Mộc Châu đảm bảo Ngày hội văn hóa diễn ra an toàn, sôi động

VOV.VN - Thời điểm này, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã chuẩn bị sẵn sàng các  phương án đảm bảo tổ chức an toàn Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu. 

Trong 2 ngày qua, trên địa bàn huyện Mộc Châu có mưa lớn, kéo dài khiến nước tràn mặt đường, sạt lở một số nơi gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Trước tình trạng đó, huyện Mộc Châu đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết; thực hiện phương châm “4 tại chỗ” khi có tình huống bất thường xảy ra, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho nhân dân các dân tộc và du khách đến với Ngày hội an toàn, thuận lợi. 

Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu. 

"Trên địa bàn huyện Mộc Châu đã có mưa từ mấy ngày qua, nhưng cũng đã giảm nhiều. Chúng tôi đã chỉ đạo UBND các xã để có các phương án chủ động, phòng ngừa, ứng phó với các diễn biến xấu của thời tiết. Đến thời điểm này, gần như các xã trong huyện đã cơ bản ổn định", bà Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết.

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2019, trong ngày 31/8, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu đã tổ chức hội thi ẩm thực, trưng bày các món ăn truyền thống dân tộc và các trò chơi dân gian như: Bắn nỏ, đi cầu kiều, cà kheo. 8 đội thi đến từ các bản của xã Đông Sang đã thi đấu nhiệt tình, hết mình tạo nên không khí vui tươi, sôi động, thu hút đông đảo du khách tham dự, cổ vũ.

Đông đảo du khách đến với Mộc Châu dịp này.

Anh Nguyễn Sỹ Hùng, du khách đến từ thành phố Hà Nội hào hứng nói: "Đây là lần đầu tiên mình đến Mộc Châu. Không khí lễ hội ở đây rất vui và quả thật là con người ở Mộc Châu cũng rất thân thiện và ấn tượng".

Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ 31/8 - 2/9, bao gồm nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố; thi trại văn hóa, văn hóa cộng đồng; các hoạt động thể dục thể thao dân tộc; chợ thổ cẩm…và điểm nhấn là Đêm hội chính với Chương trình nghệ thuật đặc sắc, đêm hội xòe và bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ được tổ chức vào tối 1/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mộc Châu, Sơn La phát triển mạnh mô hình hoa, rau an toàn
Mộc Châu, Sơn La phát triển mạnh mô hình hoa, rau an toàn

VOV.VN - Mộc Châu, Sơn La phát triển mạnh mô hình hoa, rau an toàn kết hợp với du lịch, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

Mộc Châu, Sơn La phát triển mạnh mô hình hoa, rau an toàn

Mộc Châu, Sơn La phát triển mạnh mô hình hoa, rau an toàn

VOV.VN - Mộc Châu, Sơn La phát triển mạnh mô hình hoa, rau an toàn kết hợp với du lịch, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đón hơn 60.000 lượt khách dịp nghỉ lễ
Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đón hơn 60.000 lượt khách dịp nghỉ lễ

VOV.VN -Từ 25/4 – 1/5, Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, Sơn La đã đón hơn 60.000 lượt du khách, tăng gần 15.000 lượt so với cùng kỳ năm trước.

Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đón hơn 60.000 lượt khách dịp nghỉ lễ

Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đón hơn 60.000 lượt khách dịp nghỉ lễ

VOV.VN -Từ 25/4 – 1/5, Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, Sơn La đã đón hơn 60.000 lượt du khách, tăng gần 15.000 lượt so với cùng kỳ năm trước.

Chung kết cuộc thi người đẹp, giọng hát hay trên cao nguyên Mộc Châu
Chung kết cuộc thi người đẹp, giọng hát hay trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Tối 31/8, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra chương trình chung kết người đẹp và giọng hát hay Mộc Châu 2019.

Chung kết cuộc thi người đẹp, giọng hát hay trên cao nguyên Mộc Châu

Chung kết cuộc thi người đẹp, giọng hát hay trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Tối 31/8, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra chương trình chung kết người đẹp và giọng hát hay Mộc Châu 2019.