Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Đợt mưa lũ từ ngày 3-6/11 trên địa bàn Quảng Ngãi đã làm 6 người chết và mất tích, 9 người bị thương, gần 4.600 hộ dân bị ngập sâu.

Hoàn lưu mưa sau bão số 12 đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại 34 xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi, với gần 30.000 nhà bị ngập.

Một ngôi nhà bị nước lũ đe dọa.

Mưa lũ đã làm 6 người chết, mất tích và 9 người bị thương; gần 200 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; trên 30.000 mét kênh mương thủy lợi, hàng chục công trình đập dâng, đê kè bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Trong sáng 6/11 tại khu vực núi Mán, thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phương xuất hiện tình trạng sạt lở núi, đe dọa tính mạng, tài sản của 4 hộ dân. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời người dân và kiểm tra tình hình để có phương án ứng phó. 

"Thị sát thấy tình hình nguy cơ sạt lở xảy ra bất cứ lúc nào. Trước mắt đốn chặt cây để khỏi đổ vô nhà, thứ hai di dời những hộ dân xung quanh đến nơi an toàn", ông Võ Tòng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho hay.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của người dân. Tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, khoảng 500 hộ dân trồng hoa Tết, với khoảng 10.000 chậu hoa cúc, hoa hồng. Qua thống kê ban đầu của địa phương, nước lũ ngập sâu và kéo dài đã làm thiệt hại khoảng 50% lượng hoa Tết của người dân. 

Trên các Quốc lộ 24, 24B, 24C đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện 68 điểm sạt lở, khối lượng đất, đá sạt lở, bồi lấp 37.600m3, mặt đường bị hư hỏng nhiều điểm. Tại các huyện miền núi, các tuyến giao thông đều bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc, chia cắt giao thông tại nhiều nơi.

Hôm nay (6/11), nước lũ bắt đầu rút, chính quyền các địa phương huy động các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả ổn định đời sống. Tuy nhiên, ở một số địa phương còn ngập sâu, công tác sơ tán dân đến nơi an toàn vẫn tiếp tục được triển khai. 

Ông Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi- địa phương hiện còn 12 điểm dân cư với 500 hộ bị ngập sâu cho biết: "Đến thời điểm này, các khu dân cư bị cô lập thì các tổ công tác của huyện bằng các phương tiện ca nô, ghe, xuồng cũng đã tiếp cận được các khu dân cư này.

UBND huyện đã chỉ đạo cho địa phương tổ chức mua mì tôm, nước uống, thuốc men chữa bệnh  để cứu hộ cho một số gia đình khó khăn, đặc biệt là các gia đình có người già, người bị bệnh tật. Chính vì thế cho đến giờ này, hầu hết các xã trên địa bàn huyện đời sống của người dân tương đối ổn định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhọc nhằn khắc phục hậu quả mưa lũ tại Phù Yên, Sơn La
Nhọc nhằn khắc phục hậu quả mưa lũ tại Phù Yên, Sơn La

VOV.VN - Đã gần 1 tháng qua, người dân vùng lũ Phù Yên, tỉnh Sơn La vẫn đang nỗ lực giúp nhau dựng lại nhà cửa, chia sẻ với nhau từng bát cơm, từng tấm áo.

Nhọc nhằn khắc phục hậu quả mưa lũ tại Phù Yên, Sơn La

Nhọc nhằn khắc phục hậu quả mưa lũ tại Phù Yên, Sơn La

VOV.VN - Đã gần 1 tháng qua, người dân vùng lũ Phù Yên, tỉnh Sơn La vẫn đang nỗ lực giúp nhau dựng lại nhà cửa, chia sẻ với nhau từng bát cơm, từng tấm áo.

Thừa Thiên-Huế: Mưa lũ làm 8 người chết và mất tích
Thừa Thiên-Huế: Mưa lũ làm 8 người chết và mất tích

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Thừa Thiên-Huế: Mưa lũ làm 8 người chết và mất tích

Thừa Thiên-Huế: Mưa lũ làm 8 người chết và mất tích

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

3 người thiệt mạng do mưa lũ tại miền Trung 2 ngày qua
3 người thiệt mạng do mưa lũ tại miền Trung 2 ngày qua

VOV.VN -3 người bị thiệt mạng do mưa lũ trong 2 ngày qua tại các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó Quảng Nam 2 người, Phú Yên 1 người. 

3 người thiệt mạng do mưa lũ tại miền Trung 2 ngày qua

3 người thiệt mạng do mưa lũ tại miền Trung 2 ngày qua

VOV.VN -3 người bị thiệt mạng do mưa lũ trong 2 ngày qua tại các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó Quảng Nam 2 người, Phú Yên 1 người. 

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ
Tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên.

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên.

Thừa Thiên-Huế: Mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người mất tích
Thừa Thiên-Huế: Mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Người thiệt mạng là cháu Hồ Phi Ấn 14 tuổi, ông Nguyễn Văn Kim còn người mất tích là em Hồ Lê Mạnh Tường, 14 tuổi.

Thừa Thiên-Huế: Mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người mất tích

Thừa Thiên-Huế: Mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Người thiệt mạng là cháu Hồ Phi Ấn 14 tuổi, ông Nguyễn Văn Kim còn người mất tích là em Hồ Lê Mạnh Tường, 14 tuổi.