Sóng gió trong quan hệ Nga-phương Tây sau các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt

VOV.VN - Sau các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9/2022, ngày 8/10 vừa qua, một đoạn đường ống dẫn khí đốt nối Phần Lan với Estonia tiếp tục gặp sự cố và phải dừng hoạt động.

Các sự cố liên tiếp liên quan đến đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới châu Âu đã khiến mối quan hệ giữa Nga và phương Tây vốn đã “không êm thấm” lại phải gánh thêm sóng gió mới.

Phát biểu tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Bỉ, hôm qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO vẫn đang thảo luận vụ đường ống khí đốt Balticconnector nối Phần Lan và Estonia bị rò rỉ. Tuy nhiên, ông cảnh báo liên minh quân sự này sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu sự cố tại đường ống dẫn khí đốt nối Phần Lan và Estonia là một vụ tấn công có chủ đích:

Điều quan trọng lúc này là xác định xem chuyện gì đã xảy ra và như thế nào. Nếu vụ việc trên được chứng minh là một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của NATO, thì đây chắc chắn là vấn đề nghiêm trọng và hành động đó sẽ phải nhận lại phản ứng thống nhất và quyết liệt từ NATO.

Nga cũng ngay lập tức có phản ứng về vụ việc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 12/10 cho biết, Nga sẽ chờ thêm thông tin về chi tiết về sự cố tại đường ống dẫn khí đốt nối Phần Lan và Estonia. Tuy nhiên, theo người phát ngôn điện Kremlin, sự cố tại đường ống dẫn khí đốt giữa Phần Lan và Estonia là điều đáng báo động vì trước đó đã từng có những tiền lệ nguy hiểm về các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào những cơ sở hạ tầng quan trọng ở biển Baltic.

Ông Dmitry Peskov nói: "Tôi vẫn chưa có bất kỳ thông tin kỹ thuật nào về sự cố đường ống. Tôi không biết liệu các cơ quan đặc biệt của chúng tôi có thông tin đó hay không. Nhưng tất nhiên, đây là một tin đáng báo động, bởi vì chúng tôi biết rằng đã có những tiền lệ nguy hiểm cho việc thực hiện các vụ khủng bố, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Baltic. Vì vậy, tất nhiên, chúng tôi sẽ chờ đợi thông tin chi tiết hơn".

Phản ứng của Nga và NATO đưa ra chỉ ít ngày sau đường ống dẫn khí đốt Balticconnector dài 77 km nối Phần Lan với Estonia hôm 8/10 vừa qua. Ngay sau đó, giới chức Phần Lan ngày 10/10 xác nhận đường ống dẫn khí Balticconnector cùng cáp viễn thông dưới biển kết nối nước này với Estonia đã bị hư hại. Công ty khí đốt Phần Lan cũng đã dừng vận hành  đường ống do áp suất đường ống giảm bất thường trong đêm.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố liên quan đến các đường ống dẫn khí đốt từ Nga vào châu Âu. Trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái cũng đã xảy ra các vụ nổ lớn trên hai tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 dẫn đến các đường ống này bị rò rỉ. Các nước phương Tây và Nga đã đổ lỗi cho nhau về các vụ nổ này. Tuy nhiên, các cuộc điều tra do các nước phương Tây thực hiện suốt một năm qua, vẫn chưa tìm thấy những nghi phạm gây ra loạt vụ nổ phá hoại đường ống.

Quan hệ Nga và các nước phương Tây vốn đã “không êm thấm” kể từ sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra nay lại thêm những vụ nổ đường ống. Những vụ việc đáng tiếc như thế này như đổ thêm dầu vào lửa khiến mối quan hệ Nga-phương Tây lại phải gánh thêm không ít sóng gió.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Zelensky lo phương Tây ít chú ý đến Ukraine vì xung đột Israel-Hamas
Ông Zelensky lo phương Tây ít chú ý đến Ukraine vì xung đột Israel-Hamas

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky lo ngại phương Tây có thể ít chú ý hơn đến cuộc xung đột ở Ukraine trong bối cảnh lực lượng Hamas tấn công Israel gần đây.

Ông Zelensky lo phương Tây ít chú ý đến Ukraine vì xung đột Israel-Hamas

Ông Zelensky lo phương Tây ít chú ý đến Ukraine vì xung đột Israel-Hamas

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky lo ngại phương Tây có thể ít chú ý hơn đến cuộc xung đột ở Ukraine trong bối cảnh lực lượng Hamas tấn công Israel gần đây.

Phương Tây huấn luyện binh sĩ Ukraine lối đánh không phù hợp đối phó Nga?
Phương Tây huấn luyện binh sĩ Ukraine lối đánh không phù hợp đối phó Nga?

VOV.VN - Theo giới phân tích, có một số sai lầm khiến chiến thuật mà phương Tây huấn luyện cho các binh sỹ Ukraine bị phản tác dụng trên chiến trường và buộc Kiev phải sớm thay đổi cách đánh.

Phương Tây huấn luyện binh sĩ Ukraine lối đánh không phù hợp đối phó Nga?

Phương Tây huấn luyện binh sĩ Ukraine lối đánh không phù hợp đối phó Nga?

VOV.VN - Theo giới phân tích, có một số sai lầm khiến chiến thuật mà phương Tây huấn luyện cho các binh sỹ Ukraine bị phản tác dụng trên chiến trường và buộc Kiev phải sớm thay đổi cách đánh.

Tướng Ukraine thị sát thao trường, thử nghiệm vũ khí phương Tây
Tướng Ukraine thị sát thao trường, thử nghiệm vũ khí phương Tây

VOV.VN - Trong chuyến thăm một trường bắn ở khu vực Kiev, Tướng Serhiy Naev, Tư lệnh Bộ chỉ huy liên quân Ukraine đã thử nghiệm nhiều loại vũ khí khác nhau do phương Tây cung cấp.

Tướng Ukraine thị sát thao trường, thử nghiệm vũ khí phương Tây

Tướng Ukraine thị sát thao trường, thử nghiệm vũ khí phương Tây

VOV.VN - Trong chuyến thăm một trường bắn ở khu vực Kiev, Tướng Serhiy Naev, Tư lệnh Bộ chỉ huy liên quân Ukraine đã thử nghiệm nhiều loại vũ khí khác nhau do phương Tây cung cấp.

Ukraine muốn gì ở phương Tây sau tiêm kích F-16 và tên lửa ATACMS?
Ukraine muốn gì ở phương Tây sau tiêm kích F-16 và tên lửa ATACMS?

VOV.VN - Mặc dù các phương tiện và vũ khí có giá trị lớn như F-16 và ATACMS đang đứng đầu danh sách vũ khí mong muốn của Ukraine, nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn có một điều mà Kiev cần nhất ở phương Tây.

Ukraine muốn gì ở phương Tây sau tiêm kích F-16 và tên lửa ATACMS?

Ukraine muốn gì ở phương Tây sau tiêm kích F-16 và tên lửa ATACMS?

VOV.VN - Mặc dù các phương tiện và vũ khí có giá trị lớn như F-16 và ATACMS đang đứng đầu danh sách vũ khí mong muốn của Ukraine, nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn có một điều mà Kiev cần nhất ở phương Tây.

Ukraine hối thúc phương Tây gấp rút chi viện trước mùa Đông
Ukraine hối thúc phương Tây gấp rút chi viện trước mùa Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 19/9 hối thúc các đối tác phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trước mùa Đông năm nay.

Ukraine hối thúc phương Tây gấp rút chi viện trước mùa Đông

Ukraine hối thúc phương Tây gấp rút chi viện trước mùa Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 19/9 hối thúc các đối tác phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trước mùa Đông năm nay.