Mục sở thị vườn phật thủ vào mùa thu hoạch giữa Thủ đô

VOV.VN - Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2019, nhiều nhà vườn trồng phật thủ tại Thủ đô đang tất bật chuẩn bị thu hoạch.

Các nhà vườn tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội từ lâu đã rất nổi tiếng với việc là nơi cung cấp 1 loại quả mới rất được nhiều người ưa chuộng mỗi khi Tết đến xuân về.
Loại quả nổi tiếng nơi đây chính là quả phật thủ luôn xuất hiện trên mâm cúng, ban thờ của mỗi gia đình tại Thủ đô vài năm trở lại đây.
Về thăm các nhà vườn tại xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội vào những ngày này không khí tấp nập người mua, người bán còn các nhà vườn hối hả hoàn thiện công đoạn cuối cùng để xuất hàng để phục vụ nhu cầu của người dân.
Những quả phật thủ sai trĩu cành đã ngả vàng.
 
Với mẫu mã và chất lượng phật thủ nơi đây luôn được các thương lái và khách hàng ở khắp nơi ưa chuộng.
Mỗi quả có giá bán giao động từ 50 - 700 nghìn đồng.
Theo chủ vườn cho biết, loại quả này luôn được ưa chuộng không chỉ dịp Tết mà ngày rằm hay đầu tháng, giỗ chạp,... người dân vẫn thích dùng.
Chủ vườn cho biết thêm, loại quả này cho ra trái quanh năm nhưng chủ yếu vào giữa và dịp cuối năm.
"Khách đặt mua nhiều nhất vào dịp cuối năm có cúng ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán. Bắt đầu từ khoảng 17 - 18 âm lịch tới đây chúng tôi sẽ cắt phục vụ cho khách", chủ vườn nói thêm.
Chủ vườn ra kiểm tra và chụp lại mẫu mã cho khách hàng.
Quả Phật thủ vốn thuộc họ cam bưởi, nhưng hình dáng kỳ lạ, rất độc đáo, trông giống như bàn tay Phật nên được gọi là Phật thủ.
Theo quan niệm, Phật thủ có ý nghĩa đem lại sự may mắn,tài lộc suốt cả năm.
Do vậy mà quả Phật thủ từ lâu đã trở thành loại quả quen thuộc dùng để thờ hoặc lễ trong những ngày trọng đại, mùng một, rằm hay trên mâm ngũ quả ngày Tết với niềm cầu mong được ban phúc lộc.
Loại cây này cho quả quanh năm nên hoa lộc đã nở khi quả còn chưa thu hoạch.
Việc chăm sóc những loại cây này cũng rất kỳ công với nhiều công đoạn khác nhau. Tuy nhiên nguồn lợi từ việc trồng giống cây này cũng giúp người dân giàu lên từ nghề.
Theo chị Nguyễn Thị Thủy (ở thôn Đông Hạ, xã Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, nhà chị trồng 200 gốc, cây ra trái quanh năm.
Mỗi năm khu vườn nhà chị trừ chi phí cho thu nhập lên đến 200 - 300 triệu đồng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên