"Mục tiêu là không có hành khách nào không đón được xe về quê ăn Tết"

VOV.VN -  Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Nguyên đán Bính Thân 2016, lượng hành khách dự báo có thể gấp 1,5 đến 2 lần ngày thường.

Ngành giao thông Hà Nội sẽ tăng cường hơn 2.800 xe khách để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tổng công ty Vận tải Hà Nội cũng tăng cường hàng nghìn lượt xe buýt để đảm bảo việc đi lại của người dân trong Tết Dương lịch và Nguyên đán.

Tại Bến xe Mỹ Đình, theo nhận định vào ngày cao điểm lượng khách có thể tăng lên gấp 2 lần  (từ 30.000 – 35.000 lượt khách/ngày).

Lượng xe đang hoạt động cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách, song vẫn có thể xảy ra ùn tắc cục bộ trên một số tuyến như: Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Vinh, Sơn La, Lào Cai... Gần 1.155 xe tăng cường sẽ giải tỏa lượng hành khách tăng lên đột biến tại bến Mỹ Đình.
Ngoài việc giải tỏa hành khách tại các bến xe, việc kiểm soát chống vi phạm quy định vận tải của các nhà xe trong ngày cao điểm cũng được chú trọng.
Bến xe Mỹ Đình.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: Bến xe phối hợp với công an khu vực, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông chống hiện tượng bến cóc, xe dù, xe chạy vòng vo đón khách, tăng giá vé bất hợp lý của các nhà xe. 

Công bố số điện thoại đường dây nóng dán tại các nơi dễ nhìn thấy, sảnh chờ bến xe để hành khách phản ánh các hiện tượng tăng giá vé của các hãng xe, nhà xe tới bến xe.

“Chúng tôi phối hợp với lực lượng công an quận Nam Từ Liêm, công an phường, thanh tra giao thông hỗ trợ bến xe đảm bảo an ninh trật tự trong bến, bên ngoài và xung quanh bến xe. Xử lý nghiêm hiện tượng xe dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, chạy vòng vo và chở quá tải thu đúng giá vé. Hiện nay có khá nhiều đường dây nóng khi có phản ảnh thì bến xe sẽ phối hợp xử lý các trường hợp sai phạm”, ông Tuấn cho biết.

Lượng khách đi lại vào dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Bính Thân sẽ có 2 đợt cao điểm. Đợt 1 chiều thứ năm (31/12-2015); đợt 2 bắt đầu từ chiều ngày 29/1/2016 đến hết ngày 6/2/2016 (tức từ 20 đến 28 tháng Chạp năm Ất Mùi) và 10 ngày sau Tết Nguyên đán đối với các tuyến đường dài. 

Các bến xe Mỹ Đình, Lương Yên, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm, Nam Thăng Long đều có kế hoạch tăng cường lượng xe phục vụ Tết ở những tuyến trọng điểm như: Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai… Tổng số xe được tăng cường ở tất cả các bến xe của Hà Nội là 2 nghìn 800 xe.

Cùng với các bến xe của Hà Nội, Tổng công ty vận tải Hà Nội cũng chuẩn bị kế hoạch xe buýt tăng cường phục vụ Tết Dương lịch và Nguyên đán 2016. Những ngày cao điểm trước và sau Tết, các tuyến xe đi khu vực ngoại thành và các bến xe lượng khách sẽ tăng lên thì ngoài hơn 9.100 lượt xe chạy theo biểu đồ Tổng công ty sẵn sàng 60 xe dự phòng để tăng cường cho 24 tuyến xe đảm bảo không để ùn ứ kéo dài.

Ông Nguyễn Thủy, Trưởng Trung tâm điều hành xe buýt, Tổng Công ty Vận tại Hà Nội cho biết: Trong dịp Tết này, những ngày cao điểm có giờ cao điểm và trong giờ cao điểm lượng khách tăng khoảng gấp 2 lần. Với kế hoạch chuyến, lượt của xe buýt, tần suất chuyến lượt cũng như số xe dự phòng như kế hoạch của Tổng công ty hoàn toàn có thể đáp ứng giải tỏa được lượng khách phục vụ trong dịp Tết. 

Mục tiêu đặt ra là không có hành khách nào không đón được xe về quê ăn Tết cũng như khi lên không có hành khách nào phải ùn ứ chờ lâu tại các bến.

Trong khi đó, vé tàu Tết Nguyên đán năm nay cũng được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mở bán từ rất sớm so với hàng năm. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên áp dụng hình thức vé điện tử, hành khách in vé trực tiếp tại nhà, tại ga mà không phải đến ga xếp hàng nhận vé.

Ông Nguyễn Văn Bính, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội cho biết: từ 8h sáng 1/10/2015, hệ thống website và các cửa vé đồng loạt bán vé tàu Tết 2016. Hệ thống bán vé tàu điện tử đã mang lại hiệu quả và không xảy ra sự cố gì. Đường sắt Việt Nam cũng chuẩn bị thêm các đôi tàu tăng cường trên những tuyến hành khách có thể tăng lên trong dịp Tết, nối thêm các toa tàu đảm bảo phục vụ lượng hành khách tăng lên 30%. Đến thời điểm này, lượng vé tàu Tết Nguyên đán 2016 đã bán gần như hết, đặc biệt ở một số chặng đông như từ Sài Gòn ra Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… 

Ông Nguyễn Văn Bính nói: “Khi lượng khách tăng lên ở các tuyến đường ngắn chúng tôi đều có thể lập thêm các đoàn tàu căn cứ vào nhu cầu của hành khách và nối hết chiều dài các đoàn tàu, đặc biệt các tuyến trọng điểm như các khu đoạn trên tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng… Chiều chẵn phục vụ hành khách đi từ thành phố Hồ Chính Minh và các tỉnh phía Nam ra khu vực phía Bắc đã bán được 90% lượng vé. Hành khách đi ngược lại sau Tết từ Hà Nội và các tỉnh phía Nam thì chúng tôi bán được trên 50% số vé”.

Như vậy, với các kế hoạch tăng chuyến, tăng lượt của các tuyến xe khách cố định, xe buýt và đường sắt Việt Nam. Giao thông đi lại sẽ đảm bảo phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những giá trị truyền thống tốt đẹp của Tết Nguyên đán
Những giá trị truyền thống tốt đẹp của Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tết Nguyên đán là dịp để hướng về cội nguồn. Đó là giá trị tâm linh, cũng là giá trị tình cảm sâu sắc của người Việt, trở thành truyền thống tốt đẹp.

Những giá trị truyền thống tốt đẹp của Tết Nguyên đán

Những giá trị truyền thống tốt đẹp của Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tết Nguyên đán là dịp để hướng về cội nguồn. Đó là giá trị tâm linh, cũng là giá trị tình cảm sâu sắc của người Việt, trở thành truyền thống tốt đẹp.

310.000 lượt du khách đến Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán
310.000 lượt du khách đến Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Quảng Ninh đã đón tổng số trên 310.000 lượt khách đến tham quan, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2014.

310.000 lượt du khách đến Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán

310.000 lượt du khách đến Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Quảng Ninh đã đón tổng số trên 310.000 lượt khách đến tham quan, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2014.

Tết Nguyên đán và phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt
Tết Nguyên đán và phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Xuân Kính cho rằng thờ cúng tổ tiên giúp cho con người ta không quên cội nguồn, và luôn phải nghĩ về trách nhiệm đối với người khác.

Tết Nguyên đán và phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt

Tết Nguyên đán và phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Xuân Kính cho rằng thờ cúng tổ tiên giúp cho con người ta không quên cội nguồn, và luôn phải nghĩ về trách nhiệm đối với người khác.

Nhộn nhịp không khí đón Tết nguyên đán ở nhiều nước châu Á
Nhộn nhịp không khí đón Tết nguyên đán ở nhiều nước châu Á

VOV.VN - Giống như Việt Nam, người dân ở nhiều nước châu Á đang tất bật chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên đán. 

Nhộn nhịp không khí đón Tết nguyên đán ở nhiều nước châu Á

Nhộn nhịp không khí đón Tết nguyên đán ở nhiều nước châu Á

VOV.VN - Giống như Việt Nam, người dân ở nhiều nước châu Á đang tất bật chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên đán. 

Giá tiêu dùng tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%
Giá tiêu dùng tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

VOV.VN - Tháng 2/2015 dù có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nhưng CPI giảm 0,05% so với tháng trước. 

Giá tiêu dùng tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Giá tiêu dùng tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

VOV.VN - Tháng 2/2015 dù có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nhưng CPI giảm 0,05% so với tháng trước. 

Chính phủ đồng ý nghỉ tết Nguyên đán 9 ngày
Chính phủ đồng ý nghỉ tết Nguyên đán 9 ngày

VOV.VN -Tết Bính Thân 2016 được nghỉ tổng cộng nghỉ 9 ngày và không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần.

Chính phủ đồng ý nghỉ tết Nguyên đán 9 ngày

Chính phủ đồng ý nghỉ tết Nguyên đán 9 ngày

VOV.VN -Tết Bính Thân 2016 được nghỉ tổng cộng nghỉ 9 ngày và không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần.