Nga không chấp nhận các điều kiện của Mỹ để đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, quan điểm được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra rằng, Nga phải rời Ukraine để bắt đầu đàm phán là không thể chấp nhận được đối với Moscow. Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn coi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột là tốt nhất.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh, Mỹ không công nhận lãnh thổ mới là một phần của Liên bang Nga, điều này làm phức tạp việc tìm kiếm cơ sở để thảo luận chung. Ông lưu ý rằng, Điện Kremlin chưa sẵn sàng cho những điều kiện như vậy, vì vậy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ tiếp tục.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố, ông sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Nga V.Putin về chủ đề chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Nhưng trước khi làm việc này, các lực lượng vũ trang Nga cần rời khỏi Ukraine.  

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán với tất cả mọi người, nếu lợi ích của Nga được tính đến trong các cuộc đàm phán như vậy. Ông nhắc lại rằng, ngay cả trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, chính nhà lãnh đạo Nga đã cố gắng khởi xướng các cuộc đàm phán với Mỹ, NATO và OSCE về vấn đề Ukraine, nhưng không đạt được sự có đi có lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/12
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/12

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 2/12.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/12

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/12

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 2/12.

Phương Tây: Ukraine tổn thất quân nặng nề, Nga đủ lực duy trì xung đột lâu dài
Phương Tây: Ukraine tổn thất quân nặng nề, Nga đủ lực duy trì xung đột lâu dài

VOV.VN - Phương Tây ước tính quân đội Ukraine đã mất tới 100.000 binh sĩ trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Họ cũng thừa nhận Nga có nguồn lực khổng lồ để duy trì xung đột trong khi Ukraine thì không.

Phương Tây: Ukraine tổn thất quân nặng nề, Nga đủ lực duy trì xung đột lâu dài

Phương Tây: Ukraine tổn thất quân nặng nề, Nga đủ lực duy trì xung đột lâu dài

VOV.VN - Phương Tây ước tính quân đội Ukraine đã mất tới 100.000 binh sĩ trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Họ cũng thừa nhận Nga có nguồn lực khổng lồ để duy trì xung đột trong khi Ukraine thì không.

Ukraine nói Nga dùng tên lửa hành trình Kh-55 đánh lừa hệ thống phòng không
Ukraine nói Nga dùng tên lửa hành trình Kh-55 đánh lừa hệ thống phòng không

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 1/12 cho biết, họ đã tìm thấy các mảnh vỡ tên lửa hành trình Kh-55 ở phía Tây Ukraine. Tên lửa nhiều khả năng được phóng đi để đánh lạc hướng lực lượng phòng không Ukraine.

Ukraine nói Nga dùng tên lửa hành trình Kh-55 đánh lừa hệ thống phòng không

Ukraine nói Nga dùng tên lửa hành trình Kh-55 đánh lừa hệ thống phòng không

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 1/12 cho biết, họ đã tìm thấy các mảnh vỡ tên lửa hành trình Kh-55 ở phía Tây Ukraine. Tên lửa nhiều khả năng được phóng đi để đánh lạc hướng lực lượng phòng không Ukraine.