Mưa rét khiến trẻ em, người già mắc các bệnh về đường hô hấp gia tăng

VOV.VN -Tại các bệnh viện, đa số người già và trẻ nhỏ đến khám đều về các bệnh đường hô hấp, đau xương khớp…

Liên tục trong hai ngày qua, tại Bệnh viện Bạch Mai, Viện Tim mạch Bạch Mai, Viện Lão khoa Trung ương tiếp nhận và điều trị nhiều người già và trẻ em nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp, đau xương khớp gia tăng. Nguyên nhân là do thời tiết ở Hà Nội quá lạnh, nền nhiệt độ giảm mạnh đột ngột, làm giảm sức đề kháng của người già và trẻ em.

Tại Khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai, trong hai ngày nay số lượng bệnh nhi đến khám tại khoa tăng từ 5 đến 10% so với những ngày trước đó. Mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 250 đến 300 trẻ đến khám, chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp, ho, sốt, viêm phổi, viêm phế quản... Nguyên nhân là thời tiết Hà Nội lạnh đột ngột kèm theo mưa phùn gió bấc tạo điều kiện thuận lợi cho virus nhiễm khuẩn đường hô hấp phát triển gây bệnh.

Trẻ nhỏ bị ho, sốt viêm phế quản điều trị tại Khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai

Chị Lê Hải Yến, ở quận Hoàng Mai đưa con nhỏ đi khám cho biết: “Cháu bị ho, tôi đưađi khám. Vào đây khám thì các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi thế là điều trị ở đây. Do thời tiết thay đổi đột ngột, mấy hôm trước cháu còn không sao nhưng mà mấy hôm rét vừa rồi thì cháu ho. Số lượng trẻ đi khám thì cũng thấy vào đông.

Còn tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Viện Tim mạch Bạch Mai Hà Nội, trong ba ngày qua, số bệnh nhân cao tuổi đến khám và điều trị có giảm hơn so với những ngày trước đó. Bệnh nhân tới khám thường là những người có bệnh lý nặng hoặc nguy kịch. Các bệnh người già thường mắc là viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi cấp, tiểu đường, tai biến mạnh máu não, tăng huyết áp, xương khớp... Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, nhồi máu cơ tim.

Ông Lê Cư, ở quận Hai Bà Trưng đi khám cho biết: “Thời tiết lạnh qúa ảnh hưởng tới bệnh nó đau lắm. Bây giờ các khớp xương nó đau, nó tê cứng, nhức mỏi đến đây khám nhờ bác sĩ kiểm tra. Hôm nay, người đi khám hơi ít hơn bình thường bởi vì khả năng lạnh quá nên họ ít đi khám. Theo nhận xét của tôi, chỉ có những người bị nặng bắt buộc đến thì mới đến khám”.  


Bác sĩ Bùi Thúc Quang, Phó Trưởng Khoa khám bệnh chuyên khoa tim mạch, Bệnh viện Lão khoa Trung ương khuyến cáo, để chủ động phòng chống bệnh cho người già và trẻ em trong thời tiết giá lạnh, yếu tố quan trọng là giữ ấm cơ thể và đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống nước ấm.. để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Để giảm bớt các bệnh lý do lạnh gây nên thì việc giữ ấm, tránh lạnh đột ngột thực sự rất cần thiết, giữ ấm cơ thể bàn chân, tay, cũng như giữ ấm ngực thì cũng khắc phục được lạnh. Người già và trẻ nhỏ khi không có việc gì cần thiết thì tránh ra đường tiếp xúc lạnh vào các thời điểm sáng sớm và đêm khuya.

Đối với người già có các bệnh lý thường xuyên nên duy trì uống đúng các thuốc để mà hạn chế các biến cố có thể xảy ra. Việc ngồi yên một chỗ trong phòng kín giữ ấm cũng cần thận trọng, tránh tai biến như tắc mạch, đặc biệt là người già hoặc những người bị bệnh béo phì, tăng huyết áp  phải vận động nhẹ nhàng nên đi lại trong nhà.

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, Hà Nội vẫn tiếp tục có những đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống rất thấp vào ban đêm và sáng. Do vậy, việc giữ ấm và đảm bảo sức khỏe cần được lưu ý hơn, nhất là với người già và trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản tin nhiệt độ lúc 06 giờ ngày 26/01
Bản tin nhiệt độ lúc 06 giờ ngày 26/01

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ngày hôm nay (26/1) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét hại diện rộng. 

Bản tin nhiệt độ lúc 06 giờ ngày 26/01

Bản tin nhiệt độ lúc 06 giờ ngày 26/01

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ngày hôm nay (26/1) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét hại diện rộng. 

Miền Bắc vẫn chìm trong giá lạnh, Hà Nội mưa rét 7 độ C
Miền Bắc vẫn chìm trong giá lạnh, Hà Nội mưa rét 7 độ C

VOV.VN -Các tỉnh miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nay đến hết ngày 27/1, vùng núi có khả năng cao xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Miền Bắc vẫn chìm trong giá lạnh, Hà Nội mưa rét 7 độ C

Miền Bắc vẫn chìm trong giá lạnh, Hà Nội mưa rét 7 độ C

VOV.VN -Các tỉnh miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nay đến hết ngày 27/1, vùng núi có khả năng cao xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Đợt rét đậm tại miền Bắc bao giờ chấm dứt?
Đợt rét đậm tại miền Bắc bao giờ chấm dứt?

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại từ nay cho đến hết ngày 27/1

Đợt rét đậm tại miền Bắc bao giờ chấm dứt?

Đợt rét đậm tại miền Bắc bao giờ chấm dứt?

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại từ nay cho đến hết ngày 27/1

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học vì rét đậm, rét hại
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học vì rét đậm, rét hại

VOV.VN - Thời tiết miền Bắc xuống thấp, ngành giáo dục các địa phương đã chủ động thông báo tới phụ huynh cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học vì rét đậm, rét hại

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học vì rét đậm, rét hại

VOV.VN - Thời tiết miền Bắc xuống thấp, ngành giáo dục các địa phương đã chủ động thông báo tới phụ huynh cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

 Người dân lao đao vì mưa rét và băng tuyết
Người dân lao đao vì mưa rét và băng tuyết

VOV.VN - Mưa tuyết và băng giá khiến người dân cũng như cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại nặng nề, khó khăn trong tránh rét.

 Người dân lao đao vì mưa rét và băng tuyết

Người dân lao đao vì mưa rét và băng tuyết

VOV.VN - Mưa tuyết và băng giá khiến người dân cũng như cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại nặng nề, khó khăn trong tránh rét.