Một thầy giáo đi bộ xuyên Việt gây quỹ ủng hộ con em ngư dân

VOV.VN - Cuộc hành trình xuyên Việt sẽ được anh Võ Mạnh Tuấn (1987), hiện là giáo viên trường Trung cấp nghề Kon Tum thực hiện qua 20 tỉnh thành.

Tại buổi giao lưu diễn ra tại Hà Nội sáng nay (18/7), anh Võ Mạnh Tuấn đã thể hiện quyết tâm thực hiện hành trình xuyên Việt để vận động đóng góp cho chương trình “Tiếp bước đến trường, vững chí ra khơi” nhằm quyên góp ủng hộ học sinh nghèo, là con em của ngư dân Việt Nam, để họ có thể yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền Quốc gia. Đồng thời, qua hành trình xuyên Việt, anh Tuấn cũng hy vọng sẽ  tạo ra những hiệu ứng tích cực trong nhận thức về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

 

Võ Mạnh Tuấn (trái) nhận hỗ trợ từ phía Tổng Biên tập báo Đại lộ, ông Nguyễn Quý Đại tại buổi giao lưu sáng 18/7

Dự kiến, hành trình sẽ xuất phát từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hà Nội đến Dinh Độc Lập - Thành phố Hồ Chí Minh với chặng đường có tổng chiều dài gần 1800km, dự kiến thời gian thực hiện khoảng 2 tháng, qua 20 tỉnh thành trên toàn quốc (dọc Quốc lộ 1A).

27 tuổi, Võ Mạnh Tuấn hiện đang công tác ở Trường trung cấp nghề Kon Tum. Chàng trai trẻ cũng vừa mới học xong Thạc sỹ và cũng đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tại buổi giao lưu trực tuyến, Võ Mạnh Tuấn chia sẻ, anh đã nung nấu ý tưởng đi bộ xuyên Việt để để thực hiện chương trình từ thiện “Tiếp bước đến trường, Vững chí ra khơi” từ 7 năm trước. Đó là khi anh được xem 1 clip về trận hải chiến Trường Sa, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ hải quân bảo vệ chủ quyền hải đảo đã khiến anh thực sự xúc động và trăn trở làm một điều gì đó cho quê hương, góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và cụ thể là thực hiện một chương trình nhằm giúp đỡ những học sinh nghèo – con em ngư dân ven biển Việt Nam, nơi điều kiện sống và học tập của các em còn thiếu thốn, để các em tiếp tục ước mơ đến trường.

7 năm để chuẩn bị cho một hành trình gần 2000km, Võ Mạnh Tuấn cho biết anh đã chuẩn bị tốt nhất có thể cho chuyến đi. Điều quan trọng là trong hành trình ấy anh không hề đơn độc. Ngay từ khi lên kế hoạch thực hiện, Tuấn đã nhận được sự hỗ trợ của tỉnh Đoàn Kon Tum, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum. Nhiều người khi biết về ý nghĩa tốt đẹp của chương trình cũng hết sức ủng hộ và động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để anh tiếp tục thực hiện mơ ước.

“Tôi chỉ mong muốn mọi người hãy cùng chung tay, góp sức cho chương trình “Tiếp bước đến trường, Vững chí ra khơi” được thành công như mong đợi. Mọi đóng góp xin gửi về chương trình “Tiếp bước đến trường - Vững chí ra khơi”. Qua số tài khoản: 0761002349346 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương VN- Vietcombank chi nhánh Kon Tum (do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum đứng tên), các nhà hảo tâm có thể ủng hộ, đóng góp cho chương trình”, Tuấn cho biết.

Trả lời báo chí, anh Võ Mạnh Tuấn cho biết, nhờ sự ủng hộ của mọi người, đến thời điểm hiện tại, dù chưa bắt đầu cuộc hành trình đầy thử thách nhưng anh cho rằng, anh đã thành công được 50%: “Phần còn lại, tôi xin hứa sẽ cố gắng và kiên trì đến cùng cho hành trình này” .

 

Anh Tuấn chia sẻ về hành trình đi bộ xuyên Việt sắp tới

Để chặng hành trình sắp tới thành công tốt đẹp, từ nhiều năm nay, anh Tuấn đã tập luyện hàng ngày. Anh cũng tham khảo những chia sẻ, kinh nghiệm của những người đã từng đi bộ xuyên Việt trước đó để có thêm kinh nghiệm. Anh Tuấn cho biết, chặng đi bộ đường dài xa nhất mà anh từng đi là 40km, từ bến xe Đà Nẵng đến Cửa Đại Hội An.

Điều đặc biệt nhất trong chuyến đi lần này là Tuấn sẽ luôn mang theo lá cờ Tổ Quốc trên ba lô của mình. Anh chia sẻ: “Hành trang lớn nhất của tôi lần này mà tôi sẽ luôn mang theo đó là lá cờ Tổ quốc. Điều đó thể hiện tôi không hề đơn độc trong suốt cuộc hành trình vì biết rằng Tổ quốc luôn bên mình”. Anh cũng mong muốn chuyến đi bộ xuyên Việt sẽ tạo ấn tượng mạnh mẽ và tạo được hiệu ứng xã hội.

Sáng mai (19/7), anh Võ Mạnh Tuấn sẽ tham dự lễ chào cờ tại Lăng Bác, Hà Nội vào lúc 6h và chính thức khởi đầu cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt của mình. Kế hoạch dự kiến của Tuấn, hành trình đi bộ xuyên Việt sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 2 tháng, từ ngày 19/7 đến 17/9/2014, qua 20 tỉnh, thành phố, tùy thuộc vào thời tiết, mỗi ngày Tuấn đi bộ khoảng 30 - 35 km thì tạm nghỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiểu thương tại Hà Nội ủng hộ ngư dân tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm
Tiểu thương tại Hà Nội ủng hộ ngư dân tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

VOV.VN -Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã trao 60 triệu đồng do các tiểu thương chợ Nhà Xanh đóng góp.

Tiểu thương tại Hà Nội ủng hộ ngư dân tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Tiểu thương tại Hà Nội ủng hộ ngư dân tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

VOV.VN -Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã trao 60 triệu đồng do các tiểu thương chợ Nhà Xanh đóng góp.

Sinh viên tình nguyện ủng hộ ngư dân, hướng về biển đảo
Sinh viên tình nguyện ủng hộ ngư dân, hướng về biển đảo

VOV.VN -Từ khi Trung Quốc có những hoạt động sai trái trong vùng biển Việt Nam, tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực sẻ chia những khó khăn với ngư dân.

Sinh viên tình nguyện ủng hộ ngư dân, hướng về biển đảo

Sinh viên tình nguyện ủng hộ ngư dân, hướng về biển đảo

VOV.VN -Từ khi Trung Quốc có những hoạt động sai trái trong vùng biển Việt Nam, tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực sẻ chia những khó khăn với ngư dân.

Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển
Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

VOV.VN -Chương trình tổ chức tập huấn cho hơn 100 ngư dân 2 xã Tam Quang và Tam Hải, huyện Núi Thành về các kỹ năng cấp cứu ban đầu khi gặp tai nạn, thương tích trên biển.

Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng ngư dân bám biển

VOV.VN -Chương trình tổ chức tập huấn cho hơn 100 ngư dân 2 xã Tam Quang và Tam Hải, huyện Núi Thành về các kỹ năng cấp cứu ban đầu khi gặp tai nạn, thương tích trên biển.

Giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”
Giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”

VOV.VN - Chương trình nhằm tôn vinh các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và ngư dân đã kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”

Giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”

VOV.VN - Chương trình nhằm tôn vinh các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và ngư dân đã kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Triển khai chiến dịch ủng hộ ngư dân bám biển
Triển khai chiến dịch ủng hộ ngư dân bám biển

VOV.VN -Các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ chiến dịch bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp “BD” hoặc “BIENDONG” gửi 1400.

Triển khai chiến dịch ủng hộ ngư dân bám biển

Triển khai chiến dịch ủng hộ ngư dân bám biển

VOV.VN -Các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ chiến dịch bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp “BD” hoặc “BIENDONG” gửi 1400.