực tiếp, tương tác livestream, phóng sự, bố trí điểm cầu Hải Phòng…

“Chương trình dự thi lần này chúng tôi quan tâm tới những phóng sự chèn xâm nhập hội nhóm. Trước đây, ở kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV ở Đồng Tháp, thể loại phóng sự chèn nhập vai đã được ekip thực hiện nhưng là phóng sự âm thanh. Trải qua 4 năm, theo dòng chảy của kỷ nguyên số, chúng tôi đã linh hoạt và chuyển đổi sang thể loại phóng sự chèn hình. Với “chơi some”, để xâm nhập hội nhóm hoặc có được phóng sự hình là điều khá mạo hiểm với phóng viên thực hiện, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, cùng sự hỗ trợ của các thiết bị tác nghiệp rất hiện đại, tạo ra nhiều màu sắc, sự chân thực, hấp dẫn, lôi cuốn tới khán thính giả”, nhà báo Lê Phương Thúy cho hay.

Lần đầu tiên được tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc, phóng viên/biên tập viên Nguyễn Thị Thùy, Đài PT-TH Hưng Yên không giấu nổi niềm sung sướng, tự hào khi đoạt Giải Vàng ở cả hai thể loại phát thanh trực tiếp (tác phẩm Nhãn Hưng Yên xuất ngoại) và phát thanh chuyên đề (tác phẩm Cần làm gì khi con yêu sớm?). Với chị Thùy, đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm để tiếp tục tìm ra những đề tài hay, cách làm mới để tiếp tục giành được những giải cao trong lần Liên hoan Phát thanh sắp tới.

“Là phóng viên trẻ, lần đầu tiên đi thi trên một “sân chơi” có nhiều người làm báo nói kỳ cựu, ở rất nhiều tỉnh, thành phố phát triển mạnh mẽ, hiện đại hơn rất nhiều tỉnh Hưng Yên nhưng lại gặt được những thành quả “ngọt ngào” như thế này, tôi quá đỗi sung sướng”, chị Thùy xúc động nói.

Kỳ liên hoan vui, gần gũi, gắn kết, ấm áp và nghĩa tình

Với 4 ngày thi phát thanh trực tiếp, 2 hội thảo nghiệp vụ, 1 chương trình Giao lưu những người yêu nghệ thuật Chèo toàn quốc lần thứ IX – năm 2024, Giải chạy “Vì Làn sóng khỏe”, nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ…đã mang đến cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI – năm 2024 bầu không khí nghề nghiệp sôi động, thực sự là ngày hội của những người làm báo nói.

Nhìn lại toàn cảnh mùa Liên hoan Phát thanh năm nay, nhà báo Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng BTC đánh giá: “Có thể nói đến giờ phút này, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI – năm 2024 đã thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện cả về số lượng các tác phẩm dự thi, số lượng đơn vị tham gia dự thi tăng lên rõ rệt”.

Nhìn chung chất lượng các tác phẩm đều khá đồng đều, nhiều tác phẩm có cách tiếp cận mới lạ, độc đáo, được đầu tư giàn dựng công phu. Chủ đề “Phát thanh Việt Nam – Đa dạng trong chuyển đổi số”, cách tiếp cận chủ đề rất đúng, rất trúng, phù hợp với xu thế báo chí nói chung hiện nay cũng như ngành phát thanh Việt Nam nói riêng.

“Các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan phong phú, sôi động, hấp dẫn, gắn kết được những nhà báo phát thanh trên cả nước với nhau. Bên cạnh đó, còn có sự phối hợp hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ, chu đáo giữa VOV với tỉnh Thanh Hóa, có sự vào cuộc hết sức trách nhiệm của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa cũng như các Sở, ban, ngành, đặc biệt là những đồng nghiệp đến từ Đài PT-TH Thanh Hóa. Có thể nói, đây là kỳ liên hoan vui, gần gũi, gắn kết, ấm áp và nghĩa tình”, Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng đánh giá.

Là địa phương đăng cai tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2024, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhận đinh, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024 là sự thống nhất, đồng thuận rất cao giữa lãnh đạo VOV và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở chủ trương thống nhất rất cao đó, hai bên đã có sự phối hợp xây dựng một kế hoạch phối hợp hết sức chi tiết. Theo kế hoạch chung, mỗi bên có kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định các nội dung chi tiết để có các phương án toàn diện từ khâu chuẩn bị cho đến quá trình tổ chức liên hoan, kết thúc liên hoan.

“Có thể nói là sự thành công của Liên hoan Phát thanh lần thứ XVI có sự vào cuộc tập trung, rất chủ động của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo VOV, đặc biệt là các thành viên Ban tổ chức nhiệt huyết, trách nhiệm đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng tiến độ kế hoạch của hai bên đã đề ra”, ông Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh.

Nhận cờ đăng cai tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – năm 2026, ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được VOV lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức Liên hoan Phát thanh lần tới tại thành phố Hạ Long. Tất cả cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Trung tâm chúng tôi đã xác định tâm thế, trách nhiệm cao trong việc chuẩn bị công tác chuẩn bị ngay từ khi được giao nhiệm vụ”.

“Chúng tôi cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm tới, làm sao có thể tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh để có sự chuẩn bị tích cực, chu đáo nhất, sẵn sàng chào đón các đơn vị PT-TH trên khắp cả nước đến với thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đó không chỉ là hoạt động nghiệp vụ của những người làm báo nói cả nước mà còn là dịp để Quảng Ninh giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời lan tỏa các mô hình đổi mới sáng tạo của tỉnh trong suốt những năm qua”, ông Nguyễn Thế Lãm nhấn mạnh.

“Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI tại tỉnh Thanh Hóa thành công rực rỡ này cũng là động lực để những người yêu phát thanh, người làm báo nói say nghề quy tụ về Quảng Ninh trong 2 năm nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi kinh nghiệm phối hợp tổ chức và chuẩn bị chu đáo, tốt nhất các điều kiện để Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII thành công tốt đẹp”, ông Lãm khẳng định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao 28 giải Vàng cho các chương trình xuất sắc tại LHPT toàn quốc lần thứ XVI
Trao 28 giải Vàng cho các chương trình xuất sắc tại LHPT toàn quốc lần thứ XVI

VOV.VN - Tối nay (13/7), tại Nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa) diễn ra lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XVI năm 2024. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên các kênh phát thanh của VOV, kênh Truyền hình VTC1, VOVTV và các nền tảng số của VOV, Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa và các Đài Phát thanh, truyền hình trong cả nước.

Trao 28 giải Vàng cho các chương trình xuất sắc tại LHPT toàn quốc lần thứ XVI

Trao 28 giải Vàng cho các chương trình xuất sắc tại LHPT toàn quốc lần thứ XVI

VOV.VN - Tối nay (13/7), tại Nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa) diễn ra lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XVI năm 2024. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên các kênh phát thanh của VOV, kênh Truyền hình VTC1, VOVTV và các nền tảng số của VOV, Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa và các Đài Phát thanh, truyền hình trong cả nước.

Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024
Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024

VOV.VN - 20h tối nay (13/7), tại Nhà hát Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) diễn ra Lễ Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024.

Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024

Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024

VOV.VN - 20h tối nay (13/7), tại Nhà hát Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) diễn ra Lễ Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - năm 2024.

Nhiều tác phẩm mang đến hiệu quả ngay sau khi phát sóng
Nhiều tác phẩm mang đến hiệu quả ngay sau khi phát sóng

VOV.VN - Những vấn đề nhạy cảm, vấn đề nóng đã được tiếp cận một cách có chiều sâu, trực tiếp nhưng rất tế nhị, nhạy cảm, đặc biệt mang tính nhân văn, định hướng tốt đã được mang đến Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI – năm 2024.

Nhiều tác phẩm mang đến hiệu quả ngay sau khi phát sóng

Nhiều tác phẩm mang đến hiệu quả ngay sau khi phát sóng

VOV.VN - Những vấn đề nhạy cảm, vấn đề nóng đã được tiếp cận một cách có chiều sâu, trực tiếp nhưng rất tế nhị, nhạy cảm, đặc biệt mang tính nhân văn, định hướng tốt đã được mang đến Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI – năm 2024.