Mưa cứu hàng ngàn ha lúa khô hạn ở miền Trung

Trận mưa chiều 5/7 giúp gần 10.000  ha lúa hè thu ở 3 địa phương này thoát khỏi nguy cơ bị khô cháy

Chiều 5/7, ở hầu hết các tỉnh miền Trung, từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa trên diện rộng, cứu hàng ngàn ha lúa hè thu đang bị khô hạn nghiêm trọng.

Theo ông Nguyễn Thái Lân, Trưởng phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, đây là trận mưa thứ 2 kể từ đầu năm đến nay xảy ra trên địa bàn miền Trung với lượng mưa trung bình từ 30-50mm, một số nơi ở miền núi Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế mưa trên 70mm. Đây là trận mưa hiếm hoi trong nhiều tháng qua giúp các địa phương ở miền Trung giải hạn đáng kể.

Sở NN - PTNT các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng cho biết, trận mưa chiều 5/7 giúp gần 10.000  ha lúa hè thu ở 3 địa phương này thoát khỏi nguy cơ bị khô cháy do thiếu nước. Bên cạnh đó, mưa cũng đã đẩy lùi mặn trên các sông, giúp cho các trạm bơm Tứ Câu, Duy Xuyên (Quảng Nam), nhà máy nước Cầu Đỏ (Đà Nẵng, nhà máy nước Vĩnh Điện (Quảng Nam)… có thể vận hành trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên