Lữ đoàn 950 – Quân khu 9 nhân rộng điển hình tiên tiến

VOV.VN - Là đơn vị đóng quân trên địa bàn TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Lữ đoàn 950 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Trong năm 2021, Lữ đoàn 950 vinh dự được Quân khu 9 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua Quyết thắng. Để có được kết quả nêu trên, đơn vị luôn phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp để nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo thành nền nếp hiệu quả trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng. 

Lữ đoàn 950, Quân Khu 9 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Trải qua 7 năm thành lập và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn, đơn vị đã gặt hái được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị ngày càng được nâng lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm.

Năm 2021, trước tác động của đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phải điều chỉnh theo diễn biến của dịch bệnh và theo chỉ thị, hướng dẫn của Bộ tổng tham mưu, Quân khu 9 để vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thiếu tá Phan Hoàng Lễ, Chính trị viên Tiểu đoàn bộ binh 860, Lữ đoàn 950, Quân khu 9 cho biết, trước những khó khăn đặt ra, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn 950 đã đưa nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Trong đó, việc xây dựng và nhân rộng điển hình đã phát huy tốt hiệu quả, có tác động tích cực, trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Năm 2021, đơn vị được Lữ đoàn chọn xây dựng mô hình điểm. Do đó, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã luôn cố gắng, nổ lực, trong học tập, công tác và rèn luyện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên, bám sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót. Đơn vị đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức, cá nhân nòng cốt trong quản lý, giáo dục, động viên, giúp đỡ nhau. Vì thế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị ngày càng tiến bộ, có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu".

Đại úy Đặng Hoàng Giang, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Pháo phòng không, Lữ đoàn 950, Quân khu 9 cho biết, năm 2021, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đây cũng là mô hình điểm mà Lữ đoàn giao cho Tiểu đoàn Pháo phòng không thực hiện để phổ biến, nhân rộng trong toàn Lữ đoàn 950. Trước những yêu cầu đặt ra, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Pháo phòng không có nhiều nỗ lực, đoàn kết tốt, quyết tâm cao, giữ vững sự ổn định về chính trị, an tâm công tác, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

"Để đạt được những mục tiêu, yêu cầu đặt ra, đơn vị đã thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt để bộ đội nâng cao nhận thức, ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, lấy cán bộ là gốc của mọi công việc, là mực thước để chiến sĩ noi theo. Vì thế, trong năm 2021, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn pháo phòng không chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nội bộ đoàn kết tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong trực sẵn sang chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời đảo Phú Quốc"- Đại úy Đặng Hoàng Giang nói.

Là một trong những cán bộ có nhiều thành tích trong công tác, đặc biệt là tinh thần phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện, Đại úy Vũ Văn Thụy, Tiểu đoàn Pháo phòng không, Lữ đoàn 950 thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Năm 2021, Đại úy Thụy đạt giải Ba “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XXI” với sáng kiến “Phần mềm và thiết bị tìm điểm bắn trúng, tính khả năng bắn súng máy phòng không 12,7mm” được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Đại tá Huỳnh Văn Phuốl, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 950 cho biết, Lữ đoàn luôn quan tâm phát hiện những nhân tố mới, bồi dưỡng để phát triển ngày càng nhiều những nhân tố tích cực. Đối với những cơ quan, đơn vị có hạn chế, khuyết điểm kéo dài, có những việc làm chưa tốt, Đảng ủy, Ban Chỉ huy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Lữ đoàn 950 chỉ đạo xây dựng điểm hình về nội dung hạn chế đó để tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tinh thần và lực lượng tạo bước đột phá mạnh mẽ với quyết tâm nâng khá, xóa kém, vì thế ngày càng thêm nhiều điển hình tiên tiến.

"Trong quá trình thực hiện, Lữ đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao để mọi tổ chức, cá nhân nỗ lực phấn đấu thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Do khéo xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nên đã tạo ra động lực to lớn thúc đẩy các tập thể, cá nhân luôn nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn"-Đại tá Huỳnh Văn Phuốl nói.

Trong những năm qua, Lữ đoàn 950, Quân khu 9 luôn làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt với nhiều hình thức phong phú. Qua đó, các tập thể, cá nhân học tập, trao đổi kinh nghiệm với cách làm hay, mô hình mới, từng cán bộ, chiến sĩ biến khó khăn thành cơ hội, không ngừng vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Lữ đoàn 950 vinh dự được Quân khu 9 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua Quyết thắng; có 2 tập thể và 5 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 8 tập thể và 10 cá nhân được Quân khu 9 tặng Bằng khen. Đây là minh chứng sống động cho hiệu quả của việc khéo xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng xuất quân đợt 2, tăng cường hỗ trợ các tỉnh thành phía Nam chống dịch
Bộ đội Biên phòng xuất quân đợt 2, tăng cường hỗ trợ các tỉnh thành phía Nam chống dịch

VOV.VN - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng quân y tham gia phòng chống dịch cho các tỉnh thành phía Nam đợt 2 năm 2021.

Bộ đội Biên phòng xuất quân đợt 2, tăng cường hỗ trợ các tỉnh thành phía Nam chống dịch

Bộ đội Biên phòng xuất quân đợt 2, tăng cường hỗ trợ các tỉnh thành phía Nam chống dịch

VOV.VN - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng quân y tham gia phòng chống dịch cho các tỉnh thành phía Nam đợt 2 năm 2021.

Hàng ngàn bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn để chống dịch ở TP.HCM
Hàng ngàn bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn để chống dịch ở TP.HCM

VOV.VN - Rạng sáng 23/8, gần 4.000 cán bộ chiến sỹ của Quân khu 7 đã được điều động ra các chốt kiểm soát dịch và các tuyến y tế cơ sở ở địa bàn quận, huyện, TP.Thủ Đức của TP.HCM.

Hàng ngàn bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn để chống dịch ở TP.HCM

Hàng ngàn bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn để chống dịch ở TP.HCM

VOV.VN - Rạng sáng 23/8, gần 4.000 cán bộ chiến sỹ của Quân khu 7 đã được điều động ra các chốt kiểm soát dịch và các tuyến y tế cơ sở ở địa bàn quận, huyện, TP.Thủ Đức của TP.HCM.

Bộ đội Biên phòng Đăk Nông chốt chặt biên giới chống dịch Covid-19
Bộ đội Biên phòng Đăk Nông chốt chặt biên giới chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Nông đang tăng cường kiểm soát chặt tuyến biên giới để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa dịch Covid-19.

Bộ đội Biên phòng Đăk Nông chốt chặt biên giới chống dịch Covid-19

Bộ đội Biên phòng Đăk Nông chốt chặt biên giới chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Nông đang tăng cường kiểm soát chặt tuyến biên giới để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa dịch Covid-19.

Bộ đội Biên phòng kích hoạt lại toàn bộ hoạt động chống dịch Covid 19
Bộ đội Biên phòng kích hoạt lại toàn bộ hoạt động chống dịch Covid 19

VOV.VN -Bộ tư lệnh ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong bộ đội biên phòng ở tất cả các đơn vị.

Bộ đội Biên phòng kích hoạt lại toàn bộ hoạt động chống dịch Covid 19

Bộ đội Biên phòng kích hoạt lại toàn bộ hoạt động chống dịch Covid 19

VOV.VN -Bộ tư lệnh ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong bộ đội biên phòng ở tất cả các đơn vị.