Ấn Độ từ chối đề nghị không cho tàu hàng Nga cập cảng của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bác đề nghị của Tổng lãnh sự Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là quyền chủ quyền của New Delhi trong quan hệ với các đối tác toàn cầu dựa trên lợi ích quốc gia.

Ấn Độ vừa có một động thái từ chối đề nghị trực tiếp của Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Mumbai về việc không cho phép tàu hàng của Nga cập cảng tại thành phố này.

Theo đó, hồi tháng trước, Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Mumbai, Tây Nam Ấn Độ đã gửi bức thư trực tiếp cho Cơ quan Quản lý Cảng Mumbai, đề nghị rằng nhà chức trách Ấn Độ không nên cho phép các tàu hàng của Nga cập cảng này bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga.

Trong phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bác đề nghị này, nhấn mạnh rằng đây là quyền chủ quyền của New Delhi trong quan hệ với các đối tác toàn cầu dựa trên lợi ích quốc gia.

Trước đó, sau khi nhận được bức thư của Tổng Lãnh sự Mỹ tại Mumbai, Cơ quan Quản lý Cảng Mumbai đã đề nghị Tổng vụ Hàng hải Ấn Độ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ hướng dẫn cách giải quyết.

Cơ quan Ngoại giao Mỹ sau đó cố gắng giảm mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi cho biết các trao đổi này chỉ mang tính chất cá nhân. Trong khi đó, các nhà phân tích chính trị cho rằng, động thái của Tổng lãnh sự Mỹ tại Mumbai là không cần thiết.

Hiện Ấn Độ không chỉ là nhà nhập khẩu dầu thô lớn của Moscow mà còn đang muốn mở rộng sự hiện diện tại các mỏ dầu ở vùng Viễn Đông của Nga.

Mới đây, Nga đã hạ thủy một tàu hàng thuê để chuyên chở nguyên liệu thô quan trọng cho Ấn Độ, bên cạnh việc vận hành Hành lang Giao thông Quốc tế Bắc Nam để thúc đẩy thương mại song phương. Hôm 12/7, Ấn Độ đã công bố sử dụng các loại tiền tệ quốc gia trong thương mại quốc tế, điều sẽ giúp thúc đẩy trao đổi hàng hóa bằng hai đồng tiền Rupee và Ruble./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/7
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/7

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 12/7.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/7

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/7

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 12/7.

Nga xác nhận vòng đàm phán mới về "hành lang ngũ cốc" của Ukraine
Nga xác nhận vòng đàm phán mới về "hành lang ngũ cốc" của Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga thông báo vòng đàm phán mới chính thức với Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ các kho dự trữ tại Ukraine sẽ diễn ra tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai (13/7).

Nga xác nhận vòng đàm phán mới về "hành lang ngũ cốc" của Ukraine

Nga xác nhận vòng đàm phán mới về "hành lang ngũ cốc" của Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga thông báo vòng đàm phán mới chính thức với Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ các kho dự trữ tại Ukraine sẽ diễn ra tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai (13/7).

Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar thăm Nga
Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar thăm Nga

VOV.VN - Truyền thông Nga đưa tin, Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing hôm nay (12/7) đã có chuyến thăm Nga.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar thăm Nga

Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar thăm Nga

VOV.VN - Truyền thông Nga đưa tin, Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing hôm nay (12/7) đã có chuyến thăm Nga.