Miền núi Quảng Ngãi đối phó với mưa bão

VOV.VN -Hàng năm, vào mùa mưa 6 huyện miền núi Quảng Ngãi thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ sạt lở đất đá, tắc đường.

Các địa phương cũng đã có phương án phòng chống lụt bão, hạn chế thấp nhất về người và tài sản khi có bão lũ xảy ra.


Trong 6 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi thì Sơn Tây là điểm nóng về tình trạng sạt lở đất đá trong mùa mưa. Nguyên nhân là trên địa bàn này hiện có nhiều công trình đang thi công dở dang, như dự án đường Trường Sơn Đông. Dọc bờ taluy âm và dương của tuyến đường này phần lớn không được kè bê tông, địa chất yếu nên nguy cơ sạt lở rất lớn.  

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết: Huyện Sơn Tây đã xác định 18 điểm sạt lở nghiêm trọng để có biện pháp đối phó và di dời dân an toàn: “Huyện tiến hành chỉ đạo rà soát đánh giá những điểm có nguy cơ sạt lở và có biện pháp ứng phó kịp thời tiến hành di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở này đảm bảo an toàn tính mạng. Còn việc đầu tư lâu dài trong vấn đề phòng chống thì dựa trên các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh bố trí lại các khu dân cư”.

 Đợt lũ lụt cuối năm ngoái, huyện miền núi Ba Tơ là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hiện nay, nhiều tuyến đường bị sạt lở vẫn chưa được khắc phục kiên cố. Rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay, huyện Ba Tơ có phương án cụ thể hạn chế việc ách tắc giao thông, chia cắt trong mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Minh Giang, Trưởng phòng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ba Tơ cho biết: “Huyện cũng đã chỉ đạo, chuẩn bị những thiết bị xe máy thiết bị của các đơn vị nhà thầu đóng trên địa bàn. Huyện cũng đã chuẩn bị vật liệu, đá, rọ đá để đảm bảo giao thông khi mưa lũ xảy ra, ách tắt giao thông cũng đã chuẩn bị đá xếp những điểm sạt lở các tuyến đường huyện”.

Huyện Ba Tơ đã chỉ đạo các xã chuẩn bị đảm bảo lương thực tại chỗ ít nhất trong vòng 1 tháng, huy động lực lượng giúp dân làm lại nhà ở tại khu tái định cư Mang Póc, xã Ba Xa trước mùa mưa; đồng thời xác định các điểm có nguy cơ sạt lở tiến hành di dời dân khi có mưa lũ.

Ông Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết, với địa hình phức tạp mùa mưa thường chia cắt nhiều vùng nên huyện quan tâm đến việc huy động lực lượng tại chỗ để sẵn sàng đối phó với thiên tai: “Về các nơi chia cắt chúng tôi chỉ đạo lực lượng tại chỗ. Chỗ đó chia cắt , sạt lở thì có bao nhiêu người dân, di dời đến đâu, lực lượng nào tổ chức di dời, ai chỉ huy thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo hết sức sát sao để lúc đó không bị bị động khi bão lũ đến”./.           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa to gây ách tắc giao thông miền núi Quảng Ngãi
Mưa to gây ách tắc giao thông miền núi Quảng Ngãi

VOV.VN -Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8 tại các tỉnh miền Trung đã có mưa to, gây ách tắc giao thông

Mưa to gây ách tắc giao thông miền núi Quảng Ngãi

Mưa to gây ách tắc giao thông miền núi Quảng Ngãi

VOV.VN -Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8 tại các tỉnh miền Trung đã có mưa to, gây ách tắc giao thông