Hai vợ chồng bị sét đánh khi đi làm rẫy

VOV.VN -Trên địa bàn xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Sáng 5/6, ông Nguyễn Văn Tâm-Chủ tịch UBND xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là bà Lò Thị Năng (40 tuổi, trú thôn Cư Tê, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk); người bị thương là ông Cháng Seo Chinh (39 tuổi, là chồng của bà Năng).

Người nhà đưa nạn nhân về lo hậu sự. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 4/6, khi vợ chồng ông Chinh cùng lên rẫy của gia đình ở khu vực thôn Cư Tê. Tại đây, trời xuất hiện giông lốc, mưa lớn kèm sấm sét đánh trúng cây cổ thụ nơi vợ chồng ông Chinh đang trú mưa, làm bà Năng thiệt mạng, ông Chinh bị thương nặng.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, gia đình ông Chinh và bà Năng thuộc diện khó khăn ở địa phương. Gia đình có 5 người con đều đang đang đi học ở xã. Đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một phần kinh phí lo hậu sự.

Hiện, trên địa bàn xã Cư Pui và nhiều xã lân cận ở huyện Krông Bông sau thời gian hạn hán đã xuất hiện mưa lớn, giông lốc, sấm sét. Ngành chức năng địa phương khuyến cáo người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo giông lốc, sấm sét để có phương án phòng, tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên