Một bộ phận người dân ở Đà Nẵng chưa thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội

VOV.VN - Ở nhiều nơi vẫn còn tình trạng tụ tập đông người, ăn nhậu gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng bước sang tuần thứ 3 thực hiện giãn cách xã hội. Đa số người dân thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid - 19. Chính quyền thành phố tăng cường các biện pháp siết chặt về giãn cách xã hội. Tuy vậy, ở nhiều nơi vẫn còn tình trạng tụ tập đông người, ăn nhậu gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm các nhóm thanh niên tụ tập hát karaoke, nhậu nhẹt, đua xe trên đường phố. Lúc 2 giờ sáng ngày 12/8, Tổ công tác của Công an phường Khuê Mỹ phát hiện một ngôi nhà trên đường Lê Hy Cát sáng đèn, một số thanh niên đang gây ồn ào.

Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính và tạm giữ 9 nam, nữ thanh niên đang ăn nhậu ở đây. Cả nhóm thừa nhận thuê căn nhà theo ngày, rủ nhau về ăn nhậu. Ngoài ra, Tổ công tác còn thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma tuý.

Trước đó, tối ngày 9/8, Công an phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê bắt quả tang 24 thanh niên tụ tập hát karaoke, sử dụng ma túy. Lúc 1 giờ sáng 11/8, kiểm tra hành chính tại một ngôi nhà trên đường Vũ Tông Phan, Công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà phát hiện 11 nam, nữ thanh niên đang tụ tập ăn nhậu và hút bóng cười.

Tối 31/7, lúc 23 giờ, Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà phát hiện 7 thanh niên tụ tập ăn nhậu tại 1 nhà tạm trên đường Ngô Thì Hương. Trước hành vi bất chấp lệnh cấm, Công an phường đề nghị UBND quận xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng. Ông Trương Châu, Tổ trưởng Tổ xử lý lưu động phòng chống dịch Covid-19 phường Nại Hiên Đông cho biết: "Lớp trẻ hiện nay vẫn còn ra đường, đặc biệt là không mang khẩu trang ở nơi công cộng. Hiện nay tổ xử lý chủ yếu tập trung tuyên truyền vận động, nhắc nhở; lập biên bản các trường hợp vi phạm lần đầu. Hiện nay, những văn bản bất cập là đối với phương tiện xe đạp chưa có cơ sở nào để xử lý họ về việc ra đường khi không thật sự cần thiết". 

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, địa phương đã gửi thông báo đến từng hộ dân về thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch; tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm các quy định. Thế nhưng, một số người dân vẫn chủ quan, tụ tập ăn nhậu, kéo nhau ra đường khi không cần thiết.

Tại phường Nại Hiên Đông đã ghi nhận 12 trường hợp mắc Covid-19, 1 ngôi chợ phải đóng cửa khẩn cấp vì người mắc Covid-19 có đến chợ này, 450 người trong chợ thời điểm đó đã được lấy mẫu xét nghiệm. Theo ông Cao Đình Hải, khó khăn nhất là việc vận động người dân không tham dự đám tang, đám giỗ: "Đối với đám tang rất là khó quản lý. Văn hóa của người Việt Nam mình thì con cháu dự đầy đủ. Đối với địa phương rất biết nguy cơ này. Đối với một số đám tang thì ngay lập tức cho lực lượng xuống và cho gia đình cam kết và đặc biệt là cung cấp khẩu trang, nước sát khuẩn và cho lực lượng giám sát liên tục. Tuy nhiên, không thể nào kiểm soát được việc này. Đặc biệt là những người lớn tuổi có rất nhiều con cháu, chít tham gia". 

Những ngày vừa qua, tại một số địa điểm sản xuất, cơ sở dịch vụ thiết yếu chưa thể thực hiện giãn cách xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Tại Công ty TNHHMTV chế biến thực phẩm Đà Nẵng, tiền thân là Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn, ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, mỗi ngày có từ 200 - 300 người làm việc trong không gian chật hẹp. Đây là nơi cung cấp thực phẩm cho tất cả các chợ đầu mối, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nên cơ sở vẫn phải hoạt động.

Một nhân viên làm việc tại đây cho biết: "Lo thì vẫn lo chứ tại vì họ nói là hạn chế ra đường, hạn chế tiếp xúc. Nhưng do công việc của mình với lại ở nhà ngồi miết ở nhà thì lấy gì mà ăn, còn con cái gia đình nữa chứ. Bởi vậy bảo hộ rất nghiêm ngặt như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang ngồi cách xa chứ đâu tiếp xúc gần nhau đâu. Nhiều người còn đội mũ mang áo bảo hộ, găng tay". 

Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHHMTV chế biến thực phẩm Đà Nẵng cho biết, trước đây, mỗi ca làm việc có đến cả 1.000 lao động. Tuy nhiên, do thành phố cách ly, nhà hàng khách sạn đóng cửa, khách du lịch không còn nên lượng thực phẩm tiêu thụ chỉ còn 1/3. Vì vậy, Công ty cũng đã cắt giảm 2/3 nhân công. Theo ông Phạm Tuấn Anh, trong điều kiện nhiệt độ cao của lò mổ, virus gây bệnh Covid-19 không thể tồn tại: "Để giãn cách 2 mét  - 2 mét thì chắc chắc là rất khó có thể. Chính vì khó nên bên Chi cục Thú y mới phối hợp với Công ty tách riêng từng khung giờ riêng ra để giảm số người tham gia hoạt động sản xuất, người chở đi các chợ đầu mối. Ở đây ngoài Chi cục Thú y kiểm soát và nhắc việc giãn cách còn có cán bộ giám sát phường, cán bộ quận thường xuyên có mặt ở đây phối hợp với Công ty thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế".

Những ngày qua, cả ngày lẫn đêm, tại một số đường phố, ngõ hẻm trên địa bàn các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Châu… vẫn có những người đi bán hàng rong như bánh tiêu, bánh gói... Những người này di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, dễ lây lan dịch bệnh. Tại một số khu dân cư có người mắc Covid-19, chính quyền địa phương đã tiến hành cách ly, khoanh vùng, khống chế dịch. Tuy nhiên, một bộ phận người dân trong khu vực này lại không tuân thủ cách ly tại nhà, thường xuyên ra ngoài khu nhà cách ly.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết: Chính quyền và lực lượng chức năng sẽ xử lý mạnh tay hơn nữa đối với các trường hợp vi phạm lệnh giãn cách xã hội. 

"Phân công Cảnh sát khu vực đến từng cơ sở kinh doanh dịch vụ để lập biên bản, thông báo cho người ta biết về hiện nay, TP Đà Nẵng tạm dừng. Thứ hai là tổ chức cho họ cam đoan không tổ chức các hoạt động này. Thực ra chủ thì không vi phạm nhưng người được giao quản lý, trông coi hay nể tình khách khứa quen nên vi phạm. Trong tình hình hiện nay, lực lượng Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các phường, Công an quận đang triển khai rất chặt chẽ", đại tá Nguyễn Văn Hoa cho biết thêm. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng xử phạt 401 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19
Đà Nẵng xử phạt 401 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Các hành vi bị phạt chủ yếu là không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, sử dụng ma túy trái phép, đánh bạc...

Đà Nẵng xử phạt 401 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Đà Nẵng xử phạt 401 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Các hành vi bị phạt chủ yếu là không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, sử dụng ma túy trái phép, đánh bạc...

Bệnh nhân Covid-19 thứ 18 tử vong là nữ, 52 tuổi tại Đà Nẵng
Bệnh nhân Covid-19 thứ 18 tử vong là nữ, 52 tuổi tại Đà Nẵng

VOV.VN - Chẩn đoán tử vong: Covid-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 18 tử vong là nữ, 52 tuổi tại Đà Nẵng

Bệnh nhân Covid-19 thứ 18 tử vong là nữ, 52 tuổi tại Đà Nẵng

VOV.VN - Chẩn đoán tử vong: Covid-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Đà Nẵng trong ngày đầu tiên người dân đi chợ dùng thẻ để ngừa Covid-19
Đà Nẵng trong ngày đầu tiên người dân đi chợ dùng thẻ để ngừa Covid-19

VOV.VN - Thẻ vào chợ là một trong những biện pháp thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhằm giãn cách lượng người tập trung đông đúc, hạn chế lây lan Covid-19.

Đà Nẵng trong ngày đầu tiên người dân đi chợ dùng thẻ để ngừa Covid-19

Đà Nẵng trong ngày đầu tiên người dân đi chợ dùng thẻ để ngừa Covid-19

VOV.VN - Thẻ vào chợ là một trong những biện pháp thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhằm giãn cách lượng người tập trung đông đúc, hạn chế lây lan Covid-19.