Một số tỉnh Tây Bắc đón học sinh trở lại trường, Bình Thuận tiếp tục cho học sinh nghỉ học

VOV.VN - Học sinh ở Yên Bái, Lào Cai sẽ đi học trở lại từ ngày 19-22/2, trong khi học sinh các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Bình Thuận tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. 

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, học sinh THPT và THCS trở lại trường vào ngày 19/2; học sinh bậc mầm và tiểu học nghỉ đến hết ngày 21/2, trở lại trường vào ngày 22/2.

Hiện các nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để đón các em học sinh trở lại trường. Các yêu cầu về phòng chống dịch cũng được triển khai để ngay sau Tết việc dạy và học được triển khai theo đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch, học sinh các cấp từ mầm non đến THPT và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 20/2, sau đó tiếp tục đi học trở lại.

Ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương cũng quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh về việc tuân thủ đầy đủ, đúng quy định về phòng, chống Covid-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; ngay khi trở lại công tác, học tập phải thực hiện khai báo thông tin và tình hình sức khỏe theo mẫu thống nhất.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã quyết định cho học sinh các cấp trong toàn tỉnh nghỉ Tết sớm 4 ngày so với kế hoạch ban đầu để đảm bảo an toàn trước tình hình Covid-19 tái phát phức tạp trong cộng đồng tại một số địa phương.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết, do tình hình dịch bệnh ở các tỉnh, thành phố trong nước vẫn diễn biến phức tạp, nên học sinh trên địa bàn vẫn tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Như vậy, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh hơn 150.000 học sinh, ở 346 đơn vị trường trên địa bàn sẽ tiếp tục được nghỉ học sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng giao cho Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trường THPT trực thuộc chủ động điều chỉnh chương trình cho phù hợp với tình hình năm học.

Hiện nay các nhà trường cũng đã thông báo bằng tin nhắn Zalo, hệ thống loa phát thanh hoặc phối hợp với các trưởng bản, bí thư chi bộ thông báo tới các phụ huynh học sinh nội dung nếu chưa có thông báo lại, ngày 17/2 (tức 6/1 âm lịch) học sinh chưa đi học trở lại, đồng thời chủ động đảm bảo công tác phòng, chống dịch cũng như an toàn cho học sinh trong những ngày nghỉ.

Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho phép các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện, các trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/2; Học sinh, sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn và lưu học sinh Lào đang học tập tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, nghỉ học từ ngày 5/2 đến khi có thông báo mới. Đến ngày 15/2 (tức mùng 4 tết) tỉnh chưa có thông báo mới cho học sinh đi học trở lại.

Trước diễn biến của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vẫn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ động chuẩn bị kế hoạch dạy bù chương trình trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục duy trì hình thức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn... Đối với các lưu học sinh Lào và học sinh, sinh viên không thể về quê ăn tết, các trường cao đẳng có trách nhiệm bảo đảm điều kiện sinh hoạt tại ký túc xá an toàn.

Còn tại tỉnh Bình Thuận, theo Đoàn Sĩ – phóng viên thường trú tại TP. HCM, chiều 15/2, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản cho phép kéo dài thời gian nghỉ học đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục nghỉ học ở nhà để đảm bảo công các phòng chống dịch Covid-19 cho đến hết ngày chủ nhật 21/2 (mùng 10 tháng Giêng) và bắt đầu đi học lại vào ngày 22/2. 

Trong thời gian nghỉ học, các cơ sở giáo dục chủ động triển khai phương thức dạy học phù hợp.  Ngành giáo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chủ động triển khai các phương thức dạy học phù hợp; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Thuận chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nguy cơ bùng phát dịch rất cao khi trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương tiếp tục cho học sinh nghỉ học, sinh viên đại học Thủ Dầu Một hết hạn cách ly
Bình Dương tiếp tục cho học sinh nghỉ học, sinh viên đại học Thủ Dầu Một hết hạn cách ly

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã thống nhất thời gian cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bình Dương tiếp tục cho học sinh nghỉ học, sinh viên đại học Thủ Dầu Một hết hạn cách ly

Bình Dương tiếp tục cho học sinh nghỉ học, sinh viên đại học Thủ Dầu Một hết hạn cách ly

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã thống nhất thời gian cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin Bình Phước cho học sinh nghỉ học đến 29/2 không chính xác
Thông tin Bình Phước cho học sinh nghỉ học đến 29/2 không chính xác

VOV.VN - Hiện, Sở Giáo dục-Đào tạo chưa có thông báo chính thức về việc có tiếp tục cho học sinh nghỉ học hay đi học trở lại.

Thông tin Bình Phước cho học sinh nghỉ học đến 29/2 không chính xác

Thông tin Bình Phước cho học sinh nghỉ học đến 29/2 không chính xác

VOV.VN - Hiện, Sở Giáo dục-Đào tạo chưa có thông báo chính thức về việc có tiếp tục cho học sinh nghỉ học hay đi học trở lại.

Hải Dương tiếp tục cho học sinh học trực tuyến đến hết 28/2
Hải Dương tiếp tục cho học sinh học trực tuyến đến hết 28/2

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh tại Hải Dương tiếp tục được nghỉ học đến hết 28/2, các trường sẽ tổ chức dạy và học trực tuyến.

Hải Dương tiếp tục cho học sinh học trực tuyến đến hết 28/2

Hải Dương tiếp tục cho học sinh học trực tuyến đến hết 28/2

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh tại Hải Dương tiếp tục được nghỉ học đến hết 28/2, các trường sẽ tổ chức dạy và học trực tuyến.