Mưa làm tan hoang công trình thuỷ lợi Pleikeo

VOV.VN - Sau một tuần mưa liên tục, mương dẫn của công trình Thuỷ lợi Pleikeo (xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai) mới hoàn thành đã bị vỡ và một số đoạn bị vùi lấp.

Cụ thể, báo cáo của UBND xã Ayun, huyện Chư Sê nêu rõ, đoạn kênh chính của Thuỷ lợi Pleikeo bị vỡ cách thân đập 1 km. Ngoài ra, tại dốc Pă Leng (xã Ayun) một đoạn kênh khác cũng bị đất đá sạt lở, vùi lấp. Tổng chiều dài hư hại của 2 đoạn kênh là hơn 40 mét.

Tại hiện trường, đoạn kênh chính bằng bê tông đã bị vỡ thành từng mảng. Các thanh giằng bật khỏi bờ mương.

Điều này đã được cảnh báo từ tháng 8/2020, VOV và các cơ quan báo chí đã có nhiều lần thông tin về hiện tượng hư hỏng dọc toàn bộ hệ thống kênh dẫn Công trình thuỷ lợi Pleikeo khi mới hoàn thành, chưa được nghiệm thu. Tiếp nhận thông tin này, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo UBND huyện Chư Sê cùng đơn vị thi công tiến hành khắc phục công trình trong tháng 9/2020. Tuy nhiên, nhiều hình ảnh về quá trình tu sửa công trình cũng cho thấy sự hình thức, đối phó, kém chất lượng.

Tháng 10/2020, UBND huyện Chư Sê mời đơn vị độc lập thuộc Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng lấy hơn 50 mẫu dọc 15 km kênh công trình để kiểm định chất lượng. Dự kiến, cuối tháng 10/2020, đơn vị này sẽ công bố kết quả kiểm định.      

Thủy lợi Pleikeo là công trình thuỷ lợi cấp IV, có tổng vốn đầu tư hơn 119 tỷ đồng. Trong đó, riêng hệ thống kênh dẫn có số vốn 70 tỷ đồng. Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với xã Ayun- xã căn cứ cách mạng, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê, Gia Lai. Mục tiêu công trình cung cấp nước tưới cho 500ha lúa và cây hoa màu, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Dù tình trạng kênh hỏng được phát hiện từ sớm, nhưng UBND huyện Chư Sê, chủ đầu tư vẫn làm thủ tục xác nhận Công ty TNHH Xây Dựng Nghĩa Thành- tỉnh Quảng Nam, đơn vị thi công hoàn thành 100 % khối lượng xây dựng, đồng thời trình kho bạc tỉnh thực hiện thanh toán gần như toàn bộ giá trị thi công là 69,9/70 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10h sáng nay (19/10), hồ thủy điện Thác Bà xả lũ
10h sáng nay (19/10), hồ thủy điện Thác Bà xả lũ

VOV.VN - Hồ Thủy điện Thác Bà bắt đầu xả lũ qua đập tràn công trình vào hồi 10h sáng nay (19/10) với tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu dự kiến khoảng 510 m3/giây.

10h sáng nay (19/10), hồ thủy điện Thác Bà xả lũ

10h sáng nay (19/10), hồ thủy điện Thác Bà xả lũ

VOV.VN - Hồ Thủy điện Thác Bà bắt đầu xả lũ qua đập tràn công trình vào hồi 10h sáng nay (19/10) với tổng lưu lượng nước xả xuống hạ lưu dự kiến khoảng 510 m3/giây.

Chiều 20/10 sẽ thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3
Chiều 20/10 sẽ thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hiện 30 người đã lên thủy điện Rào Trăng 3 bằng phương tiện đường thủy, tham gia đào bới tìm kiếm 15 nạn nhân còn mất tích.

Chiều 20/10 sẽ thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3

Chiều 20/10 sẽ thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hiện 30 người đã lên thủy điện Rào Trăng 3 bằng phương tiện đường thủy, tham gia đào bới tìm kiếm 15 nạn nhân còn mất tích.

Các hồ thủy điện lớn ở miền Trung buộc phải điều tiết nước để cắt lũ
Các hồ thủy điện lớn ở miền Trung buộc phải điều tiết nước để cắt lũ

VOV.VN - Mưa lớn vẫn đang diễn ra trên diện rộng ở nhiều khu vực miền Trung. Mực nước ở thượng nguồn về các hồ chứa cũng đang lên cao nên bắt buộc phải điều tiết nước từ các hồ thủy điện về hạ du lúc này.

Các hồ thủy điện lớn ở miền Trung buộc phải điều tiết nước để cắt lũ

Các hồ thủy điện lớn ở miền Trung buộc phải điều tiết nước để cắt lũ

VOV.VN - Mưa lớn vẫn đang diễn ra trên diện rộng ở nhiều khu vực miền Trung. Mực nước ở thượng nguồn về các hồ chứa cũng đang lên cao nên bắt buộc phải điều tiết nước từ các hồ thủy điện về hạ du lúc này.