TP.HCM khánh thành đường sách thứ 2 tại thành phố Thủ Đức

VOV.VN - Sáng nay (22/12), TP.HCM đã khánh thành và đưa vào hoạt động đường sách tại TP.Thủ Đức. Đây là đường sách thứ 2 của TP.HCM, bên cạnh được sách đầu tiên nằm trên đường Nguyễn Văn Bình (Quận 1) được đưa vào sử dụng từ năm 2016.

Đường sách TP.Thủ Đức nằm trên đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú với chiều dài khoảng 190,6m, tổng diện tích khoảng 3.508m². Đây là khu vực có nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường THPT, THCS và tiểu học. 

Công trình được thiết kế xây dựng, gồm: Không gian chuyên kinh doanh sách, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian văn hóa đọc, không gian sách cũ, không gian trải nghiệm trò chơi trí tuệ dành cho trẻ em và gia đình,…Thời gian hoạt động từ 9h đến 22h hàng ngày, bắt đầu từ ngày 22/12 với 22 gian hàng đến từ 12 nhà sách.

Cô Lê Thị Ngọc Hà, giáo viên trường mầm non Việt Duy (TP.Thủ Đức) đang đưa học sinh đi tham quan đường sách vào đúng dịp khánh thành chia sẻ: "Trường Việt Duy hay cho học sinh đi qua trung tâm thương mại, nhưng khi có đường sách như này tôi thấy rất thú vị, cho các bé mở mang, khám phá được nhiều thứ khi đến đây".

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết đường sách TP.Thủ Đức được kỳ vọng là điểm đến quan trọng cho người dân. Đây không chỉ là không gian đọc sách mà còn là không gian văn hoá, điểm đến giao lưu, hội tụ. TP.Thủ Đức sẽ tăng cường các hoạt động hàng tháng, hàng quý nhằm thu hút độc giả người dân đến với đường sách.

"Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục mong muốn lắng nghe thêm các ý kiến đóng góp của người dân và du khách, để nâng cấp và hoàn thiện đường sách hơn, tăng tối đa trải nghiệm của du khách và người dân khi đến đường sách", ông Hoàng Tùng cho biết.

Đường sách TP.Thủ được xem là một trong những công trình hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm 500 ngày thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chào mừng TP.Thủ Đức bước sang năm thứ 4 hình thành và phát triển. Đây sẽ là một thiết chế văn hóa ngoài trời và là điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân TP.Thủ Đức, các vùng lân cận và dần sẽ trở thành Công viên Sách Hồ Thị Tư.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm "Ký ức thời hoa lửa" - Câu chuyện từ thời chiến đến hoà bình
Triển lãm "Ký ức thời hoa lửa" - Câu chuyện từ thời chiến đến hoà bình

VOV.VN - Sáng nay 5/12, tại Bảo tàng Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp Cục Chính trị Quân đoàn 4 tổ chức Triển lãm chuyên đề "Ký ức thời hoa lửa".

Triển lãm "Ký ức thời hoa lửa" - Câu chuyện từ thời chiến đến hoà bình

Triển lãm "Ký ức thời hoa lửa" - Câu chuyện từ thời chiến đến hoà bình

VOV.VN - Sáng nay 5/12, tại Bảo tàng Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp Cục Chính trị Quân đoàn 4 tổ chức Triển lãm chuyên đề "Ký ức thời hoa lửa".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đờn ca tài tử - Di sản tỏa sáng”
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đờn ca tài tử - Di sản tỏa sáng”

VOV.VN - Tối nay (8/12), tại TP.HCM diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đờn ca tài tử - Di sản tỏa sáng”. Đây là chương trình kỉ niệm 10 năm ngày UNESCO chính thức vinh danh loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử vùng Nam bộ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (5/12/2013-5/12/2023).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đờn ca tài tử - Di sản tỏa sáng”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đờn ca tài tử - Di sản tỏa sáng”

VOV.VN - Tối nay (8/12), tại TP.HCM diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đờn ca tài tử - Di sản tỏa sáng”. Đây là chương trình kỉ niệm 10 năm ngày UNESCO chính thức vinh danh loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử vùng Nam bộ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (5/12/2013-5/12/2023).

TP.HCM làm gì để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hoá?
TP.HCM làm gì để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hoá?

VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng chiến lược để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hoá, qua đó đưa Thành phố trở thành một Thành phố Điện ảnh (Film City), gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của Unesco (Mạng lưới UCCN). Vậy TP.HCM cần chuẩn bị những gì để thực hiện chiến lược này?

TP.HCM làm gì để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hoá?

TP.HCM làm gì để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hoá?

VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng chiến lược để điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hoá, qua đó đưa Thành phố trở thành một Thành phố Điện ảnh (Film City), gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của Unesco (Mạng lưới UCCN). Vậy TP.HCM cần chuẩn bị những gì để thực hiện chiến lược này?

Công nghiệp văn hóa ở TP.HCM vẫn còn nặng tính chất phong trào
Công nghiệp văn hóa ở TP.HCM vẫn còn nặng tính chất phong trào

VOV.VN - Mô hình công nghiệp văn hóa ở TP.HCM vẫn còn nặng tính phong trào. Để xây dựng thành phố sáng tạo thì TP.HCM cần phải xác định rõ các nguồn lực. Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo Phát huy nguồn lực văn hóa để xây dựng và phát triển “Thành phố sáng tạo” của TP.HCM do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM phối hợp tổ chức sáng nay (14/11). 

Công nghiệp văn hóa ở TP.HCM vẫn còn nặng tính chất phong trào

Công nghiệp văn hóa ở TP.HCM vẫn còn nặng tính chất phong trào

VOV.VN - Mô hình công nghiệp văn hóa ở TP.HCM vẫn còn nặng tính phong trào. Để xây dựng thành phố sáng tạo thì TP.HCM cần phải xác định rõ các nguồn lực. Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo Phát huy nguồn lực văn hóa để xây dựng và phát triển “Thành phố sáng tạo” của TP.HCM do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM phối hợp tổ chức sáng nay (14/11).