Mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất các tỉnh miền núi

VOV.VN - Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông báo, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, hôm nay, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai- Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Bộ. Công điện nêu rõ:

Một trận lũ gây hư hỏng nhà cửa.

 Theo tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 28/8 đến 30/8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. 

Từ ngày 31/8 đến 3/9, khu vực ven biển Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, biển động; trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đén 4 mét. 

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở vùng núi các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Ngoài ra, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện số 13 hồi 8h ngày 29/8 lệnh mở 1 cửa xả đáy hồ thủy diện Tuyên Quang vào hồi 11 giờ ngày 29/8/2015.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ và xả lũ hồ chứa, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai- Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông báo, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân, nhất là ở những khu vực thấp, trũng, nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

 2. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ có biện pháp thông báo cho nhân dân, các chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, chủ các phương tiện vận tải thủy biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản và phương tiện.

 3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ tại Sơn La làm một người chết, thiệt hại hàng tỷ đồng
Mưa lũ tại Sơn La làm một người chết, thiệt hại hàng tỷ đồng

VOV.VN -Những người nông dân và tiểu thương huyện Thuận Châu, Sơn La đang đối mặt với cảnh khốn khó do mưa lũ gây mất mùa và mất của cải.

Mưa lũ tại Sơn La làm một người chết, thiệt hại hàng tỷ đồng

Mưa lũ tại Sơn La làm một người chết, thiệt hại hàng tỷ đồng

VOV.VN -Những người nông dân và tiểu thương huyện Thuận Châu, Sơn La đang đối mặt với cảnh khốn khó do mưa lũ gây mất mùa và mất của cải.

Đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện trong mùa mưa lũ
Đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện trong mùa mưa lũ

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, các nhà máy thuỷ điện ở tỉnh  Đắc Lắc đã sẵn sàng với các phương án phòng chống lũ lụt trong mùa mưa lũ. 

Đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện trong mùa mưa lũ

Đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện trong mùa mưa lũ

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, các nhà máy thuỷ điện ở tỉnh  Đắc Lắc đã sẵn sàng với các phương án phòng chống lũ lụt trong mùa mưa lũ. 

Điện Biên: Mưa lũ bất ngờ, 2 người chết
Điện Biên: Mưa lũ bất ngờ, 2 người chết

VOV.VN - Mưa lũ đã cuốn trôi 2 người chết là chị Lò Thị Xương, sinh năm 1972 và ông Lường Văn Liến, 57 tuổi. 

Điện Biên: Mưa lũ bất ngờ, 2 người chết

Điện Biên: Mưa lũ bất ngờ, 2 người chết

VOV.VN - Mưa lũ đã cuốn trôi 2 người chết là chị Lò Thị Xương, sinh năm 1972 và ông Lường Văn Liến, 57 tuổi.