Thanh Hóa: 278 cá thể chim quý hiếm được thả về rừng

Sau khi chăm sóc 278 cá thể chim khỏe mạnh trở lại, lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa đã thả chim về rừng.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động- phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa thả 20 cá thể vẹt ngực đỏ (loài động vật nguy cấp quý hiếm - nhóm 2B), 98 cá thể chim cu gáy, 160 cá thể chim cu ngói vào vườn thực vật rừng Hàm Rồng, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa – Thanh Hóa).

Cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa thả chim vào rừng Hàm Rồng

Đây là số chim được Đội kiểm lâm cơ động - phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 phối hợp với Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bắt giữ được trên xe khách BKS 17K- 4634 (do tài xế Đặng Thanh Tuyền (SN 1969, trú tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình điều khiển) tại Quốc lộ 1A vào ngày 31/7.

Sau khi bắt giữ, cán bộ kiểm lâm đã chăm sóc cẩn thận số chim này cho đến khi khỏe mạnh, rồi thả vào rừng Hàm Rồng để chúng được sống trong môi trường tự nhiên.

Hiện, Đội kiểm lâm cơ động, phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 đang tạm giữ phương tiện vi phạm nêu trên. Đồng thời, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ ban đầu để tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa xử lý trường hợp vi phạm theo quy định./.

Cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa thả chim vào rừng Hàm Rồng

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên