Liệt sĩ trở về sau 30 năm là trường hợp hy hữu

VOV.VN- Cần Thơ xác định thông tin ông Trương Văn Chóng, trở về gia đình vào ngày mùng 5 Tết chính là liệt sĩ gia đình nhận giấy báo tử hơn 30 năm trước.

Ông Trần Thanh Lam - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ cho biết, ngày 23/2 đã gửi công văn đến Cục Người có công – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cung cấp thông tin liệt sĩ  Trương Văn Chóng (tại xã Định Môn, huyện Thới Lai) trở về gia đình sau 33 năm được công nhận liệt sĩ. 

Sau 33 năm, ông Trương Văn Chóng bất ngờ trở về gia đình 

Căn cứ biên bản xác minh từ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thới Lai, cho thấy vào ngày 19/2/2018, ông Trương Văn Chóng trở về quê hương tại ấp Định Hòa B, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ. Sự việc có sự xác nhận của người thân trong gia đình và chính quyền địa phương.

Ông Trương Văn Chóng nhập ngũ năm 1983, sau đó bị thương và thất lạc đơn vị. Ông được người dân Campuchia nuôi dưỡng và có vợ tại đây. Thời gian sau, ông trở về Việt Nam và sinh sống tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Theo hồ sơ do Sở Lao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ quản lý, liệt sĩ Trương Văn Chóng, sinh năm 1965, số hồ sơ HG.31926; giấy báo tử do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ cấp ngày 1/10/1991. Quyết định trợ cấp cho gia đình liệt sĩ do Ty Thương binh Xã hội tỉnh Hậu Giang cấp ngày 18/11/1992.

Giấy chứng nhận tình hình thân nhân gia đình liệt sĩ do gia đình liệt sĩ tự khai vào ngày 6/7/1992 tại xã Định Môn, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Bằng Tổ quốc ghi công DI – 183bt ngày 26/5/1993 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ thông tin  xác minh cho thấy, ông Trương Văn Chóng trở về gia đình vào ngày mùng 5 Tết chính là liệt sĩ mà gia đình đã nhận giấy báo tử hơn 30 năm trước.

Ngày 23/2, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ đã báo cáo nhanh về Cục Người có công Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND TP.Cần Thơ để có hướng giải quyết trong thời gian tới. 

Ông Trần Thanh Lam cho biết thêm: “Trường hợp này là trường hợp đặc biệt hy hữu. Trên cơ sở báo cáo của địa phương thì Sở cũng xin ý kiến của Cục Người có công để có chỉ đạo, giải quyết trường hợp của ông Trương Văn Chóng”.

Trước đó, ông Trương Văn Chóng, được công nhận liệt sĩ cách đây 33 năm, bất ngờ trở về gia đình vào ngày 19/2/2018, tại ấp Định Hòa B, xã Định Môn, huyện Thới Lai khiến người thân trong gia đình ngỡ ngàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ tại Hang Tám Cô và Đường 20 Quyết Thắng
Lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ tại Hang Tám Cô và Đường 20 Quyết Thắng

VOV.VN -Chương trình lễ giỗ, cầu siêu được tổ chức trang nghiêm. Các lãnh đạo, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh, du khách đã đến dâng hương.

Lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ tại Hang Tám Cô và Đường 20 Quyết Thắng

Lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ tại Hang Tám Cô và Đường 20 Quyết Thắng

VOV.VN -Chương trình lễ giỗ, cầu siêu được tổ chức trang nghiêm. Các lãnh đạo, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh, du khách đã đến dâng hương.

Phát hiện, quy tập 11 hài cốt liệt sĩ bên bờ sông Thạch Hãn
Phát hiện, quy tập 11 hài cốt liệt sĩ bên bờ sông Thạch Hãn

VOV.VN -Những hài cốt này được tìm thấy ở độ sâu từ 2,5- 3 m, được an táng trong tăng, võng bộ đội, vải dù kèm các di vật khác...

Phát hiện, quy tập 11 hài cốt liệt sĩ bên bờ sông Thạch Hãn

Phát hiện, quy tập 11 hài cốt liệt sĩ bên bờ sông Thạch Hãn

VOV.VN -Những hài cốt này được tìm thấy ở độ sâu từ 2,5- 3 m, được an táng trong tăng, võng bộ đội, vải dù kèm các di vật khác...

Trao 672 bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ
Trao 672 bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, có đến 148 trường hợp đã hy sinh trên 70 năm, đến nay mới được công nhận liệt sĩ. 

Trao 672 bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ

Trao 672 bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, có đến 148 trường hợp đã hy sinh trên 70 năm, đến nay mới được công nhận liệt sĩ.