Lũ trên sông Bồ ở Thừa Thiên Huế vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999

VOV.VN - Tại Thừa Thiên Huế, mực nước trên sông Bồ đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999 là 0,04m. Mưa lũ đã làm 2 người chết, 6 người bị thương.

Mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày gây ngập diện rộng tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, thành phố Huế, xáo trộn cuộc sống của người dân. Riêng mực nước trên sông Bồ đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999 là 0,04 m. Đến trưa 10/10, mưa lũ đã làm 2 người chết, 6 người bị thương, 25.000 nhà dân ở các vùng thấp trũng bị ngập.

2 nạn nhân bị thiệt mạng do lũ là ông Dương Phước Hải, 31 tuổi, ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền bị lật thuyền mất tích vào lúc 21h ngày 7/10, đến chiều tối 9/10, đã tìm thấy thi thể. Người thứ 2 là Phạm Văn Long, 25 tuổi ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền vừa bị lật ghe sáng nay đã tử vong.

Mưa lũ kéo dài khiến nhiều vùng trũng thấp tại các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phong Điền và thị xã Hương Trà ngập sâu. Nhiều đường giao thông nông thôn và khu dân cư bị ngập sâu trên dưới 1m. Nhiều xóm làng bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Tại thành phố Huế, đêm hôm qua nước lên nhanh khiến nhiều khu vực ngập từ 0,3m đến 1m. Các phố Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Chí Thanh, Nhật Lệ, Hàn Thuyên, Lê Thánh Tôn, Ngô Đức Kế… không đi lại được.

"Nước lên rất nhanh, đêm qua, công an cùng với tổ dân phố đã di dời, chủ yếu là di dời tất cả người già, những người độc thân, không có gia đình, không có nơi nương tựa. Tình hình hiện nay là nước đang rút rất chậm, cho nên không thể chủ quan được"- ông Dương Duy Lộc, người dân thành phố Huế cho biết.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và chính quyền các địa phương đã triển khai lực lượng di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đưa cán bộ, chiến sĩ về các vùng thấp trũng, ven cửa sông, cửa biển, vùng đầm phá hỗ trợ người dân phòng chống mưa lụt.

Các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong mưa lũ. Đến thời điểm này, mưa lớn mấy ngày qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm gần 25.000 nhà dân ở các vùng thấp trũng bị ngập từ 0,2-1,2m…

"Tình trạng bị kẹt lại ở trong nhà, nước rút nên nó đã qua nhưng mà nguy hiểm nhất là chèo ghe hoặc đi đánh bắt, đi vớt củi… cần phải thông tin rộng rải để bà con tránh ra ở mức nước rất cao, nước chảy xiết. Đó là điều hiện nay chúng tôi đang lo lắng"- ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung tiếp tục tăng lên
Thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung tiếp tục tăng lên

VOV.VN - Mưa lũ tiếp tục hoành hành đe dọa sinh mạng và tài sản nhiều nơi ở miền Trung, thiệt hại vẫn đang tiếp tục tăng.

Thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung tiếp tục tăng lên

Thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung tiếp tục tăng lên

VOV.VN - Mưa lũ tiếp tục hoành hành đe dọa sinh mạng và tài sản nhiều nơi ở miền Trung, thiệt hại vẫn đang tiếp tục tăng.

Miền Trung: Mưa lũ làm 13 ngươi chết và mất tích
Miền Trung: Mưa lũ làm 13 ngươi chết và mất tích

VOV.VN - Chiều (9/10), đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 13 người thiệt mạng và mất tích.

Miền Trung: Mưa lũ làm 13 ngươi chết và mất tích

Miền Trung: Mưa lũ làm 13 ngươi chết và mất tích

VOV.VN - Chiều (9/10), đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 13 người thiệt mạng và mất tích.

Quảng Bình: 1 người mất tích, hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ
Quảng Bình: 1 người mất tích, hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ làm cho 12.600 nhà ở tỉnh Quảng Bình bị ngập, chủ yếu tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, huyện miền núi Minh Hóa.

Quảng Bình: 1 người mất tích, hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

Quảng Bình: 1 người mất tích, hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ làm cho 12.600 nhà ở tỉnh Quảng Bình bị ngập, chủ yếu tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, huyện miền núi Minh Hóa.