Chưa tìm được tiếng nói chung việc giảm hiệu ứng nhà kính

Theo lãnh đạo Thái Lan, việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trái đất cần quyết tâm chính trị của các nước trên thế giới

Tại cuộc họp báo về kết quả Hội nghị về biến đổi khí hậu trái đất, điều phối viên phụ trách chính sách và vận động trong khu vực Đông Á bà Chalima Whitan cho rằng, các nước ASEAN nên gây sức ép để các nước phát triển giảm 40% khí thải nhà kính vào năm 2020 và giảm 95% vào năm 2050. Nhưng cho đến nay chưa thể đi đến kết luận rõ ràng về mục tiêu này.

Về phía Thái Lan, Tổng thư ký Cơ quan Chính sách và kế hoạch môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường bà Nisakorn Khositrat cho biết, lý do Thái Lan chưa thể hiện rõ lập trường của mình về vấn đề này vì Bangkok đang nghiên cứu nên giảm số lượng khí là bao nhiêu cho phù hợp để không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.  

Năm 2000, Thái Lan thải khí gây hiệu ứng nhà kính chiếm khoảng 0,5% khí thải của thế giới. Trong đó 70% là khí thải công nghiệp, 20% khí thải nông nghiệp và 10% là từ các khu vực khác.

Cuộc họp tại Bangkok vẫn chưa mang lại tín hiệu tích cực cho tình hình môi trường của thế giới (Ảnh: AP)

Tại Hội nghị COP 16, Thái Lan là một trong những nước đang phát triển ủng hộ tài chính cho Quỹ Khí hậu xanh (Green Climate Fund).

Ngày 8/4, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mexico bà Patricia Espinosa, nhân dịp dự Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu thế giới 2011 tại Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva và Bộ trưởng Ngoại giao Mexico cùng cho rằng, yếu tố quan trọng thúc đẩy hợp tác giải quyết thành công vấn đề biến đổi khí hậu trái đất là quyết tâm chính trị hợp tác của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển nên có vai trò trong việc giảm tình trạng trái đất ngày càng nóng lên và thừa nhận Hiệp định chung về giảm khí thải nhà kính.

Các nước phát triển nên trợ giúp tài chính, huy động vốn cũng như giúp các nước đang phát triển về mặt kỹ thuật.

Tham dự hội nghị có trên 2.000 đại biểu từ 173 nước thành viên. Hội nghị nhằm tìm phương hướng giảm tình trạng hiệu ứng nhà kính tại mỗi nước, hướng tới hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu  (COP 17) tại Nam Phi cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên