Đắk Lắk: Hơn 340ha diện tích rừng bị tàn phá và lấn chiếm

VOV.VN -Diện tích rừng bị chiếm nhiều nhất thuộc quản lý của các công ty lâm nghiệp.

Năm 2013, diện tích rừng bị chặt phá và lấn chiếm trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là hơn 340 ha, nâng tổng số diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị chiếm trái phép lên hơn 12.000 ha (tính từ năm 2005 đến nay). Trong đó, có cả rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, vườn quốc gia, nhưng bị chiếm nhiều nhất là diện tích rừng thuộc quản lý của các công ty lâm nghiệp, chiếm gần 70%.

Tỉnh Đắk Lắk có 15 công ty lâm nghiệp, được giao quản lý bảo vệ hơn 196.000 ha rừng và đất lâm nghiệp. Do không có chỉ tiêu khai thác gỗ, việc sản xuất lâm nghiệp gặp khó khăn, năm 2013, các doanh nghiệp này tiếp tục giảm doanh thu và thu nhập, trong đó có 8 đơn vị giảm hơn 50% doanh thu, thua lỗ gần 10 tỷ đồng.

Tình trạng nợ lương, bảo hiểm của người lao động dẫn tới ngày càng cắt giảm lao động, năng lực quản lý bảo vệ rừng ngày càng yếu.

Tại Hội nghị trực tuyến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sáng 31/12, ông Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Những năm trước đây, có chính sách khai thác rừng tự nhiên để nuôi bộ máy để làm công tác quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, những năm gần đây, đã dừng lại việc khai thác rừng tự nhiên nên các công ty không có nguồn hoạt động, các đơn vị đã bán tất cả những gì tích luỹ được để trả lương và nợ ngân hàng, quản lý rừng kém hiệu quả.

Vì vậy, tỉnh đề nghị Chính phủ nên có chương trình sớm sắp xếp lại các công ty lâm nghiệp theo các mô hình cụ thể, để xem đơn vị nào không tồn tại, đơn vị nào tồn tại để khôi phục và có hướng phát triển, nếu để như hiện nay thì diện tích rừng ngày càng suy giảm nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum: Lâm tặc ngang nhiên chặt phá rừng
Kon Tum: Lâm tặc ngang nhiên chặt phá rừng

Đáng chú ý là tại huyện Đắck Tô, chỉ trong 1 tuần đã phát hiện hơn 100 m3 gỗ khai thác trái phép

Kon Tum: Lâm tặc ngang nhiên chặt phá rừng

Kon Tum: Lâm tặc ngang nhiên chặt phá rừng

Đáng chú ý là tại huyện Đắck Tô, chỉ trong 1 tuần đã phát hiện hơn 100 m3 gỗ khai thác trái phép

Đắk Lắk xử lý hơn 1.600 vụ chặt phá rừng
Đắk Lắk xử lý hơn 1.600 vụ chặt phá rừng

Tuy số vụ chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản, động vật hoang dã trái phép ở Đắk Lắk giảm nhưng lại xuất hiện những vụ có tính chất nghiêm trọng

Đắk Lắk xử lý hơn 1.600 vụ chặt phá rừng

Đắk Lắk xử lý hơn 1.600 vụ chặt phá rừng

Tuy số vụ chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản, động vật hoang dã trái phép ở Đắk Lắk giảm nhưng lại xuất hiện những vụ có tính chất nghiêm trọng

Sơn La: Khởi tố hình sự 5 đối tượng chặt phá rừng
Sơn La: Khởi tố hình sự 5 đối tượng chặt phá rừng

Ngoài ra, từ đầu năm tới nay, cơ quan chức năng còn xử phạt hành chính 38 đối tượng, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.  

Sơn La: Khởi tố hình sự 5 đối tượng chặt phá rừng

Sơn La: Khởi tố hình sự 5 đối tượng chặt phá rừng

Ngoài ra, từ đầu năm tới nay, cơ quan chức năng còn xử phạt hành chính 38 đối tượng, với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.  

Rừng Đắk Đoa bị tàn phá: Chặt phá rừng không phải "lâm tặc"!
Rừng Đắk Đoa bị tàn phá: Chặt phá rừng không phải "lâm tặc"!

UBND huyện Đắk Đoa (Gia Lai) khẳng định, đối tượng chặt phá hàng chục ha rừng hoàn toàn là đồng bào dân tộc thiểu số của 2 xã Đắk Sơmei và xã Hà Đông, không có “lâm tặc”.

Rừng Đắk Đoa bị tàn phá: Chặt phá rừng không phải "lâm tặc"!

Rừng Đắk Đoa bị tàn phá: Chặt phá rừng không phải "lâm tặc"!

UBND huyện Đắk Đoa (Gia Lai) khẳng định, đối tượng chặt phá hàng chục ha rừng hoàn toàn là đồng bào dân tộc thiểu số của 2 xã Đắk Sơmei và xã Hà Đông, không có “lâm tặc”.