Mưa đá lớn tại Điện Biên gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu

VOV.VN - Chiều tối 21/3, trên địa bàn xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra một trận mưa đá lớn khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng, thiệt hại về hoa màu.

 

Ông Thùng Văn Ánh, Chủ tịch UBND xã Chà Nưa cho biết, trận giông lốc kèm theo mưa đá lớn xảy ra trên địa bàn xã vào khoảng 18h và kéo dài trong hơn 20 phút.

Lượng đá rất dầy, nhiều hạt đá to ghi nhận cỡ 2-3cm gây thủng mái nhà của một số hộ dân khu vực bản Nà Ín, nhiều diện tích hoa màu cũng bị hư hại. Do thời điểm xảy ra mưa đá vào chiều tối nên chính quyền địa phương vẫn chưa thống kê hết thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, lúc 16h30 chiều 21/3, trên sản phẩm ra đa xác định được một vùng mây gây mưa lớn và dông cho các huyện: Điện Biên; Điện Biên Đông; Mường Ảng.

Hiện vùng mây đối lưu này đang có xu hướng phát triển mở rộng thêm ra các địa bàn lân cận. Do đó cảnh báo trong những giờ tới, các địa bàn huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà và thành phố Điện Biên Phủ có nguy cơ xảy ra mưa dông kèm sét và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa đá và giông lốc bất thường, hơn 30 ngôi nhà tại Lai Châu tốc mái 
Mưa đá và giông lốc bất thường, hơn 30 ngôi nhà tại Lai Châu tốc mái 

VOV.VN - Đêm 7/2, tại các huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn và thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu xảy ra mưa rào, mưa đá, kèm theo giông lốc gây thiệt hại 34 ngôi nhà và nhiều diện tích cây trồng của người dân.

Mưa đá và giông lốc bất thường, hơn 30 ngôi nhà tại Lai Châu tốc mái 

Mưa đá và giông lốc bất thường, hơn 30 ngôi nhà tại Lai Châu tốc mái 

VOV.VN - Đêm 7/2, tại các huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn và thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu xảy ra mưa rào, mưa đá, kèm theo giông lốc gây thiệt hại 34 ngôi nhà và nhiều diện tích cây trồng của người dân.

Mưa đá, giông lốc có thể xảy ra dịp cận Tết
Mưa đá, giông lốc có thể xảy ra dịp cận Tết

VOV.VN - Trung tâm Khí hậu Thủy văn cho biết, trong tháng 2/2021, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm và yếu hơn hẳn so với tháng 1/2021. Vào khoảng 8 - 9/2 (27 - 28 giáp Tết Tân Sửu), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đón một đợt mưa dông diện rộng, nguy cơ mưa đá và lốc sét.

Mưa đá, giông lốc có thể xảy ra dịp cận Tết

Mưa đá, giông lốc có thể xảy ra dịp cận Tết

VOV.VN - Trung tâm Khí hậu Thủy văn cho biết, trong tháng 2/2021, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm và yếu hơn hẳn so với tháng 1/2021. Vào khoảng 8 - 9/2 (27 - 28 giáp Tết Tân Sửu), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đón một đợt mưa dông diện rộng, nguy cơ mưa đá và lốc sét.

Mưa to kèm dông lốc, mưa đá có thể xảy ra ở Bắc và Bắc Trung Bộ đêm nay
Mưa to kèm dông lốc, mưa đá có thể xảy ra ở Bắc và Bắc Trung Bộ đêm nay

VOV.VN - Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa vừa đến rất to, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên diện rộng xảy ra vào đêm 8/2 đến ngày 9/2.

Mưa to kèm dông lốc, mưa đá có thể xảy ra ở Bắc và Bắc Trung Bộ đêm nay

Mưa to kèm dông lốc, mưa đá có thể xảy ra ở Bắc và Bắc Trung Bộ đêm nay

VOV.VN - Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa vừa đến rất to, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên diện rộng xảy ra vào đêm 8/2 đến ngày 9/2.