Lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân ở Thừa Thiên-Huế bị hư hỏng

VOV.VN - Chiều nay (17/4), một trận lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Theo thông tin ban đầu, từ 14h đến 15h ngày 17/4, tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới đã xảy mưa rào, dông và trận lốc xoáy cường độ mạnh, khiến hàng chục nhà dân bị hư hại. Trong đó có 17 nhà bị hư hỏng nặng, nhà bếp bị sập và tốc mái. Một trường học trên địa bàn xã Hồng Thủy cũng bị tốc mái.

Lốc khiến ngôi nhà này tốc mái hoàn toàn.

Ngoài thiệt hại về nhà cửa, lốc xoáy còn khiến nhiều diện tích cây cối, hoa màu ở xã bị gãy đổ. Hiện, chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống.

Trường học ở xã Hồng Thủy bị hư hỏng.

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: "Ngay sau khi xảy ra lốc, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã chỉ đạo xã Hồng Thủy, huy động lực lượng dân quân tại chỗ và đoàn thể để khẩn trương hỗ trợ các nhà dân. Khôi phục tạm thời các nhà bị tốc mái, cũng như các nhà bị sập để bước đầu ổn định cuộc sống của người dân"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên