Mô hình tiết kiệm của phụ nữ - việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

VOV.VN - Thời gian qua, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được các cấp Hội phụ nữ tỉnh Cà Mau duy trì, phát huy và tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Bằng những việc làm rất đơn giản như: xây dựng mô hình tiết kiệm, hũ gạo tình thương, quỹ hùn vốn, nuôi heo đất... nhiều hội viên Hội phụ nữ đã được hỗ trợ rất thiết thực để vươn lên.

Chị Cao Thị Yến (khóm 2, Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau) thuộc diện khó khăn ở địa phương. Năm ngoái, gia đình chị được Chi hội Phụ nữ địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Gia đình chị Yến đã tiến hành nuôi heo và từ cơ sở đó vươn lên không còn khó khăn nữa.

“Chị em phụ nữ ở đây rất nhiệt tình. Đến tận nhà động viên tôi chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Ở đây, chị em giúp đỡ được 5 triệu, nuôi 6 con heo. Sau khi bán heo đi, vẫn còn dư lại số vốn đầu tư tiếp”, chị Cao Thị Yến chia sẻ.

Số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình chị Yến chính là tiền từ mô hình tiết kiệm của Chi hội phụ nữ Khóm 2. Từ 6 năm trước, các hội viên trong chi hội đã thực hiện góp vốn hỗ trợ nhau cùng phát triển. Ban đầu mỗi hội viên có điều kiện thực hiện góp từ 5.000 – 10.000 đồng để thành lập quỹ hỗ trợ. Khi số tiền đủ lớn thì cho hội viên khó khăn vay để phát triển sản xuất. Mô hình tiết kiệm này đã chứng minh hiệu quả thực tế.

Chị Hồ Thị Oanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khóm 2 thị trấn Cái Nước cho biết: “Mỗi hộ gia đình muốn đầu tư làm gì thì phải tốn tiền triệu. Nhiều hộ khó khăn, không có tiền đầu tư nên Hội Phụ nữ mới hùn tiền lại. Mỗi ngày chị em tiết kiệm 5.000-10.000 đồng, tùy theo điều kiện thực tế. Số tiền lên đến 100.000 đồng/tháng, gom lại nhiều người có thể giúp được một chị làm ăn. Giúp chị này xong thì giúp chị khác để cùng vươn lên”.

Những mô hình tiết kiệm như đã nêu không chỉ được thực hiện ở trấn Cái Nước mà đã hình thành ở nhiều xã trên địa bàn huyện Cái Nước với nhiều hình thức khác nhau như: hũ gạo tình thương; quỹ hùn vốn; nuôi heo đất. Qua đó, giúp nhiều chị em hội viên vươn lên. Như tại xã Lương Thế Trân, từ mô hình tiết kiệm nhiều chị em được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, xây dựng nhà vệ sinh cho gia đình mình.

Bà Nguyễn Hằng Ni, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lương Thế Trân cho biết, nhằm thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” Hội Liên hiệp phụ nữ cấp trên đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở xây dựng mô hình tiết kiệm để cùng nhau vươn lên. Ban đầu, khi triển khai thì khó khăn nhưng khi hiệu quả thiết thực được thể hiện đã nhanh chóng đón nhận được sự tham gia của đông đảo chị em.

“Ban đầu thực hiện rất khó. Mình chỉ phát động trong các tổ trưởng, tổ phó trước và một số hội viên tiêu biểu. Năm đầu tổng kết mô hình tiết kiệm cũng được hơn 90 triệu, rồi sau đó tăng dần lên. Công việc này hiện chị em rất phấn khởi, đồng tình làm”, bà Ni cho biết thêm.

Qua tuyên truyền vận động, đến nay Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cái Nước đã thành lập được trên 680 tổ tiết kiệm, có trên 15.000 thành viên tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm được gần 7 tỷ đồng, giúp cho khoảng 1.900 lượt chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội còn thực hiện mô hình thực hành tiết kiệm được số tiền trên 1 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng giúp các gia đình sửa nhà bị hư hỏng do bão
Đà Nẵng hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng giúp các gia đình sửa nhà bị hư hỏng do bão

VOV.VN - Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã trích nguồn “Quỹ vì người nghèo” và nguồn hỗ trợ của UBND thành phố hơn 1,7 tỷ đồng để giúp 107 gia đình bị sập nhà, tốc mái do ảnh hưởng các đợt mưa bão vừa qua.

Đà Nẵng hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng giúp các gia đình sửa nhà bị hư hỏng do bão

Đà Nẵng hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng giúp các gia đình sửa nhà bị hư hỏng do bão

VOV.VN - Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã trích nguồn “Quỹ vì người nghèo” và nguồn hỗ trợ của UBND thành phố hơn 1,7 tỷ đồng để giúp 107 gia đình bị sập nhà, tốc mái do ảnh hưởng các đợt mưa bão vừa qua.

Phụ nữ vùng lũ Quảng Bình giúp đỡ bà con vùng ngập lụt
Phụ nữ vùng lũ Quảng Bình giúp đỡ bà con vùng ngập lụt

VOV.VN - Hôm nay (20/10), ngày Phụ nữ Việt Nam, người dân vùng lũ miền Trung đang gồng mình chống chọi. Phụ nữ vùng rốn lũ Quảng Bình cùng bà con nơi đây vượt qua mọi khó khăn, chung tay giúp đỡ người dân ở nơi bị cô lập.

Phụ nữ vùng lũ Quảng Bình giúp đỡ bà con vùng ngập lụt

Phụ nữ vùng lũ Quảng Bình giúp đỡ bà con vùng ngập lụt

VOV.VN - Hôm nay (20/10), ngày Phụ nữ Việt Nam, người dân vùng lũ miền Trung đang gồng mình chống chọi. Phụ nữ vùng rốn lũ Quảng Bình cùng bà con nơi đây vượt qua mọi khó khăn, chung tay giúp đỡ người dân ở nơi bị cô lập.

Sóc Trăng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Sóc Trăng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

VOV.VN - Các suất học bổng được trao tặng là nguồn động viên, khuyến khích, giúp đỡ các em có thêm động lực phấn đấu, vượt qua khó khăn.

Sóc Trăng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Sóc Trăng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

VOV.VN - Các suất học bổng được trao tặng là nguồn động viên, khuyến khích, giúp đỡ các em có thêm động lực phấn đấu, vượt qua khó khăn.