Máy sấy tóc “lạ” bất ngờ phát nổ, một người bị thương nặng

Vụ máy sấy tóc "lạ" bất ngờ phát nổ xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 15/3, tại gia đình nhà ông B.V.Đ. ở xóm An Thành, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 15/3, tại gia đình nhà ông B.V.Đ. ở xóm An Thành, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh.

Theo người nhà ông Đ. cho biết, vào khoảng thời gian trên, chị H. là hàng xóm của gia đình ông Đ. phát hiện thấy một chiếc hộp được bọc kín bằng nilon để ở trên chuồng gà ngay trước cửa nhà mình. Thấy lạ, nên chị H. mới mang chiếc hộp này sang hỏi ông Đ. xem hôm nay có ai gửi đồ đạc gì cho nhà mình không.

Nhà ông Đ, nơi xảy ra sự việc.

Thấy chị H. đến hỏi, ông Đ. liền mở chiếc hộp ra xem thì phát hiện bên trong là một chiếc máy sấy tóc. Ông Đ. liền cắm phích cắm máy sấy tóc vào ổ điện thì bỗng nhiên một tiếng nổ rất lớn phát ra từ chiếc máy sấy tóc khiến ông Đ. ngã vật xuống nền nhà, bàn tay của ông Đ. bị thương khá nặng.

Vợ ông Đ. cho hay: “Lúc xảy ra vụ việc, tôi đang ngồi trong nhà xem phim, bỗng dưng nghe tiếng nổ lớn vang lên, chạy ra ngoài xem thì thấy chồng tôi đang nằm dưới nền nhà, tay chảy rất nhiều, tôi vội vàng lấy chiếc khăn trên cổ quấn lấy bàn tay chồng rồi hô hoán mọi người đưa chồng tôi đi cấp cứu”.

Nhận được tin báo của người dân, phía lực Công an xã Trực Chính đã đến hiện trường vụ việc, tiến hành lấy lời khai ban đầu và báo cáo lên Công an huyện Trực Ninh để phối hợp giải quyết.

Sáng ngày 16/3, phía Công an tỉnh Nam Định cũng đã xuống làm việc với gia đình và điều tra nguồn gốc xuất xứ của chiếc máy sấy phát nổ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định tiến hành điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin thêm về tình hình khách Trung Quốc trong vụ tai nạn tại Sapa
Tin thêm về tình hình khách Trung Quốc trong vụ tai nạn tại Sapa

VOV.VN - Nạn nhân nữ chấn thương nặng nhất đã được chuyển về Trung Quốc qua đường ngoại giao để thuận tiện cho điều trị.

Tin thêm về tình hình khách Trung Quốc trong vụ tai nạn tại Sapa

Tin thêm về tình hình khách Trung Quốc trong vụ tai nạn tại Sapa

VOV.VN - Nạn nhân nữ chấn thương nặng nhất đã được chuyển về Trung Quốc qua đường ngoại giao để thuận tiện cho điều trị.

Kon Tum công bố thiên tai hạn hán cấp độ 1
Kon Tum công bố thiên tai hạn hán cấp độ 1

VOV.VN - Tính đến nay, gần 1.200ha cây trồng, trong đó lúa nước hơn 750ha, cà phê trên 400ha của tỉnh Kon Tum đã bị khô hạn, thiếu nước.

Kon Tum công bố thiên tai hạn hán cấp độ 1

Kon Tum công bố thiên tai hạn hán cấp độ 1

VOV.VN - Tính đến nay, gần 1.200ha cây trồng, trong đó lúa nước hơn 750ha, cà phê trên 400ha của tỉnh Kon Tum đã bị khô hạn, thiếu nước.

Quảng Trị: 5 ngư dân bị nạn trên biển được cứu sống
Quảng Trị: 5 ngư dân bị nạn trên biển được cứu sống

VOV.VN - 5 ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị về phía Đông Bắc khoảng 5 hải lý.

Quảng Trị: 5 ngư dân bị nạn trên biển được cứu sống

Quảng Trị: 5 ngư dân bị nạn trên biển được cứu sống

VOV.VN - 5 ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị về phía Đông Bắc khoảng 5 hải lý.

Vì sao cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi lại cắn lưỡi tự tử?
Vì sao cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi lại cắn lưỡi tự tử?

Sau bốn năm ra trường, cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vẫn thất nghiệp dẫn đến suy nghĩ nhiều rồi mắc bệnh trầm cảm dẫn đến cắn lưỡi tự vẫn.

Vì sao cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi lại cắn lưỡi tự tử?

Vì sao cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi lại cắn lưỡi tự tử?

Sau bốn năm ra trường, cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vẫn thất nghiệp dẫn đến suy nghĩ nhiều rồi mắc bệnh trầm cảm dẫn đến cắn lưỡi tự vẫn.

Sinh viên cần học tốt một ngoại ngữ từ năm thứ 2
Sinh viên cần học tốt một ngoại ngữ từ năm thứ 2

VOV.VN - GS. Park Jong Koo, Hiệu trưởng Trường ĐH Chodang, Hàn Quốc cho rằng, ngay từ năm thứ 2, sinh viên cần học tốt một ngoại ngữ nào đó.

Sinh viên cần học tốt một ngoại ngữ từ năm thứ 2

Sinh viên cần học tốt một ngoại ngữ từ năm thứ 2

VOV.VN - GS. Park Jong Koo, Hiệu trưởng Trường ĐH Chodang, Hàn Quốc cho rằng, ngay từ năm thứ 2, sinh viên cần học tốt một ngoại ngữ nào đó.