Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Các nhà khoa học đang tìm cách tiếp cận mới trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến quá trình phát triển nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

>> Biến đổi khí hậu toàn cầu và ảnh hưởng với Việt Nam

Ngày 26/11, tại thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu”. Đông đảo cán bộ ngành nông nghiệp, các nhà nghiên cứu khoa học ở các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TP HCM tham dự.

Tại Hội thảo, cùng với công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của các viện, trường và các cơ quan quản lý nông nghiệp thuộc các tỉnh, thành đồng ĐBSCL giai đoạn 2008-2010, các đại biểu cùng chia sẻ thông tin về các cách tiếp cận mới trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến quá trình phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung trong bối cảnh sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra đe dọa sự phát triển bền vững.

Có 150 báo cáo tham gia hội thảo, trong đó có 40 đề tài được báo cáo tại hội thảo tập trung vào các vấn đề nghiên cứu về đất, môi trường, tài nguyên đất, giống cây trồng, vật nuôi, bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, công nghệ thu hoạch, sau thu hoạch.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Hòa, Trường Đại học Cần Thơ cho biết: Biến đổi khí hậu là vấn đề trọng điểm không phải của riêng Việt Nam, mà cả các nước trên thế giới, đặc biệt là vùng ĐBSCL. Đa số dân ở đây sống bằng nông nghiệp. Mục tiêu của hội thảo là tìm ra biện pháp phát triển nông nghiệp đáp ứng kịp thời, đối phó được với biến đổi khí hậu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên