Tổng thống Nga Putin thảo luận về tình hình Trung Đông với lãnh đạo nhiều nước

VOV.VN - Ngày 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm với các Tổng thống Ai Cập, Syria, Iran và Palestine. Chủ đề chính của tất cả các cuộc đàm phán là tình hình Trung Đông và những giải pháp cho cuộc xung đột Israel, Hamas.

Trong tất cả các cuộc trò chuyện của Tổng thống Putin, nội dung chính hướng đến là cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đang ngày càng trở nên tồi tệ. Các nhà lãnh đạo đều bày tỏ mối quan ngại về sự leo thang thù địch trên quy mô lớn, kèm theo sự gia tăng thảm khốc về số lượng dân thường bị thương vong và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc ở dải Gaza. Các Tổng thống Ai Cập, Syria, Iran cho rằng cần có lệnh ngừng bắn sớm và đình chiến nhân đạo trong khu vực.

Trong cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza để bắt đầu cung cấp thuốc, thực phẩm và các hàng hóa quan trọng khác cho người dân. Đồng thời, bày tỏ lo ngại về khả năng xung đột leo thang thành cuộc chiến trong khu vực.

Tổng thống Nga Putin một lần nữa nêu rõ quan điểm của Nga rằng có thể đạt được một giải pháp công bằng cho vấn đề xung đột dải Gaza bằng việc thành lập một nhà nước  Palestine độc lập cùng tồn tại hòa bình với Israel.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, bất kỳ hình thức bạo lực nào chống lại dân thường đều không thể chấp nhận được. Nga sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân trong khu vực. Đồng thời, Nga sẵn sàng phối hợp với tất cả các bên có tinh thần xây dựng nhằm ngăn chặn hành động thù địch càng sớm càng tốt.

Trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Ai Cập, ông Putin cũng thảo luận về sự hỗ trợ của Cairo trong việc sơ tán người Nga và công dân các nước Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG) và Dải Gaza.

Đây cũng là mục đích của Dự thảo Nghị quyết do Nga đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc tuyên bố một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, cân bằng và phi chính trị hóa.

Theo dữ liệu mới nhất, hơn một nghìn người đã thiệt mạng do cuộc tấn công của các chiến binh Hamas vào Israel. Tại Gaza, các cuộc tấn công trả đũa của nhà nước Do Thái đã giết chết hơn hai nghìn người  Palestine. Một số người Nga đã chết và mất tích. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Hamas có thể đang giam giữ khoảng 150 người Israel.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ súng khiến 2 người thiệt mạng tại Brussels, nghi phạm bỏ trốn
Nổ súng khiến 2 người thiệt mạng tại Brussels, nghi phạm bỏ trốn

VOV.VN - Văn phòng công tố viên ở thủ đô Brussels, Bỉ, ngày 16/10, thông báo 2 người đã thiệt mạng liên quan đến một vụ nổ súng và nghi phạm đã bỏ trốn sau khi gây án.

Nổ súng khiến 2 người thiệt mạng tại Brussels, nghi phạm bỏ trốn

Nổ súng khiến 2 người thiệt mạng tại Brussels, nghi phạm bỏ trốn

VOV.VN - Văn phòng công tố viên ở thủ đô Brussels, Bỉ, ngày 16/10, thông báo 2 người đã thiệt mạng liên quan đến một vụ nổ súng và nghi phạm đã bỏ trốn sau khi gây án.

Bầu cử Ba Lan: Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử
Bầu cử Ba Lan: Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử

VOV.VN - Nhiều khả năng Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử tại Ba Lan, trong khi đó, Đảng cầm quyền (PiS) sẽ khó có thể thành lập chính phủ.

Bầu cử Ba Lan: Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử

Bầu cử Ba Lan: Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử

VOV.VN - Nhiều khả năng Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử tại Ba Lan, trong khi đó, Đảng cầm quyền (PiS) sẽ khó có thể thành lập chính phủ.

Mỹ tái khẳng định cam kết hỗ trợ Israel trước các hành động của Hamas
Mỹ tái khẳng định cam kết hỗ trợ Israel trước các hành động của Hamas

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16/10 đã có các cuộc gặp với Tổng thống và Thủ tướng Israel, qua đó tái khẳng định cam kết của Mỹ hỗ trợ Israel trước các hành động của Hamas.

Mỹ tái khẳng định cam kết hỗ trợ Israel trước các hành động của Hamas

Mỹ tái khẳng định cam kết hỗ trợ Israel trước các hành động của Hamas

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16/10 đã có các cuộc gặp với Tổng thống và Thủ tướng Israel, qua đó tái khẳng định cam kết của Mỹ hỗ trợ Israel trước các hành động của Hamas.

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc luôn tìm cách thoả hiệp
Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc luôn tìm cách thoả hiệp

VOV.VN - Ngày 16/10, trả lời phỏng vấn với Tập đoàn truyền thông Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga và Trung Quốc luôn tìm cách thoả hiệp ngay cả trong một số vấn đề khó khăn, phức tạp. 

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc luôn tìm cách thoả hiệp

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc luôn tìm cách thoả hiệp

VOV.VN - Ngày 16/10, trả lời phỏng vấn với Tập đoàn truyền thông Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga và Trung Quốc luôn tìm cách thoả hiệp ngay cả trong một số vấn đề khó khăn, phức tạp.