Đài TNVN đoạt giải A báo chí về tài nguyên - môi trường

VOV.VN -Chiều 14/12, Bộ TN-MT tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi báo chí viết về tài nguyên, môi trường lần thứ 2.

Ban Tổ chức đã trao giải cho 25 tác phẩm, trong đó có 9 tác phẩm báo in, 6 tác phẩm truyền hình, 6 tác phẩm phát thanh, 4 tác phẩm báo điện tử.

Đài Tiếng nói Việt Nam đã giành được 1 tác phẩm đoạt giải A, 2 tác phẩm đoạt giải B và 3 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Trao giải A cho các tác giả

Ba tác phẩm đạt giải A bao gồm: “Nhập phế liệu vào Nghệ An, giàu mà lo” (Đình Tiệp- Duy Anh, báo Tài nguyên và Môi trường), “Khó khăn trong việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng” (nhóm Môi trường, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam), loạt bài “Nhà máy xử lý nước thải tập trung Sonadezi ngang nhiên xả nước thải không qua xử lý về môi trường” (Quang Huy, VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam), “Thả lâm tặc vào rừng” (Trung Kiên, báo điện tử Vietnamnet).

Ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, cuộc thi lần này đã nhận được sự tham gia đông đảo của nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương với nhiều hình thức, nhiều thể loại.

Tuy nhiên, cuộc thi chưa có những tác phẩm thực sự mang tính đột phá cao, số lượng tác phẩm ở các cơ quan báo chí địa phương tham gia còn khiêm tốn, kinh phí hỗ trợ cuộc thi hạn chế.

Sau lễ trao giải, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về tài nguyên, môi trường vào lần tới, dự kiến phát động ngày 21/6/2014 với sự mở rộng hơn về đối tượng dự thi, loại hình báo chí và tăng cơ cấu giải thưởng.

Tác giả của loạt bài “Nhà máy xử lý nước thải tập trung Sonadezi ngang nhiên xả nước thải không qua xử lý về môi trường” đạt giải A ở loại hình phát thanh, anh Quang Huy (VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam), chia sẻ: “Tôi rất vui khi tác phẩm của mình được ghi nhận. Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, từ thành thị đến nông thôn. Tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề nước thải từ các khu công nghiệp. Bởi vì hiện nay, 70% cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung, dù là doanh nghiệp liên doanh hay tư nhân. Đã có nhiều doanh nghiệp bị xử lý nghiêm khắc về vấn đề này, nhưng vẫn còn các doanh nghiệp khác cố tình vi phạm. Công ty Sonadezi chỉ là một trong nhiều trường hợp được biết đến. Còn nhiều doanh nghiệp mà cơ quan chức năng chưa để ý tới”.

Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bày tỏ mong muốn, lần tổ chức sau sẽ chuyên nghiệp hơn, quy mô hơn với nhiều tác phẩm báo chí đa dạng hơn. Giải báo chí viết về tài nguyên và môi trưởng sẽ trở thành giải thưởng có thương hiệu, có danh giá để tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí./.                                                                             

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp HĐND tỉnh Thanh Hóa: "Nóng" vụ chôn thuốc sâu
Họp HĐND tỉnh Thanh Hóa: "Nóng" vụ chôn thuốc sâu

VOV.VN -Ngày 12/12, tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND khóa XVI tỉnh Thanh Hóa, cử tri gửi câu hỏi và đề nghị cách chức Giám đốc Sở TN-MT.

Họp HĐND tỉnh Thanh Hóa: "Nóng" vụ chôn thuốc sâu

Họp HĐND tỉnh Thanh Hóa: "Nóng" vụ chôn thuốc sâu

VOV.VN -Ngày 12/12, tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND khóa XVI tỉnh Thanh Hóa, cử tri gửi câu hỏi và đề nghị cách chức Giám đốc Sở TN-MT.

Một nhà máy bị xử phạt gần 260 triệu đồng vì gây ô nhiễm
Một nhà máy bị xử phạt gần 260 triệu đồng vì gây ô nhiễm

VOV.VN -Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường.

Một nhà máy bị xử phạt gần 260 triệu đồng vì gây ô nhiễm

Một nhà máy bị xử phạt gần 260 triệu đồng vì gây ô nhiễm

VOV.VN -Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường.

Cảnh báo nhiều loại sinh vật ngoại lai xâm hại
Cảnh báo nhiều loại sinh vật ngoại lai xâm hại

VOV.VN -Sinh vật ngoại lai xâm hại là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng bất lợi về nông nghiệp và sinh kế địa phương.

Cảnh báo nhiều loại sinh vật ngoại lai xâm hại

Cảnh báo nhiều loại sinh vật ngoại lai xâm hại

VOV.VN -Sinh vật ngoại lai xâm hại là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng bất lợi về nông nghiệp và sinh kế địa phương.

Bộ đội Phòng không thu gom rác thải ở bãi biển Đà Nẵng
Bộ đội Phòng không thu gom rác thải ở bãi biển Đà Nẵng

VOV.VN -Sau cơn lũ lớn vừa qua (15-17/11/2013), các bãi biển du lịch ở TP Đà Nẵng ngập rác, do sóng biển đánh dạt vào.

Bộ đội Phòng không thu gom rác thải ở bãi biển Đà Nẵng

Bộ đội Phòng không thu gom rác thải ở bãi biển Đà Nẵng

VOV.VN -Sau cơn lũ lớn vừa qua (15-17/11/2013), các bãi biển du lịch ở TP Đà Nẵng ngập rác, do sóng biển đánh dạt vào.

Doanh nghiệp để tràn bùn thải khắc phục sự cố
Doanh nghiệp để tràn bùn thải khắc phục sự cố

VOV.VN - Tại một số khu ven biển xung quanh, cát và bùn nhão hiện vẫn còn. Việc khắc phục vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Doanh nghiệp để tràn bùn thải khắc phục sự cố

Doanh nghiệp để tràn bùn thải khắc phục sự cố

VOV.VN - Tại một số khu ven biển xung quanh, cát và bùn nhão hiện vẫn còn. Việc khắc phục vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Đà Nẵng nhận tài trợ từ quỹ Rockefeller về biến đổi khí hậu
Đà Nẵng nhận tài trợ từ quỹ Rockefeller về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đà Nẵng đã vượt qua 400 thành phố trên thế giới, trở thành một trong số 33 thành phố đầu tiên được lựa chọn 

Đà Nẵng nhận tài trợ từ quỹ Rockefeller về biến đổi khí hậu

Đà Nẵng nhận tài trợ từ quỹ Rockefeller về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đà Nẵng đã vượt qua 400 thành phố trên thế giới, trở thành một trong số 33 thành phố đầu tiên được lựa chọn