Mưa dông làm sập hàng trăm gian hàng ở hội chợ, nhiều người suýt chết

VOV.VN - Mưa to kèm theo dông lốc vừa cuốn sập hàng trăm gian hàng đang trưng bày tại Hội Hội chợ mua sắm – khuyến mãi, ẩm thực Tiền Giang năm 2019.

Khoảng 17h30' ngày 2/5, một cơn mưa to kèm theo dông lốc đã cuốn sập, đổ ngã  hàng trăm gian hàng đang trưng bày tại Hội Hội chợ mua sắm – khuyến mãi, ẩm thực Tiền Giang năm 2019, ngay Quảng trường trung tâm tỉnh thuộc địa bàn xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiều 2/5, khi chủ các gian hàng chuẩn bị hàng hóa trưng bày phục vụ khách hàng ngày cuối cùng thì một cơn dông lốc đã cuốn sập nhiều gian hàng, các trụ chằn chống đổ ngã, một lượng hàng hóa khá lớn va chạm, rơi rớt xuống mặt đất, hư hỏng nặng. Nhiều hạng mục, công trình như: sân khấu, bảng hiệu, trụ đèn, cây xanh nơi đây cũng bị gió cuốn sập. Trong thời điểm này, các hộ tiểu thương, người dân có mặt tại hội chợ hốt hoảng nhanh chân chạy ra ngoài khu đất trống để lánh nạn.

Rất may, cơn dông lốc xảy ra và kết thúc sớm nên chỉ có một vài người bị thương, bị điện giật nhẹ phải đi điều trị tại bệnh viện. Ước tính ban đầu, cơn dông lốc đã gây thiệt hại về hàng hóa đến vài tỷ đồng. Ngay sau sự cố xảy ra, điện lực Mỹ Tho đã khẩn trương cúp điện, các ngành chức năng thành phố Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang có mặt tại hiện trường để giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn tài sản tại các gian hàng.

Hội chợ mua sắm – khuyến mãi, ẩm thực Tiền Giang năm 2019 được khai mạc vào tối 24/4 do Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tổ chức. Hội chợ có quy mô khoảng 300 gian hàng của 150 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Mỗi đêm, khu vực này có hàng nghìn lượt người đến tham quan,  thưởng thức văn nghệ, mua sắm hàng hóa.

Sự cố sập nhiều gian hàng tại Hội Hội chợ mua sắm – khuyến mãi, ẩm thực Tiền Giang tiếp tục là điều cảnh báo về vấn đề an toàn tại các công trình vào mùa mưa bão. Sự cố này nếu xảy ra sau 19 giờ thì hậu quả sẽ không lường trước được.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường:

Sau cơn dông hàng hóa nằm ngả nghiêng, hư hỏng nặng.
Nhiều tấm tranh sơn mài, hàng thủ công mỹ nghệ bị thiệt hại lớn sau cơn dông.
Hàng hóa trưng bày đổ nát.
Chủ các gian hàng xót xa nhìn tài sản bị hư hỏng.
Các hộ tiểu thương khẩn trương thu gom các tài sản chưa bị hỏng.
Các công trình, sân khấu tại Hội chợ cũng bị đổ.
Nhiều gian hàng gỗ quý cũng bị ướt sau cơn mưa dông.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 1 trưởng thôn tử vong sau khi cứu người trong mưa lũ ở Khánh Hòa
Thêm 1 trưởng thôn tử vong sau khi cứu người trong mưa lũ ở Khánh Hòa

VOV.VN - Bà Cao Thị Diệu An là trưởng thôn Thành Phát, xã Phước Đồng (TP Nha Trang)- người đã vận động bà con nhanh chóng di dời khỏi vùng sạt lở ngày 18/11.

Thêm 1 trưởng thôn tử vong sau khi cứu người trong mưa lũ ở Khánh Hòa

Thêm 1 trưởng thôn tử vong sau khi cứu người trong mưa lũ ở Khánh Hòa

VOV.VN - Bà Cao Thị Diệu An là trưởng thôn Thành Phát, xã Phước Đồng (TP Nha Trang)- người đã vận động bà con nhanh chóng di dời khỏi vùng sạt lở ngày 18/11.

Sống cạnh dự án, dân nơm nớp trước mùa mưa lũ
Sống cạnh dự án, dân nơm nớp trước mùa mưa lũ

VOV.VN - Khu dân cư nhóm 1, tổ 4, phường Tô Hiệu (TP Sơn La) hiện đang chịu ô nhiễm, ngập lụt khi sống cạnh dự án.

Sống cạnh dự án, dân nơm nớp trước mùa mưa lũ

Sống cạnh dự án, dân nơm nớp trước mùa mưa lũ

VOV.VN - Khu dân cư nhóm 1, tổ 4, phường Tô Hiệu (TP Sơn La) hiện đang chịu ô nhiễm, ngập lụt khi sống cạnh dự án.

Khánh Hòa mưa lũ cuối năm và nỗi lo sạt lở
Khánh Hòa mưa lũ cuối năm và nỗi lo sạt lở

VOV.VN -Vào ngày cuối cùng của năm 2018, tỉnh Khánh Hòa vẫn phải đối mặt với thiên tai, mưa lũ gây sạt lở, chết người. 

Khánh Hòa mưa lũ cuối năm và nỗi lo sạt lở

Khánh Hòa mưa lũ cuối năm và nỗi lo sạt lở

VOV.VN -Vào ngày cuối cùng của năm 2018, tỉnh Khánh Hòa vẫn phải đối mặt với thiên tai, mưa lũ gây sạt lở, chết người. 

Lào Cai: Sông Hồng xuất hiện lũ lớn chưa từng có giữa mùa đông
Lào Cai: Sông Hồng xuất hiện lũ lớn chưa từng có giữa mùa đông

VOV.VN - Mưa trái mùa diện rộng kéo dài hai ngày qua đã khiến thượng nguồn sông Hồng xuất hiện một đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử.

Lào Cai: Sông Hồng xuất hiện lũ lớn chưa từng có giữa mùa đông

Lào Cai: Sông Hồng xuất hiện lũ lớn chưa từng có giữa mùa đông

VOV.VN - Mưa trái mùa diện rộng kéo dài hai ngày qua đã khiến thượng nguồn sông Hồng xuất hiện một đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử.