Phát động phong trào đọc sách “CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

VOV.VN - Phong trào đọc sách “CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là hoạt động hướng đến kỉ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021), hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8.

Sáng 13/4, Bộ Công an tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách với chủ đề “Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công tác khen thưởng văn hóa đọc trong CAND; Lễ kí kết Chương trình phối hợp công tác với Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ TTTT và Hội Thư viện VN). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Đây là hoạt động hướng đến kỉ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021), hướng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8, nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in và phát hành, lưu giữ sách trong Công an nhân dân.

Đồng thời, hoạt động hướng tới xây dựng và phát triển văn hóa đọc, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, nhận thức của cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với sự phát triển kiến thức, kỹ năng tư duy, giáo dục, rèn luyện nhân cách của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tại buổi lễ, Bộ Công an cũng tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ trương của Nhà nước, Bộ Công an về phát triển văn hóa đọc, giới thiệu các xuất bản phẩm về lực lượng vũ trang nhân dân.

Chương trình triển lãm sách, ảnh cũng được Bộ Công an tổ chức song song tại sảnh hội trường lớn, gồm hơn 1000 đầu sách/3000 cuốn sách về lịch sử Công an nhân dân Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các tác phẩm văn học của tác giả trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Triển lãm diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/4/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm “Nét và Hình” của họa sĩ Nguyễn Dương Đính
Triển lãm “Nét và Hình” của họa sĩ Nguyễn Dương Đính

VOV.VN - Vào ngày 18/4/2021, tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật Nhiếp ảnh, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm mỹ thuật “Nét và Hình” của họa sĩ Nguyễn Dương Đính (Inh Guyen, INH).

Triển lãm “Nét và Hình” của họa sĩ Nguyễn Dương Đính

Triển lãm “Nét và Hình” của họa sĩ Nguyễn Dương Đính

VOV.VN - Vào ngày 18/4/2021, tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật Nhiếp ảnh, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm mỹ thuật “Nét và Hình” của họa sĩ Nguyễn Dương Đính (Inh Guyen, INH).

Triển lãm “Lặng yên rực rỡ”: Những rung động nồng nhiệt của “Ấn tượng” và “Thân mật”
Triển lãm “Lặng yên rực rỡ”: Những rung động nồng nhiệt của “Ấn tượng” và “Thân mật”

VOV.VN - Triển lãm số “Lặng yên rực rỡ” – lần đầu tiên giới thiệu các kiệt tác của hai đại danh họa Claude Monet và Pierre Bonnard diễn ra tại VCCA đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả Việt.

Triển lãm “Lặng yên rực rỡ”: Những rung động nồng nhiệt của “Ấn tượng” và “Thân mật”

Triển lãm “Lặng yên rực rỡ”: Những rung động nồng nhiệt của “Ấn tượng” và “Thân mật”

VOV.VN - Triển lãm số “Lặng yên rực rỡ” – lần đầu tiên giới thiệu các kiệt tác của hai đại danh họa Claude Monet và Pierre Bonnard diễn ra tại VCCA đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả Việt.

Triển lãm chuyên đề “Thanh niên Quân đội – Vững bước dưới cờ Đảng”
Triển lãm chuyên đề “Thanh niên Quân đội – Vững bước dưới cờ Đảng”

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu phản ánh chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó có một số hiện vật lần đầu được giới thiệu tới công chúng.

Triển lãm chuyên đề “Thanh niên Quân đội – Vững bước dưới cờ Đảng”

Triển lãm chuyên đề “Thanh niên Quân đội – Vững bước dưới cờ Đảng”

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu phản ánh chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó có một số hiện vật lần đầu được giới thiệu tới công chúng.