Hà Nội mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

"Hà Nội hội tụ đủ những điều kiện thuận lợi về tự nhiên, xã hội, chủ trương chính sách để tiến hành xanh hóa nền kinh tế".  

Sáng 2/6, thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6). Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố.

Với chủ đề “kinh tế xanh có vai trò của bạn”, ngày Môi trường Thế giới năm nay kêu gọi mỗi cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp trên toàn thế giới cùng chung tay hành động, đóng góp trách nhiệm của mình vào việc xây dựng mô hình kinh tế mới – Kinh tế xanh. Thay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nền kinh tế xanh hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ cacbon thấp hiệu quả, đảm bảo sản xuất và lợi nhuận mà không gây thiệt hại cho môi trường.

Phát biểu tại mít tinh, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết: Hà Nội hội tụ đủ những điều kiện thuận lợi về tự nhiên, xã hội, chủ trương chính sách để tiến hành xanh hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, trên con đường hướng tới “nền kinh tế xanh” nhiều doanh nghiệp còn đang đối mặt với nhiều thách thức do công nghệ sản xuất còn lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng nên hiệu quả sản phẩm thấp, phát sinh nhiều chất thải gây ô nhiễm môi trường. Các ngành sản xuất năng lượng sạch như năng lượng gió, mặt trời, sinh khối, địa nhiệt…tại Việt Nam cũng chưa phát triển, ngành hỗ trợ, giải quyết vấn đề môi trường, dịch vụ môi trường, công nghiệp tái chế còn hạn chế.

Ông Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh: “UBND thành phố Hà Nội kêu gọi mỗi tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng nhau chung tay xây dựng mô hình kinh tế mới, kinh tế xanh. Sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân trong công tác môi trường sẽ góp phần thay đổi nhận thức đồng thới khuyến khích đầu tư sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tiêu hao ít năng lượng giảm khí nhà kính phục hồi hệ sinh thái tự nhiên. Hạn chế tối đa các nguồn thải gây ô nhiễm làm ảnh hưởng tới môi trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên