Lực lượng công an nắm thế chủ động trên mọi mặt trận

VOV.VN -Phóng viên VOV phỏng vấn Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang về hoạt động năm 2013 của lực lượng CAND.

Năm 2013, lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Kết quả nổi bật trên các mặt công tác là phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động phá hoại, kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động; giữ được ổn định chính trị, không bị động, bất ngờ. Tập trung mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chú trọng nắm chắc tình hình các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; rà soát, đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2014, phóng viên VOV phỏng vấn Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về những thành quả mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong năm 2013.

Đại tướng Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn phóng viên VOV

PV: Thưa Bộ trưởng, cùng với những thành tựu kinh tế - xã hội trong năm 2013, lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kết thúc năm 2013, xin Bộ trưởng đánh giá khái quát những thành tựu cơ bản mà ngành Công an đã đạt được trong năm qua?

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Năm 2013, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Lực lượng công an nhân dân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, được sự giúp đỡ của nhân dân; khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Cụ thể là:

Thứ nhất: Đã chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược trên lĩnh vực an ninh, trật tự.

Thứ  hai: Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời nhiều âm mưu phá hoại, khủng bố, hoạt động kích động gây rối, gây bạo loạn, phá vỡ sự liên kết trong - ngoài của các thế lực thù địch, phản động; giữ được thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ.

Thứ 3: Kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án, nhất là án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng cao hơn năm. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm nhiều vụ án lớn về kinh tế tồn đọng kéo dài; phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng khác, tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự.

Thứ 4: Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự có nhiều chuyển biến tích cực, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Thứ 5: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, thiết thực hiệu quả. Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, phát huy được vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thứ 6: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được củng cố, kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh nội vụ được tăng cường (năm 2013, có 5 đồng chí anh dũng hy sinh, 258 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ; 4 tập thể, 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân, 3.178 tập thể, 7.855 cá nhân được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an khen thưởng).

Thứ 7: Công tác tài chính, hậu cần - kỹ thuật có chuyển biến, phục vụ kịp thời, có hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng công an nhân dân.

Những thành tích và chiến công nói trên đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tô thắm truyền thống vẻ vang 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Đây cũng là minh chứng sinh động khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực và sức chiến đấu của lực lượng công an nhân dân trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Thưa Bộ trưởng, ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Xin Bộ trưởng cho biết những đóng góp của lực lượng công an nhân dân đối với quá trình xây dựng và ban hành bản Hiến pháp này?

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp sửa đổi. Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta, tạo cơ sở pháp lý cao nhất cho việc đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Hiến pháp, quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng, đó là:

Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, trong công an nhân dân, tổ chức các hội thảo khoa học, nghiên cứu xây dựng những luận cứ khoa học để tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong toàn lực lượng công an nhân dân và trong nhân dân, qua đó tiếp tục có những đóng góp với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về các quy định trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Chủ động làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 cũng như trong xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, với vai trò nòng cốt, chủ trì.

Có thể khẳng định, cả hai nhiệm vụ nêu trên đều được lực lượng công an nhân dân hoàn thành với kết quả cao, trong đó nhiều ý kiến đóng góp của lực lượng công an nhân dân đã được Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Quốc hội chấp thuận.

Quá trình tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, nghiên cứu xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua đến nay khẳng định đã bảo đảm tuyệt đối an toàn, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

PV: Thưa Bộ trưởng, bản Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Vây lực lượng công an nhân dân đã và đang làm gì để tổ chức thi hành có hiệu quả quy định tại điều 67 về xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Những quy định về bảo vệ Tổ quốc tại Chương IV của Hiến pháp là đặc biệt quan trọng đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và công an nhân dân nói riêng.

Xác định triển khai thi hành các quy định này vào trong thực tế công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân là một nhiệm vụ chính trị trọng yếu trong thời gian tới nên ngay sau khi Hiến pháp được Quốc hội thông qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch thi hành Hiến pháp trong Công an nhân dân, trong đó tập trung nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

- Tổ chức quán triệt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn lực lượng và nhân dân trên địa bàn về nội dung Hiến pháp và ý thức tuân thủ, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp. Trong đó nhấn mạnh đến quy định của Hiến pháp về bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tích cực, chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, đơn vị, lực lượng, tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh - trật tự, phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật. Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm quan hệ chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa bảo vệ an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm công tác quốc phòng. Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong việc triển khai thi hành Hiến pháp.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường tiềm lực cho công an nhân dân nâng cao trình độ, khả năng công tác, chiến đấu của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân; trang thiết bị vũ khí, khí tài và các phương tiện chuyên dụng và các điều kiện bảo đảm vật chất khác; hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại trong đó trước mắt ưu tiên tập trung vào các lực lượng An ninh, Tình báo và Cảnh sát cơ động.   

PV: Thưa Bộ trưởng, đất nước chuẩn bị bước sang năm mới 2014 và Tết cổ truyền của dân tộc cũng đang đến gần. Nhân dịp này, Bộ trưởng có nhắn gửi gì tới cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân?

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Năm 2014 sắp tới và chúng ta đang chuẩn bị đón Xuân mới, Xuân Giáp Ngọ. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề.

Tôi mong rằng, toàn thể cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng công an nhân dân cần nhận thức đầy đủ tình hình và nhiệm vụ, phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng, phát huy chiến công và thành tích đạt được trong thời gian vừa qua, tiếp tục đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, đổi mới tư duy và các biện pháp công tác, chủ động hơn trong công tác.

Thực hiện tốt khẩu hiệu hành động mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đề ra, đó là "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó cho lực lượng công an nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung của Đảng, dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân đây, thông qua Đài TNVN tôi xin gửi tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài và thính giả của Đài tình cảm, biết ơn chân thành của lực lượng công an nhân dân về sự giúp đỡ, cổ vũ động viên của đồng chí, đồng bào đối với lực lượng công an nhân dân trong thời gian vừa qua và tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên giúp đỡ của đồng chí, đồng bào đối với chúng tôi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian sắp tới.

PV:  Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69
Tổng Bí thư dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69

VOV.VN-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong năm 2013.

Tổng Bí thư dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69

Tổng Bí thư dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69

VOV.VN-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong năm 2013.

Lực lượng công an chủ động ngăn chặn các thế lực thù địch
Lực lượng công an chủ động ngăn chặn các thế lực thù địch

VOV.VN -Lực lượng công an luôn giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại…

Lực lượng công an chủ động ngăn chặn các thế lực thù địch

Lực lượng công an chủ động ngăn chặn các thế lực thù địch

VOV.VN -Lực lượng công an luôn giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại…

Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an tỉnh Bình Dương
Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an tỉnh Bình Dương

VOV.VN -Ghi nhận thành tích tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, Phó Thủ tướng đã gửi thư khen Công an tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an tỉnh Bình Dương

Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an tỉnh Bình Dương

VOV.VN -Ghi nhận thành tích tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, Phó Thủ tướng đã gửi thư khen Công an tỉnh Bình Dương.

Công an Hà Nội khám phá hàng trăm vụ án kinh tế, tham nhũng
Công an Hà Nội khám phá hàng trăm vụ án kinh tế, tham nhũng

VOV.VN - Công an Hà Nội là đơn vị đứng đầu cả nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Công an Hà Nội khám phá hàng trăm vụ án kinh tế, tham nhũng

Công an Hà Nội khám phá hàng trăm vụ án kinh tế, tham nhũng

VOV.VN - Công an Hà Nội là đơn vị đứng đầu cả nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Bộ Công an Việt Nam ký kết hợp tác với Bộ An ninh Lào
Bộ Công an Việt Nam ký kết hợp tác với Bộ An ninh Lào

VOV.VN - Hai Bộ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Bộ Công an Việt Nam ký kết hợp tác với Bộ An ninh Lào

Bộ Công an Việt Nam ký kết hợp tác với Bộ An ninh Lào

VOV.VN - Hai Bộ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.