Linh hoạt trong triển khai công tác giảm nghèo ở Điện Biên

VOV.VN - Các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế và giảm nghèo được triển khai tại Điện Biên thời gian qua đã góp phần cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Những kết quả đạt được cho thấy chủ trương đúng đắn và cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo ở vùng cực Tây Tổ quốc.

“Gia đình tôi là hộ nghèo. Đảng và Nhà nước giúp đỡ cho chúng tôi 60 triệu, nhà tôi góp vào 30 triệu nữa. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ để chúng tôi xây dựng lại nhà ở”.

Ông Hùng Văn Xoong ở bản Nà Khoa, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên không giấu nổi niềm vui khi gia đình ông giờ đây đã có căn nhà vững chãi, khang trang để ở, thay thế cho ngôi nhà tạm, dột nát, hứng nắng, mưa trước đây. Khi có nhà ở vững chắc, bà con sẽ yên tâm lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Cùng suy nghĩ như ông Xoong, anh Lò Duy Hùng ở bản Ly Xôm, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên cũng bày tỏ: “Nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng, gia đình tôi có thêm quyết tâm xây dựng ngôi nhà mới. Khi hoàn thành, tôi sẽ đi làm để kiếm tiền, cố gắng trả lại phần kinh phí mà mọi người đã giúp đỡ”.

Thống kê từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Điện Biên đã triển khai làm mới và sửa chữa hơn 9.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công. Riêng năm 2025, toàn tỉnh đã có gần 5.000 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xoá nhà tạm. Những căn nhà mới được hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ tiếp thêm động lực cho hộ nghèo vươn lên, mà còn góp phần thay đổi diện mạo cho nông thôn miền núi Điện Biên.

Ông Mùa A Vảng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết: “Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững ở trên địa bàn tỉnh cũng như là chương trình mái nhà đại đoàn kết trong thời gian qua, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ rất tích cực. Có sự ủng hộ rất lớn của các địa phương, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong phạm vi cả nước để đóng góp tiền và tinh thần, ủng hộ cho Điện Biên triển khai thực hiện phong trào này”.

Cùng với xoá nhà tạm, nhà dột nát, thời gian qua, từ sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Điện Biên đã hiện thực hóa chủ trương giảm nghèo bền vững bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương. Riêng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, thông qua từng dự án, tiểu dự án, đến nay, Điện Biên đã có trên 700 hộ được hỗ trợ nhà ở; gần 1.000 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề; gần 30.000 hộ được hỗ trợ sử dụng nước sinh hoạt tập trung; trên 400 hộ được sắp xếp ổn định dân cư... Cũng qua chương trình này, Điện Biên đã hỗ trợ trồng gần 300ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất; thực hiện hơn 100 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị…

Ông Lò Văn Hoàng ở bản Na Lanh, xã Na Son, tỉnh Điện Biên chia sẻ, mô hình trồng lạc đỏ mà bà con ở xã được hỗ trợ triển khai đã giúp nhiều hộ dân trong bản, trong xã thoát nghèo.

“Bà con bản Na Lanh trồng lạc được 8ha. So với trồng lúa thì hiệu quả trồng lạc gấp 2 lần. Lạc bán ra thị trường, thương lái về mua tận bản”.

Ngoài những dự án, chương trình giảm nghèo lớn thì những mô hình nhỏ lẻ và đơn giản được triển khai cũng tạo động lực đáng kể để các hộ thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Mô hình hũ gạo tiết kiệm giúp hội viên nghèo ở xã Si Pa Phìn là một ví dụ.

Bà Điêu Thị Hòa ở xã Si Pa Phìn phấn khởi cho biết: “Trước đây tôi được vay tiền từ mô hình hũ gạo tiết kiệm của chi hội phụ nữ bản để làm kinh tế, đầu tư nuôi lợn, gà vịt. Sau khi được vay vốn, gia đình tôi làm ăn cũng khá giả hơn. Đối với bản thân, tôi thấy hữu ích. Tôi vẫn tham gia đóng góp hàng tháng cho mô hình hũ gạo tiết kiệm”.

Nhờ huy động nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đặc biệt là vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ phát triển sản xuất và tăng thu nhập, công tác giảm nghèo ở Điện Biên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hết năm 2025, ước tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 17,66%, giảm 3,63% so với cùng kỳ năm trước. Điện Biên cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người dân nói chung, hộ nghèo nói riêng để thúc đẩy giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

phat_trien_kinh_te_hang_hoa_gan_voi_xuat_khau_la_muc_tieu_dai_hoi_dang_bo_xa_phong_tho_lan_thu_i_de_ra.jpg

Vững bước trên hành trình giảm nghèo ở biên giới Phong Thổ, Lai Châu

VOV.VN - Sau khi sáp nhập, thành lập xã mới và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang cho thấy sức bật mạnh mẽ. Vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc đang bừng lên sức sống mới của ý chí vươn lên và khát vọng làm giàu trên quê hương biên giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bắc Ninh giảm còn dưới 1%
Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bắc Ninh giảm còn dưới 1%

VOV.VN - Đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bắc Ninh giảm xuống dưới 1%, nằm trong nhóm những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bắc Ninh giảm còn dưới 1%

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bắc Ninh giảm còn dưới 1%

VOV.VN - Đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bắc Ninh giảm xuống dưới 1%, nằm trong nhóm những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.

Việt Nam giảm nghèo đa chiều: Không để ai bị bỏ lại phía sau
Việt Nam giảm nghèo đa chiều: Không để ai bị bỏ lại phía sau

VOV.VN - Việt Nam cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, trong đó có các mục tiêu chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng...

Việt Nam giảm nghèo đa chiều: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Việt Nam giảm nghèo đa chiều: Không để ai bị bỏ lại phía sau

VOV.VN - Việt Nam cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, trong đó có các mục tiêu chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng...

Xóa đói, giảm nghèo nhờ phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Mù Cang Chải
Xóa đói, giảm nghèo nhờ phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Mù Cang Chải

VOV.VN - Ở xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, câu chuyện phát triển kinh tế từ văn hóa truyền thống đã giúp những con người vốn chỉ quen gắn bó cả đời với ruộng nương biết làm du lịch, buôn bán, sản xuất hàng hóa để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Xóa đói, giảm nghèo nhờ phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Mù Cang Chải

Xóa đói, giảm nghèo nhờ phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Mù Cang Chải

VOV.VN - Ở xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, câu chuyện phát triển kinh tế từ văn hóa truyền thống đã giúp những con người vốn chỉ quen gắn bó cả đời với ruộng nương biết làm du lịch, buôn bán, sản xuất hàng hóa để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.