Mong sớm có chuyến xe 0 đồng kết nối TP.HCM và 21 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Ngày 15/10, Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang có văn bản xin phép Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP.HCM và các Sở GTVT địa phương cho phép tổ chức 88 chuyến xe 0 đồng mỗi ngày kết nối giữa TP.HCM và 21 tỉnh, thành phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM rất hoan nghênh đề xuất của Tập đoàn Phương Trang. Hiện nay, nhu cầu đi lại giữa TP.HCM và các tỉnh thành rất lớn, song các địa phương đang triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ khá chậm chạp nên chưa có nhiều tuyến xe liên tỉnh phục vụ người dân. Do đó, đề xuất thí điểm đưa vào hoạt động tuyến xe liên tỉnh giá 0 đồng là rất cấp thiết.

“Hành động của Công ty Phương Trang là rất đáng hoan ngênh. Chúng tôi mong là Bộ Giao thông Vận tải và UBND TP.HCM, các Sở GTVT các tỉnh bạn nên hoan nghênh đề xuất về những chuyến xe 0 đồng như vậy bởi nó vừa kích thích sự đi lại của hành khách và thoả đáp các yêu cầu cấp thiết bởi hiện nay nhu cầu đi lại của người dân là rất lớn” - ông Lê Trung Tính nói.

Còn theo anh Lê Quang Sang, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại Bình Dương, nếu có những chuyến xe 0 đồng kết nối TP.HCM với các tỉnh khác thì người dân sẽ bớt khổ: “Đề xuất này là điều tốt để giúp bà con mình đi lại thuận tiện hơn. Đỡ tốn chi phí cho bà con hơn và hy vọng một vài ngày tới bà con trở lại TP.HCM sẽ nhiều hơn”.

Có lẽ mong chờ nhất những chuyến xe 0 đồng này là những người lao động ngoại tỉnh đang ngụ tại TP.HCM có nhu cầu trở về quê sau khi nới lỏng giãn cách và những người có nhu cầu trở lại thành phố. Dịch bệnh Covid-19 đã bào mòn cả về tinh thần và kinh tế của mỗi người, nên với những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình ở thời điểm này là hết sức cần thiết giúp người dân đỡ đi một khoản chi phí di chuyển và đồng thời đảm bảo được công tác phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Khánh Vân cùng “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” tiếp sức cho người dân TP HCM
Hoa hậu Khánh Vân cùng “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” tiếp sức cho người dân TP HCM

VOV.VN - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức thực hiện chiến dịch gây quỹ “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên về vật chất và tinh thần cho người dân đang sinh sống tại TP. HCM.

Hoa hậu Khánh Vân cùng “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” tiếp sức cho người dân TP HCM

Hoa hậu Khánh Vân cùng “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” tiếp sức cho người dân TP HCM

VOV.VN - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức thực hiện chiến dịch gây quỹ “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng” nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên về vật chất và tinh thần cho người dân đang sinh sống tại TP. HCM.

Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh
Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh

VOV.VN - Những hoạt động như: chuyến xe bánh mì yêu thương, gian hàng 0 đồng, tặng quà... đầy ý nghĩa giúp đỡ người nghèo trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang làm ấm lòng người dân nghèo trong cả nước.

Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh

Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh

VOV.VN - Những hoạt động như: chuyến xe bánh mì yêu thương, gian hàng 0 đồng, tặng quà... đầy ý nghĩa giúp đỡ người nghèo trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang làm ấm lòng người dân nghèo trong cả nước.

“Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” giúp người dân an tâm giãn cách
“Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” giúp người dân an tâm giãn cách

VOV.VN - Những nỗ lực của chính quyền, còn có sự chung tay của MTTQ Việt Nam, Hội đoàn thể các cấp và những tấm lòng thiện nguyện của tập thể và cá nhân với tinh thần “Tương thân, tương ái”, đã và đang góp phần củng cố niềm tin để người dân an tâm thực hiện giãn cách xã hội

“Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” giúp người dân an tâm giãn cách

“Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” giúp người dân an tâm giãn cách

VOV.VN - Những nỗ lực của chính quyền, còn có sự chung tay của MTTQ Việt Nam, Hội đoàn thể các cấp và những tấm lòng thiện nguyện của tập thể và cá nhân với tinh thần “Tương thân, tương ái”, đã và đang góp phần củng cố niềm tin để người dân an tâm thực hiện giãn cách xã hội