Độc đáo màn trình diễn trang phục các dân tộc Tây Nguyên

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi các hoạt động tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, hàng trăm nghệ nhân của 5 tỉnh trong khu vực đã tham gia Liên hoan văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc.

Liên hoan nhằm tôn vinh, giới thiệu di sản âm nhạc và trang phục truyền thống của các dân tộc vùng Tây Nguyên, góp phần vào việc thực hiện Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Tham gia hoạt động này có hàng trăm nghệ nhân của 5 đoàn, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng. Tại liên hoan người dân và du khách được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên, như: Diễn tấu Chiêng ngăn, độc tấu đàn đá… của người M’nông; Cồng chiêng xoang “Mừng hội làng”, “Mừng nhà rông mới”, Hát dân ca “Giữ Rừng”…của người Gié- Triêng; Tiết mục “Đoàn kết tất cả người trong buôn làng”, “Đón khách và mời rượu”… của người Ê Đê.

Với sự dàn dựng công phu, những “người mẫu” là nghệ nhân đến từ các buôn làng ở khu vực Tây Nguyên đã tự tin trình diễn, giới thiệu hàng trăm trang phục truyền thống sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và vào những dịp đặc biệt của cộng đồng.

Tham gia trình diễn trang phục của người  K’Ho, nghệ nhân Ka Nguyệt đến từ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Tôi rất vui khi được tham gia chương trình. Tôi có mang đến trang phục của dân tộc K’Ho đến đây để quảng bá đến mọi người biết. Thấy các dân tộc khác mang đến trang phục khác biệt điều đó rất là tự hào. Tôi rất vui và hạnh phúc, rất tự hào về dân tộc của mình”.     

Ghi nhận đóng góp của nghệ nhân các đoàn tại Liên hoan văn nghệ và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Tây Nguyên, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 đã thành lập Hội đồng Nghệ thuật và chấm điểm phần trình diễn của các đoàn để trao thưởng vào đêm Bế mạc ngày hội tổ chức tối ngày 1/12.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưng bày nhiều cổ vật đặc sắc tại  "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai"
Trưng bày nhiều cổ vật đặc sắc tại "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai"

VOV.VN - Triển khai Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, sáng 5/12, tại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Chương trình "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai".

Trưng bày nhiều cổ vật đặc sắc tại  "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai"

Trưng bày nhiều cổ vật đặc sắc tại "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai"

VOV.VN - Triển khai Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, sáng 5/12, tại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Chương trình "Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai".

Gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật cải lương qua cuộc thi Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền
Gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật cải lương qua cuộc thi Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền

VOV.VN - Cuộc thi cải lương “Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền” nhằm tôn vinh cố soạn giả tài ba và tìm kiếm tài năng, bổ sung nguồn lực nghệ thuật sân khấu cải lương.

Gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật cải lương qua cuộc thi Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền

Gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật cải lương qua cuộc thi Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền

VOV.VN - Cuộc thi cải lương “Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền” nhằm tôn vinh cố soạn giả tài ba và tìm kiếm tài năng, bổ sung nguồn lực nghệ thuật sân khấu cải lương.

Hấp dẫn văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Nguyên
Hấp dẫn văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Ngày 30/11, tại Quảng trường 16/3, TP Kon Tum (Kon Tum) diễn ra hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Nguyên, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (dự án 6) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Hấp dẫn văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Nguyên

Hấp dẫn văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Ngày 30/11, tại Quảng trường 16/3, TP Kon Tum (Kon Tum) diễn ra hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực các dân tộc vùng Tây Nguyên, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (dự án 6) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030