Bí thư Thành ủy Thuận An nói về việc phá cửa, khống chế người dân ra test COVID-19

VOV.VN - Tối 28/9, lãnh đạo thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận video chia sẻ trên mạng xã hội về việc lực lượng chức năng phá cửa, khống chế một phụ nữ đi test COVID-19 xảy ra tại Chung cư Ehome 4, ở phường Vĩnh Phú.

Tối 28/9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh lực lượng chức năng cùng một số người mặc thường phục đang phá cửa một căn hộ trong chung cư. Khi mở được cửa căn hộ, nhóm người xông vào, khống chế người phụ nữ và yêu cầu đi test nhanh COVID-19. Lúc này, phía trong căn hộ có tiếng la hét của trẻ em. Người phụ nữ vừa đi vừa nói “người ta đang làm việc mà nhào vô đập cửa”. Sau đó, người phụ nữ được đưa xuống sảnh chung cư nơi có nhân viên y tế chờ sẵn và bị yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19. Video chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. 

Ông Lê Trung Hiếu, Trưởng Ban quản trị block B3, B4 chung cư Ehome 4 cho biết, người phụ nữ trong video là Hoàng Thị Phương Lan (SN 1983), ở phòng B4.022. Ông Hiếu giải thích, từ đợt dịch COVID-19, 2 block chung cư đã có 24 ca mắc và chung cư đã 15 lần tổ chức test COVID-19 cho gần 450 người dân. Riêng chị Lan không tham gia test cộng đồng và nhiều lần đã bị nhắc nhở, thậm chí có lần y tế phải lên tận căn hộ để test cho chị. Lần này, Ban quản trị đã báo cáo lãnh đạo địa phương. Sau đó, lãnh đạo phường cùng lực lượng chức năng xuống kiểm tra và phá cửa yêu cầu test COVID-19.

Chị Hoàng Thị Phương Lan thì giải thích, đợt đầu tiên đã xuống test cộng đồng nhưng sau đó thấy có nhiều ca lây nhiễm chéo nên lo sợ và tự mua que test để test tại nhà. Gần đây, có đội y tế đến tận phòng test cho và kết quả âm tính. Hôm nay, trong lúc đang dạy yoga online chị nghe tiếng gõ cửa nhưng không nghe rõ người bên ngoài nói gì, sau đó thì thấy phá cửa xông vào.

Trước sự việc xảy ra, bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Bí thư Thành ủy Thuận An cho biết, đã nhận được thông tin từ lãnh đạo phường Vĩnh Phú. Do Ban quản lý tòa nhà sợ ca này F0 vì nhiều ngày không xuống test COVID-19 nên đã yêu cầu địa phương kiểm tra. Khi đập cửa chị Lan không mở nên phá cửa vào bên trong kiểm tra.

Khi mở cửa và yêu cầu chị Lan ra test nhưng vẫn không đồng ý nên đã tiến hành khống chế. Bà Phương giải thích mục đích là bảo vệ cho sức khoẻ của người dân và cho toà nhà bởi khu nhà này đã mấy lần có ca mắc COVID-19 nên địa phương rất lo ngại dịch bùng trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất vẫn kiểm soát cách ly người từ TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh
Đề xuất vẫn kiểm soát cách ly người từ TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh

VOV.VN - Chiều nay (28/9) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện phòng, chống Covid-19 (Tổ Công tác) họp trực tuyến với 19 tỉnh phía Nam, một số tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ về việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới.

Đề xuất vẫn kiểm soát cách ly người từ TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh

Đề xuất vẫn kiểm soát cách ly người từ TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh

VOV.VN - Chiều nay (28/9) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện phòng, chống Covid-19 (Tổ Công tác) họp trực tuyến với 19 tỉnh phía Nam, một số tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ về việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới.

Sau 30/9, Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới, người dân ra đường phải quét mã QR
Sau 30/9, Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới, người dân ra đường phải quét mã QR

VOV.VN -Hôm nay (27/9), lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, đã thống nhất việc mở cửa đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường mới sau ngày 30/9, với phương châm “an toàn tới đâu mở cửa tới đó”. 

Sau 30/9, Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới, người dân ra đường phải quét mã QR

Sau 30/9, Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới, người dân ra đường phải quét mã QR

VOV.VN -Hôm nay (27/9), lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, đã thống nhất việc mở cửa đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường mới sau ngày 30/9, với phương châm “an toàn tới đâu mở cửa tới đó”. 

Từ 27/9, người dân Bình Dương qua chốt kiểm dịch, địa điểm công cộng phải quét mã QR
Từ 27/9, người dân Bình Dương qua chốt kiểm dịch, địa điểm công cộng phải quét mã QR

VOV.VN - Từ ngày 27/9, người dân Bình Dương qua chốt kiểm dịch, địa điểm công cộng phải quét mã QR. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương để phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện “bình thường mới”.

Từ 27/9, người dân Bình Dương qua chốt kiểm dịch, địa điểm công cộng phải quét mã QR

Từ 27/9, người dân Bình Dương qua chốt kiểm dịch, địa điểm công cộng phải quét mã QR

VOV.VN - Từ ngày 27/9, người dân Bình Dương qua chốt kiểm dịch, địa điểm công cộng phải quét mã QR. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương để phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện “bình thường mới”.