Mộc Châu quyết chiến với đói nghèo

VOV.VN - Quyết chiến với đói nghèo, ai cũng có cơ hội thoát nghèo đã và đang là kim chỉ nam cho công cuộc xóa nghèo ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Để chương trình xóa nghèo thực sự bền vững và hiệu quả, trong Nghị quyết riêng ở đầu nhiệm kỳ 2021 - 2025, cụ thể là Nghị quyết số 09 ngày 11/11/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ của từng cán bộ, từng cơ quan, đơn vị và xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện.

Thực tế cho thấy, cách làm này đã, đang mang một luồng sinh khí mới, sáng tạo, phù hợp và được đông đảo nhân dân ủng hộ.

 “Huyện phân công rất nhiều lực lượng từ huyện đến xã và cả Đồn biên phòng phụ trách giúp đỡ cho hộ nghèo và hộ liên quan đến ma túy, vì thế bà con rất phấn khởi”.

 “Chúng tôi cũng hiểu khó khăn của người dân vùng biên giới và hiểu trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an ninh vùng biên, cũng như khắc phục khó khăn của người dân ở vùng biên giới".

“Bà con rất phấn khởi, rất là vui và mong sao trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ nhiều hơn nữa của các cấp các ngành để người dân chúng tôi có đời sống mới, giảm được khó khăn”.

Đó là những chia sẻ của người dân vùng biên giới Mộc Châu, Sơn La khi nhắc tới trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền sở tại, sự quan tâm của Ban Thường vụ huyện ủy trong việc giúp đỡ các bản biên giới khó khăn thông qua Nghị quyết 09 ngày 11/11/2021 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị.

Theo ông Nguyễn Đức Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mộc Châu, việc triển khai Nghị quyết 09 là phát huy kết quả của việc chung tay chuyển hóa địa bàn huyện đã triển khai trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, nếu những năm trước mới dừng lại ở từng mảng, lĩnh vực, thì Nghị quyết 09 lần này “thúc đẩy bao trùm” cả 3 trụ cột là phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị và chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. 

“Những năm qua, Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu đã xác định nhiệm vụ phát triển KT-XH, nhất là ở khu vực vùng biên là công việc trọng yếu và thường xuyên. Tuy nhiên, các chương trình đã triển khai trước, như chuyển hóa địa bàn, đầu tư phát triển kinh tế một số bản… khi đánh giá, tổng kết thì thấy chưa thật sự toàn diện. Từ ý tưởng làm thế nào để các bản biên giới vốn được xác định là “phên dậu” trong bảo vệ vùng biên phát triển hơn, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu; qua đó đã ra Nghị quyết về phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP và hệ thống chính trị của 10 bản biên giới khó khăn nhất”, ông Nguyên cho biết.

Từ quan điểm lấy phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở, nền tảng, động lực; củng cố hệ thống chính trị cơ sở gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, giải quyết địa bàn trọng điểm về tội phạm, tệ nạn xã hội làm then chốt; Mộc Châu quyết tâm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân 10 bản giáp biên; từng bước xây dựng và củng cố hệ thống chính trị tại 10 bản này vững mạnh toàn diện.

Một số mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025 là: thu nhập bình quân đầu người đạt 18–22 triệu đồng/người/năm; ít nhất mỗi bản có 1 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả; 60% số bản kiềm chế được các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,85%...

Theo ông Long Trung Tâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, việc thực hiện Nghị quyết 09 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị 10 bản giáp biên giới phức tạp về an ninh trật tự, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành, có sự kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nhằm khắc phục tình trạng hô hào khẩu hiệu, triển khai chung chung trước đây.

“Huyện Mộc Châu đã phân công 10 bản với 10 tổ công tác do các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng thực hiện việc giúp đỡ các bản này. Các tổ công tác hàng quý đều có báo cáo với Ban chỉ đạo; Ban chỉ đạo sẽ báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến độ triển khai đến đâu, vướng mắc thế nào để có chỉ đạo xử lý kịp thời, không có chuyện cơ quan này vào cuộc, cơ quan kia không vào cuộc. Huyện xác định rằng đây là việc trọng tâm, nên phải huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc”, ông Tâm cho biết.

Từ kết quả rà soát điều kiện và nhu cầu thực tế của người dân, huyện Mộc Châu đã xây dựng lộ trình các việc, lĩnh vực cần ưu tiên triển khai tại 10 bản biên giới khó khăn. Theo ông Nguyễn Đức Nguyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mộc Châu, làm đường giao thông là ưu tiên số 1 trong năm 2022 – năm đầu thực hiện Nghị quyết này.

“Nguyện vọng của dân, mong muốn của người dân là được làm đường, bởi những bản cách trung tâm 10 cây số, nhưng mùa mưa đi lại rất khó khăn. Chúng tôi đã phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn cho 10 bản biên giới, với phong trào “Mỗi ngày một việc làm hay” huy động tất cả các tầng lớp trong xã hội đóng góp ủng hộ vào quỹ. Cuối tháng 4 này chúng tôi sẽ khởi công 1 đoạn đường ở 1 bản khó khăn và sẽ tiếp tục động viên, thu hút các nguồn lực để có thể làm đường tới các bản khó khăn này”, ông Nguyên cho hay.

Tháng 4/2017, Huyện ủy Mộc Châu ban hành Quyết định về phân công các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị phụ trách công tác giảm nghèo bền vững tại các bản, tiểu khu, giai đoạn 2016 - 2020. Sau một năm rưỡi thực hiện Quyết định này, tỷ lệ hộ nghèo của Mộc Châu đã giảm hơn 2,8%, đưa số hộ nghèo ở huyện đến hết năm 2021 chỉ còn 3,7% - một con số mơ ước về công tác giảm nghèo ở các huyện miền núi Tây Bắc.

Việc xây dựng Nghị quyết giúp đỡ các bản khó khăn ngay trong năm đầu nhiệm kỳ mới 2021 – 2025; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt cùng vào cuộc; xác định từng nội dung cốt lõi để đầu tư nguồn lực thực hiện... càng cho thấy tinh thần nhân ái “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Vì một xã hội phát triển” của cấp ủy, chính quyền huyện Mộc Châu.

Cách làm này đã, đang mang một luồng sinh khí mới, được đông đảo nhân dân ủng hộ. Và, việc quyết chiến với đói nghèo bằng Tâm - Trí - Lực của địa phương biên giới này sẽ là điểm sáng trong công cuộc giảm nghèo bền vững ở vùng cao Tây Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắp sáng “ngọn lửa” hiếu học trên vùng cao Sơn La
Thắp sáng “ngọn lửa” hiếu học trên vùng cao Sơn La

VOV.VN - Sự lan tỏa của phong trào khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ và cộng đồng đã thắp sáng thêm những “ngọn lửa” tinh thần hiếu học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Thắp sáng “ngọn lửa” hiếu học trên vùng cao Sơn La

Thắp sáng “ngọn lửa” hiếu học trên vùng cao Sơn La

VOV.VN - Sự lan tỏa của phong trào khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ và cộng đồng đã thắp sáng thêm những “ngọn lửa” tinh thần hiếu học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Cháy nhà sàn khiến 1 người tử vong ở Sơn La
Cháy nhà sàn khiến 1 người tử vong ở Sơn La

VOV.VN - Chiều 24/4, tại bản Mo Nghè 1, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong.

Cháy nhà sàn khiến 1 người tử vong ở Sơn La

Cháy nhà sàn khiến 1 người tử vong ở Sơn La

VOV.VN - Chiều 24/4, tại bản Mo Nghè 1, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong.

Lạng Sơn: Hái rau rừng về ăn, 9 người bị ngộ độc lá ngón
Lạng Sơn: Hái rau rừng về ăn, 9 người bị ngộ độc lá ngón

VOV.VN - Chiều 19/4, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và cứu chữa kịp thời 9 bệnh nhân bị ngộ độc lá ngón.

Lạng Sơn: Hái rau rừng về ăn, 9 người bị ngộ độc lá ngón

Lạng Sơn: Hái rau rừng về ăn, 9 người bị ngộ độc lá ngón

VOV.VN - Chiều 19/4, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và cứu chữa kịp thời 9 bệnh nhân bị ngộ độc lá ngón.

Sơn La đảm bảo an toàn tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
Sơn La đảm bảo an toàn tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

VOV.VN - Bắt đầu từ chiều qua (18/4), tỉnh Sơn La đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Huyện Mường La là địa phương đầu tiên triển khai.

Sơn La đảm bảo an toàn tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Sơn La đảm bảo an toàn tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

VOV.VN - Bắt đầu từ chiều qua (18/4), tỉnh Sơn La đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Huyện Mường La là địa phương đầu tiên triển khai.

Phù Yên (Sơn La) nỗ lực bảo vệ, phát triển rừng bền vững
Phù Yên (Sơn La) nỗ lực bảo vệ, phát triển rừng bền vững

VOV.VN - Với diện tích gần 59.000 héc ta rừng hiện có, những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã luôn nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là phòng cháy chữa cháy rừng.

Phù Yên (Sơn La) nỗ lực bảo vệ, phát triển rừng bền vững

Phù Yên (Sơn La) nỗ lực bảo vệ, phát triển rừng bền vững

VOV.VN - Với diện tích gần 59.000 héc ta rừng hiện có, những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã luôn nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là phòng cháy chữa cháy rừng.