6 cá thể tê tê Java sẽ được thả trong VQG Cát Tiên

(VOV) -6 cá thể Tê tê Java đã đáp ứng tốt chương trình phục hồi của CPCP và lần lượt được thả vào Vườn quốc gia Cát Tiên.

Ngày 3/5, Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê (CPCP) Việt Nam cho biết, cá thể Tê tê Java được phục hồi sau khi tịch thu được từ các vụ săn bắt, buôn bán trái phép sẽ được tái thả trong Vườn quốc gia Cát Tiên. Cá thể này sẽ được theo dõi trong khoảng 10 tháng.

Một các thể Tê tê Java

Tái thả Tê tê vào Vườn quốc gia Cát Tiên có sự theo dõi giám sát là dự án đầu tiên được thực hiện ở nước ta. Kết quả thu được từ dự án này sẽ là những thông tin hữu ích trong các hoạt động tái thả lại Tê tê Java trong tương lai nhằm củng cố quần thể loài này vốn đang đứng trước nguy cơ suy kiệt.

Hiện tại, đã có 6 cá thể Tê tê Java đã đáp ứng tốt với chương trình phục hồi của CPCP và sẽ lần lượt được tái thả vào Vườn quốc gia Cát Tiên.

Tê tê Java được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt kê trong sách đỏ ở “Nguy cấp trên toàn cầu”. Đây là một trong những loài bị khai thác nhiều nhất ở Đông Nam Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP. Hồ Chí Minh phát hiện vụ vận chuyển 33 con tê tê Java ở sân bay
TP. Hồ Chí Minh phát hiện vụ vận chuyển 33 con tê tê Java ở sân bay

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc lô hàng cũng như hành trình của nó trước khi được đưa vào kho hàng quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất

TP. Hồ Chí Minh phát hiện vụ vận chuyển 33 con tê tê Java ở sân bay

TP. Hồ Chí Minh phát hiện vụ vận chuyển 33 con tê tê Java ở sân bay

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc lô hàng cũng như hành trình của nó trước khi được đưa vào kho hàng quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất